Tàu hải cảnh TQ tiếp tục hung hăng đâm hỏng tàu CSB Việt Nam

Google News

(Kiến Thức) - Hai tàu hải cảnh Trung Quốc chạy với tốc độ cao đã đâm mạnh vào tàu CSB 2013 của Việt Nam gây hư hỏng lớn vào sáng nay.

Theo Tuổi Trẻ, trong ngày hôm nay, các tàu Cảnh sát biển Việt Nam tách tốp thành nhiều biên đội để thực hiện quyền chấp pháp trên vùng biển Hoàng Sa thì các tàu Trung Quốc chia thành nhiều tàu truy đuổi, áp sát các tàu cảnh sát biển VN.
Khoảng 8h30 sáng 18/5, hai tàu hải cảnh của Trung Quốc chạy với vận tốc trên 25 hải lý/h truy đuổi và áp sát vào tàu Cảnh sát biển Việt Nam mang số hiệu 2013 khiến tàu này bị hỏng phần lan can và phần chắn gió trên tàu.
Mỗi tàu cảnh sát biển của Việt Nam đều có từ 4 đến 5 tàu Trung Quốc kẹp và vây với khoảng cách từ 800-1000m.
 Tàu cảnh sát biển CSB 4032 bị hỏng hơn 10m lan can mạn trái.
Trước đó, vào chiều ngày 16/5, tàu cảnh sát biển CSB 4032 đã cập cảng Đà Nẵng, khẩn trương sửa chữa hư hại do bị tàu 46001 Trung Quốc đâm va vào ngày 13/5. Theo ghi nhận của phóng viên, hơn 10 mét dãy dài lan can mạn trái tàu bị đâm rách, nhiều trụ bị nhổ trốc đinh, các khớp nối gãy nát, 3 ống thông gió, 4 trụ thông hơi, 2 lỗ phun sương bị hư hại.
Tình hình hiện tại ở khu vực giàn khoan trái phép Hải Dương 981 (HD981), Trung Quốc không những không rút các tàu mà còn tăng thêm số lượng tàu quân sự. Tính tới ngày hôm qua (17/5), Trung Quốc ngang ngược điều 2 tàu tấn công nhanh mang số hiệu 755 và 789.
Kể từ khi xuất hiện trong vùng biển chủ quyền của Việt Nam, 2 tàu quân sự này luôn chạy sát với tàu cảnh sát biển 4033 của Việt Nam ở khoảng cách chừng 400m.
Nhằm đối phó với chiến lược hung hăng của Trung Quốc, các chỉ huy tàu cảnh sát biển Việt Nam cho biết, tàu của ta sẽ hạn chế tối đa việc va chạm với các tàu Trung Quốc, vì quan điểm của chúng ta là đấu tranh trên mặt trận ngoại giao để Trung Quốc rút giàn khoan khỏi vùng biển Hoàng Sa.
Tính đến 16h30 phút chiều 16/5, ông Nguyễn Văn Trung - Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - cho biết, số tàu của Trung Quốc ở quanh khu vực nước này hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 tăng lên đến 126 chiếc, nhiều hơn 30 chiếc so với ngày 15/5.
 Trung Quốc ngang ngược, hung hăng điều cả máy bay cường kích uy hiếp lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam.
Tàu Trung Quốc vẫn duy trì chiến thuật tiếp tục áp sát, vây ép và phun nước vào tàu chấp pháp của Việt Nam khi tàu chấp pháp Việt Nam di chuyển vào khu vực giàn khoan. Cụ thể, trong ngày 16/5, khi các tàu kiểm ngư tiếp cận giàn khoan Hải Dương 981 ở khoảng cách 7 hải lý liền bị 8 tàu hải cảnh của Trung Quốc mang số 2401, 2350, 37102, 21102, 2337, 33102, 2112, 33006 và hai tàu kéo, ba tàu không số tiến vào áp sát, cản trở, chủ động đâm va, phun nước làm một tàu của lực lượng kiểm ngư Việt Nam hỏng máy lái và hư hỏng hệ thống ăngten thông tin.
Không những vậy, Trung Quốc còn điều cả trực thăng săn ngầm Z-9C mang theo tên lửa và ngư lôi, máy bay trinh sát điện tử Y-8J Skymaster, máy bay cường kích JH-7 lượn lờ quanh khu vực hạ đặt Hải Dương 981 hăm dọa tàu thực thi pháp luật của Việt Nam.
Văn Đạo

Bình luận(0)