Khốc liệt cuộc chiến dưới địa đạo ở "tử địa" Đông Ghouta

Google News

Chiến trường Đông Ghouta đang nóng lên từng ngày với đà tiến quân của Quân đội Syria với gần 40% khu vực đã được giải phóng. Tuy nhiên, vẫn còn một mặt trận khác khốc liệt không kém tại đây đó chính là cuộc chiến bên dưới lòng đất.

Ngày 05.03.2018, giao chiến dữ dội diễn ra trên vùng đông bắc khu vực Đông Ghouta, ngoại ô Damascus. Sư đoàn cơ giới số 4 giải phóng một số địa bàn dân cư phía đông nam bệnh viện al-Beiruni trong quận Harasta, sau những trận đọ súng quyết liệt với nhóm Harakat Ahrar al-Sham (HTS, Al-Qaeda).
 Tổng quan tình hình khu vực Đông Ghouta, ảnh South Front.
Đây là địa bàn đô thị, có hệ thống phòng ngự rất vững chắc và phức tạp, đặc biệt là hệ thống mạng lưới đường hầm kết nối Harasta với thành phố thị trấn chiến lược Douma. Các đơn vị tấn công phải đặt mục đích hàng đầu là phá hủy các đường hầm của lực lượng phiến quân, ngăn chặn nguy cơ tấn công từ hậu phương và chống chiến tranh đường hầm.
Cuộc tấn công trong khu vực quận Harasta của quân đội Syria, ảnh South Front
Sư đoàn cơ giới số 4, phối hợp với các đơn vị thuộc lữ đoàn 105 Vệ binh Cộng hòa phải giao chiến với dữ dội với lực lượng khủng bố Hay’at Tahrir Al-Sham, nhóm Harakat, Tahrar Al-Sham thuộc tổ chức khủng bố “anh em Hồi giáo” và nhóm Faylaq al-Rahman. Các đơn vị vũ trang Syria đang cố gắng bao vây nhóm phiến quân trong khu vực quận Harasta.
Lực lượng sư đoàn cơ giới số 4 tiến công dọc theo tuyến đường Harasta-Douma, cách ga al-Beiruni 1 km. Khi quân đội Syria đánh chiếm được ga này, lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến sẽ bị bao vây trong quận Harasta.
Với cuộc tấn công ngày 05.03.2018, quân đội Syria còn khoảng 3,5km để hợp binh chia cắt chiến trường Đông Ghouta thành 2 vùng chiến sự tương tự như cuộc tấn công giải phóng Aleppo năm 2016.
 Trong ảnh là một số đường hầm dẫn vào bên trong các địa đạo trong lòng đất được phiến quân xây dựng khắp  Đông Ghouta.

Các địa đạo này được nối thông với nhau.

 Quân đội chính phủ Syria khá vất vả mới có thể vô hiệu hóa được một phần hệ thống địa đạo trên tại  Đông Ghouta.

Thậm chí các địa đạo này còn có cả hệ thống thông gió 
Theo Quang Anh/Viettimes

>> xem thêm

Bình luận(0)