Nhóm chuyên cướp giật của phụ nữ sa lưới

Google News

(Kiến Thức) - Để thực hiện hành vi cướp giật của những người phụ nữ, các đối tượng chia thành 2 nhóm, một nhóm trực tiếp áp sát cướp giật, một nhóm cản đường.

Ngày 26/8, Đội phòng, chống tội phạm cướp, cướp giật tài sản, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội  (PC45 - Công an TP. Hà Nội) cho biết, vừa phối hợp với công an các huyện Chương Mỹ và Thường Tín, bắt giữ nhóm cướp giật tài sản do đối tượng Đỗ Minh Phương (20 tuổi, ở thôn Yên Ninh, xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) cầm đầu.
Đối tượng cướp giật cầm đầu Đỗ Minh Phương.
Ngoài đối tượng Phương, cơ quan công an còn bắt giữ 4 đối tượng khác, gồm: Trương Chiêu Sinh (21 tuổi, ở xã Viên Nội, huyện Ứng Hòa, Hà Nội); Hoàng Văn Nam (21 tuổi, ở thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội); Nguyễn Đức Thành (23 tuổi, Nghiêm Xuyên, Thường Tín, Hà Nội), Nguyễn Xuân Tuấn (20 tuổi, Yên Thái, Yên Định, Thanh Hóa) về hành vi “Cướp giật tài sản”.
Bên cạnh đó, đối tượng Bùi Văn Cường (21 tuổi, Mộc Bắc, Duy Tiên, Hà Nam) bị bắt giữ về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Bước đầu, tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, từ đầu tháng 8 đến nay, nhóm của Phương đã gây ra hơn 10 vụ cướp giật trên địa bàn các huyện Chương Mỹ, Thường Tín, Thanh Oai, lấy đi nhiều điện thoại di động và tiền mặt.
Phương cùng đồng bọn đã bị cơ quan công an bắt.
Nạn nhân mà nhóm cướp giật do Đỗ Minh Phương cầm đầu thường nhắm vào chị em phụ nữ đi đường một mình có nhiều sơ hở.
Để tránh sự theo dõi của lực lượng chức năng, nhóm của Phương thường sử dụng xe máy không mang biển kiểm soát. Các đối tượng thường chọn địa điểm là những đường vắng và tối. Khi xác định được con mồi, chúng sẽ tách làm hai nhóm, một nhóm sẽ lái xe máy áp sát “con mồi” rồi trực tiếp thực hiện hành vi cướp giật, nhóm còn lại sẽ làm nhiệm vụ cản đường nạn nhân. 
Vụ việc đang được cơ quan Công an TP. Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ.
Tiến Dũng

Bình luận(0)