Kẻ vật ngã CSGT Thanh Hóa có thể bị tù 7 năm

Google News

(Kiến Thức) - Trần Văn Độ có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm theo quy định tại Điều 257 - Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Chiều 10/5, Công an TP Thanh Hóa bắt giữ Trần Quang Độ (20 tuổi, trú phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa) - đối tượng đã quật văng thiếu tá Ngô Hồng Hải (cán bộ Đội cảnh sát giao thông, Công an TP Thanh Hóa) trước sự chứng kiến của hàng chục người dân.
  Nam thanh niên hung hăng túm cổ, vật ngã CSGT trên vỉa hè trước Trung tâm thương mại Vinaconex Thanh Hóa. 
Với hành vi chống đối người thi hành công vụ như trên, đối tượng Độ có thể bị phạt tù 6 tháng đến 7 năm (theo quy định tại Điều 257 - Bộ luật Hình sự năm 1999, được sửa đổi, bổ sung năm 2009):
1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hay dùng thủ đoạn khác cản trở người đang thi hành công vụ, hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm:
a) Có tổ chức.
b) Phạm tội nhiều lần.
c) Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội.
d) Gây hậu quả nghiêm trọng.
đ) Tái phạm nguy hiểm.
Kiều Phong

Bình luận(0)