Vụ lũ cuốn xe: Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng

Google News

(Kiến Thức) - Lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy thi thể cháu Võ Bá Hải, 9 tuổi, nạn nhân cuối cùng trong chiếc xe gặp nạn ở đập tràn Khe Ang.

Vào khoảng 14h30 chiều nay (23/9), thông tin từ lực lượng cứu hộ, cứu nạn cho biết, đã tìm thấy thi thể cháu bé tại khu vực Khe Ang thuộc xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.
Chiếc xe 7 chỗ bị nạn tại Khe Ang đã được kéo lên bờ. Ảnh: Lê Nguyễn
Như Kiến Thức đã đưa tin, vào khoảng 16h30 ngày 19/9, tại đập tràn Khe Ang (Km 46 đường tỉnh lộ 531) thuộc xã Nghĩa Hồng, Nghĩa Đàn, Nghệ An, xe ô tô mang BKS: 37A 390.31 do ông Trương Văn Thái, SN 1954, trú tại khối Tân Tiến, phường Hòa Hiếu, TX Thái Hòa điều khiển bị nước cuốn trôi. 
Trên xe có 7 người, nhưng khi phát hiện xe bị nước cuốn trôi thì lập tức ông Thái và ông Trần Văn Ngọ, SN 1954, trú tại xóm 7, Nghĩa Khánh, Nghĩa Đàn kịp thời phá cửa nhảy ra , 5 người còn lại bị nước cuốn mất tích.
Nhận được tin báo, UBND tỉnh Nghệ An đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo, lực lượng quân đội, công an, thợ lặn cùng hàng trăm người dân khẩn trương tìm kiếm chiếc xe gặp nạn. Do nước từ thượng nguồn đổ về rất lớn, dòng nước chảy xiết nên lực lượng cứu hộ, cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn.
Đến khoảng 7h30 ngày 22/9, mưa ngớt, nước rút dần, chiếc xe mới được phát hiện (cách vị trí xe bị cuốn trôi khoảng 500 mét).
Lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm cách tiếp cận chiếc xe, đưa các thi thể nạn nhân lên bờ làm thủ tục khám nghiệm. Danh tính nạn nhân được xác định, bà Phạm Thị Dương, 44 tuổi trú ở xóm Nghĩa Khánh; bà Nguyễn Thị Nhâm, 50 tuổi (vợ ông Ngọ); chị Trần Thị Nga, 37 tuổi, ở xã Nghĩa Xuân, Quỳ Hợp và cháu Võ Thị Linh, 11 tuổi.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ, cứu nạn cũng đã tìm thấy thi thể cháu Võ Bá Hải, 9 tuổi, nạn nhân cuối cùng.

Lê Nguyễn

Bình luận(0)