Nhiều nước gửi điện chia buồn nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười từ trần

Google News

Nhận được tin nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười từ trần, lãnh đạo các nước, các đảng đã gửi lời chia buồn tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến của đồng chí Đỗ Mười.
 

Tổng thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore Lý Hiển Long đã gửi thư chia buồn tới Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Trong thư, ông Lý Hiển Long chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười; đánh giá cao vai trò quan trọng của nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười trong việc làm sâu sắc quan hệ hợp tác song phương giữa Singapore và Việt Nam, cũng như mối quan hệ nồng ấm giữa Đảng Hành động Nhân dân Singapore và Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nhieu nuoc gui dien chia buon nguyen Tong Bi thu Do Muoi tu tran
Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười qua đời vào ngày 1/10 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. 
Ban chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên cũng gửi Điện chia buồn tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Ban Chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên bày tỏ chia buồn sâu sắc tới Đảng, Chính phủ, nhân dân Việt Nam và gia quyến đồng chí Đỗ Mười; đánh giá đồng chí Đỗ Mười là nhà cách mạng lão thành, nhà hoạt động chính trị danh tiếng của Đảng và nhà nước Việt Nam; tin tưởng rằng Đảng và nhân dân Việt Nam kế tục ý tưởng lúc sinh thời của đồng chí Đỗ Mười và của các nhà cách mạng lão thành, tiếp tục thắng lợi trong cuộc đấu tranh xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa phồn vinh.
Nhieu nuoc gui dien chia buon nguyen Tong Bi thu Do Muoi tu tran-Hinh-2
 Linh xa đưa di hài nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười qua đường Độc Lập, gần lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hà Nội. Ảnh: Phạm Thắng.
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và Phu nhân, nguyên Chủ tịch Lào Kaysone Phomvihane, bà Thongvin Phomvihane, đã gửi thư chia buồn tới Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về sự ra đi của đồng chí Đỗ Mười.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản, Đảng Cộng sản các dân tộc Tây Ban Nha, Tổng Thư ký Ban Thư ký Hội nghị Quốc tế các đảng chính trị Châu Á Park Ro-byung, Chủ tịch Đảng Cộng sản Đức Patrik Kobele và Trưởng Ban Đối ngoại Gunter Pohl cũng gửi thư và điện chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười (tên thật Nguyễn Duy Cống, sinh ngày 2/2/1917) từ trần hồi 23h12 ngày 1/10 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
Sáng 7/10, lễ truy điệu nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười tổ chức đồng thời tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Hội trường Thống nhất (TP.HCM).
Chiều cùng ngày, di hài nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười được an táng tại quê nhà ở xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội.
Theo Thanh Danh/Zing.vn

>> xem thêm

Bình luận(0)