Ấn Độ: Cô gái chết thảm vì điện thoại nổ tung khi sử dụng

Google News

Nạn nhân bị thương ở đầu, cổ, ngực và được thông báo đã chết khi tới bệnh viện.

Uma Oram, 18 tuổi, thiệt mạng vì chiếc điện thoại di động đang sử dụng bất ngờ phát nổ. Tờ Daily Mail cho biết ở thời điểm vụ nổ xảy ra, Uma đang sạc pin và ngồi gần ổ điện.
Sự cố xảy ra tại nhà riêng của Uma tại làng Kheriakani thuộc bang miền đông Odisha, Ấn Độ. Cô gái trẻ bị thương ở tay, ngực, chân và bị bất tỉnh khi đưa vào viện. Tại đây, bác sĩ thông báo Uma đã qua đời do vết thương nặng.
Chiếc điện thoại thương hiệu Nokia tại hiện trường. 
Hình ảnh Uma thiệt mạng khi nằm cạnh chiếc điện thoại phát nổ cũng được đăng tải trên các tờ báo Ấn Độ. Em trai của Uma nói rằng chị mình muốn nói chuyện với người thân sau bữa trưa. Chiếc điện thoại Uma sử dụng hết pin nên cô phải cắm sạc lúc đang nói chuyện.
Em trai Durga Oram nói: “Ngay khi thấy điện thoại hết pin, chị tôi đã cắm sạc và nói chuyện với người họ hàng. Đó cũng là lúc sự cố xảy ra”. Một số nguồn tin cho biết đây có vẻ là điện thoại Nokia 5233, ra mắt năm 2010.
Đại diện Nokia trả lời kênh Daily Mail: “Chúng tôi gửi lời chia buồn tới nạn nhân và gia đình. Dù vậy, chúng tôi có thể khẳng định chiếc điện thoại này không phải do HMD Global, công ty chủ quản mới của Nokia, sản xuất và bán ra thị trường”.
Trên thế giới, nhiều vụ việc người sử dụng bị thương hoặc thiệt mạng do điện thoại di động lúc sạc đã xảy ra. Một thanh niên ở Trung Quốc từng bị cụt tay khi vừa dùng điện thoại vừa sạc pin.
Theo Quang Minh/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)