Kết quả ngày bầu cử “Siêu thứ Ba lần 2” ở Mỹ

Google News

(Kiến Thức) - Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton và tỷ phú Donald Trump đại thắng trong ngày bầu cử "Siêu thứ Ba lần 2" ở Mỹ.

Tối 15/3 (giờ Việt Nam), các ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hoà bước vào ngày bầu cử “Siêu thứ Ba lần 2”.
Trong ngày bầu cử “Siêu thứ Ba lần 2" này, các cử tri của hai đảng sẽ bỏ phiếu ở 5 bang, bao gồm Bắc Carolina, Ohio, Florida, Illinois và Missouri.
Ket qua ngay bau cu “Sieu thu Ba lan 2” o My
Tỷ phú Donald Trump và cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đại thắng trong ngày bầu cử Siêu thứ Ba lần 2. 
Theo kết quả mới nhất, về phía Đảng Dân chủ, bà Clinton giành thắng lợi tại cả 5 bang Florida, Missouri, Bắc Carolina, Ohio và Illinois với tỷ lệ phiếu bầu tương ứng là 67,7%, 62,7%, 58,6% , 68% và 53,1% trong khi Thượng nghị sĩ Bernie Sanders giành được số phiếu ủng hộ lần lượt tại các bang đó là 33%, 30,8%, 38,1%, 30,6% và 44,7%.
Về phía Đảng Cộng hòa, tỷ phú Donald Trump dẫn đầu tại 4 bang bao gồm Florida, Illinois, Missouri và Bắc Carolina với số phiếu lần lượt là 45,5%, 41,7%, 48,6% và 40,2%. Thống đốc John Kasich chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu kín tại bang Ohio với 44,3% số phiếu ủng hộ.
Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Marco Rubio tuyên bố ngừng chiến dịch tranh cử trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016.
Với chiến thắng ở bang Florida, cựu Ngoại trưởng Mỹ Clinton sẽ mang về cho bà 246 phiếu đại biểu trong khi ứng viên Donald Trump có thêm 99 phiếu.
Được biết, một ứng viên Cộng hòa cần giành được 1.237 phiếu đại biểu để được bầu chọn làm ứng cử viên tổng thống của đảng. Trong khi đó, ứng cử viên Dân chủ cần có được ít nhất 2.382 phiếu đại biểu để trở thành đại diện cho đảng này tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng.
Video bà Clinton thắng lớn trong ngày bầu cử Siêu thứ ba 1/3 (Nguồn Telegraph):
Thiên An (Theo The Guardian)

Bình luận(0)