Sau khi cuộc tập kích vào sáng ngày 18/3 thất bại, quân đội Ukraine đã phát động một đợt tấn công mới vào chiều cùng ngày và kéo dài cho đến nay vẫn chưa kết thúc. Ảnh: Top WarTheo quan sát viên Yuri Podolyaka, ngay sau bữa trưa ngày 18/3, quân đội Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công thứ hai vào Demidovka, cách biên giới 2 km, và cuộc tấn công lần này còn dữ dội hơn. Ảnh: Getty ImagesQuân đội Ukraine xuất phát từ làng Marine thuộc tỉnh Sumy, dưới sự yểm trợ của lực lượng thiết giáp, đã sử dụng xe công binh để phá hủy các chướng ngại vật do quân Nga dựng lên tại biên giới. Ảnh: Google MapsMặc dù trong quá trình này có một số thiết bị bị tổn thất, nhưng quân Ukraine đã thành công trong việc san lấp các chiến hào do quân Nga đào, giúp bộ binh vượt qua phòng tuyến đầu tiên và tiến vào lãnh thổ Nga. Sau khi dỡ bỏ các rào chắn “răng rồng" do quân Nga bố trí, các xe bọc thép của Ukraine cũng tiến vào lãnh thổ Nga và di chuyển theo đội hình dọc. Ảnh: Mk.ruKhi đến con đường phía tây nam Demidovka, đoàn xe thiết giáp của Ukraine bị máy bay không người lái Nga tấn công, khiến một xe tăng và hai xe bọc thép bị phá hủy, các phương tiện còn lại bắt đầu quay đầu tháo chạy. Do giao tranh đã kéo dài suốt một thời gian dài trước đó, pin của máy bay không người lái Nga gần cạn kiệt, buộc phải dừng lại để sạc, tạo cơ hội cho lính thiết giáp Ukraine rút lui thành công. Ảnh: RIA NovostiTuy nhiên, bộ binh Ukraine không rút lui mà thay vào đó đào chiến hào và cố gắng điều xe công binh mới đến khu vực này, rõ ràng có ý định giữ vững và mở rộng đầu cầu trước khi viện quân đến. Đồng thời, quân đội Ukraine cũng mở cuộc tấn công vào Prilesye. Tính đến 18h45 ngày 18/3, Ukraine đã phát động tổng cộng 5 đợt tấn công. Ảnh: Top WarTheo báo cáo của TASS, cả 5 đợt tấn công này đều bị đẩy lùi. Quân đội Ukraine huy động hơn 200 binh sĩ và 29 phương tiện tham chiến, tương đương với một tiểu đoàn thiết giáp, trong đó hơn 60 binh sĩ và 14 phương tiện đã bị Nga tiêu diệt. Mặc dù lực lượng tấn công chỉ là một tiểu đoàn thiết giáp, nhưng đây đều là các đơn vị tinh nhuệ từng tham gia trận Kursk, và họ chỉ là lực lượng tiên phong. Ảnh: TASSTrong khi đó, quân đội Nga đã phát hiện tại khu vực phía sau tiền tuyến của Ukraine, cách chiến trường từ 8 đến 10 km trong lãnh thổ Ukraine, có một lực lượng lớn quân và vật tư đang tập kết. Rõ ràng đây mới là lực lượng chủ lực của Ukraine, nhiều khả năng họ đang chờ đợi đội tiên phong phá vỡ phòng tuyến của Nga trước khi tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn. Ảnh minh họa: RIA NovostiSau khi phát hiện điều này, quân đội Nga đã huy động máy bay chiến đấu, pháo phản lực, tên lửa và các loại vũ khí tấn công xuyên biên giới để tiến hành một cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào cụm quân Ukraine. Riêng máy bay chiến đấu Nga đã thả 40 quả bom lượn nặng 500 kg. Ảnh minh họa: Bộ Quốc phòng NgaĐây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cuộc tấn công của Ukraine vào Belgorod thất bại. Khi mất đi sự yểm trợ, quân Ukraine đột nhập vào lãnh thổ Nga đã không còn khả năng tiếp tục tấn công. Mặc dù thất bại, quân Ukraine vẫn triển khai chiến thuật rải mìn từ xa, ném lượng lớn mìn xuống các vị trí của Nga và khu vực xung quanh nhằm gây rối khả năng cơ động, đồng thời chuẩn bị cho đợt tấn công khác. Ảnh: Global Look Press Theo trang Avia.pro, vào ngày 19/3, quân Ukraine đã phát động cuộc tấn công mới vào đêm ngày 18/3 và giao tranh kéo dài đến sáng hôm sau mà vẫn chưa kết thúc. Lợi dụng tuyết rơi để che giấu cuộc tấn công, lực lượng thiết giáp Ukraine cố gắng vượt qua biên giới nhưng bị hỏa lực Nga phục kích, rơi vào tình thế khó khăn. Bộ binh Ukraine buộc phải rời khỏi xe và nhanh chóng phân tán vào các khu rừng gần đó. Ảnh: Anadolu AgencySau thất bại này, vào buổi sáng cùng ngày, Ukraine tiếp tục phát động thêm hai đợt tấn công nhưng đều bị quân đội Nga đẩy lùi. Trong đó, Nga đã tiêu diệt hai xe tăng, ba xe bọc thép và năm xe địa hình của Ukraine. Ảnh minh họa: Avia ProTrong cuộc tấn công này, Ukraine giảm bớt việc sử dụng trang bị do phương Tây cung cấp, thay vào đó chuyển sang dùng nhiều xe mô tô 4 bánh hơn. Có thể do trong trận Kursk trước đó, quân đội Ukraine đã chịu tổn thất quá lớn về trang bị phương Tây. Ảnh minh họa: RIA NovostiHiện tại, cuộc tấn công của quân đội Ukraine vào Belgorod vẫn chưa dừng lại, thậm chí mức độ giao tranh ngày càng ác liệt. Do đợt tấn công này diễn ra đúng vào thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin điện đàm để thảo luận về lệnh ngừng bắn 30 ngày, phía Nga cho rằng Ukraine đang cố tình phá hoại cuộc đàm phán Mỹ-Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng NgaDường như chiến lược này đang phát huy tác dụng, vì Nga vừa điều thêm viện binh đến Belgorod. Đáng chú ý, sau cuộc điện đàm giữa Trump và Putin, hai bên đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn có giới hạn, trong đó Putin đồng ý tạm dừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Cả hai bên dự kiến sẽ tổ chức các cuộc đàm phán chi tiết hơn vào Chủ nhật tuần này. Ảnh: TASS
Sau khi cuộc tập kích vào sáng ngày 18/3 thất bại, quân đội Ukraine đã phát động một đợt tấn công mới vào chiều cùng ngày và kéo dài cho đến nay vẫn chưa kết thúc. Ảnh: Top War
Theo quan sát viên Yuri Podolyaka, ngay sau bữa trưa ngày 18/3, quân đội Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công thứ hai vào Demidovka, cách biên giới 2 km, và cuộc tấn công lần này còn dữ dội hơn. Ảnh: Getty Images
Quân đội Ukraine xuất phát từ làng Marine thuộc tỉnh Sumy, dưới sự yểm trợ của lực lượng thiết giáp, đã sử dụng xe công binh để phá hủy các chướng ngại vật do quân Nga dựng lên tại biên giới. Ảnh: Google Maps
Mặc dù trong quá trình này có một số thiết bị bị tổn thất, nhưng quân Ukraine đã thành công trong việc san lấp các chiến hào do quân Nga đào, giúp bộ binh vượt qua phòng tuyến đầu tiên và tiến vào lãnh thổ Nga. Sau khi dỡ bỏ các rào chắn “răng rồng" do quân Nga bố trí, các xe bọc thép của Ukraine cũng tiến vào lãnh thổ Nga và di chuyển theo đội hình dọc. Ảnh: Mk.ru
Khi đến con đường phía tây nam Demidovka, đoàn xe thiết giáp của Ukraine bị máy bay không người lái Nga tấn công, khiến một xe tăng và hai xe bọc thép bị phá hủy, các phương tiện còn lại bắt đầu quay đầu tháo chạy. Do giao tranh đã kéo dài suốt một thời gian dài trước đó, pin của máy bay không người lái Nga gần cạn kiệt, buộc phải dừng lại để sạc, tạo cơ hội cho lính thiết giáp Ukraine rút lui thành công. Ảnh: RIA Novosti
Tuy nhiên, bộ binh Ukraine không rút lui mà thay vào đó đào chiến hào và cố gắng điều xe công binh mới đến khu vực này, rõ ràng có ý định giữ vững và mở rộng đầu cầu trước khi viện quân đến. Đồng thời, quân đội Ukraine cũng mở cuộc tấn công vào Prilesye. Tính đến 18h45 ngày 18/3, Ukraine đã phát động tổng cộng 5 đợt tấn công. Ảnh: Top War
Theo báo cáo của TASS, cả 5 đợt tấn công này đều bị đẩy lùi. Quân đội Ukraine huy động hơn 200 binh sĩ và 29 phương tiện tham chiến, tương đương với một tiểu đoàn thiết giáp, trong đó hơn 60 binh sĩ và 14 phương tiện đã bị Nga tiêu diệt. Mặc dù lực lượng tấn công chỉ là một tiểu đoàn thiết giáp, nhưng đây đều là các đơn vị tinh nhuệ từng tham gia trận Kursk, và họ chỉ là lực lượng tiên phong. Ảnh: TASS
Trong khi đó, quân đội Nga đã phát hiện tại khu vực phía sau tiền tuyến của Ukraine, cách chiến trường từ 8 đến 10 km trong lãnh thổ Ukraine, có một lực lượng lớn quân và vật tư đang tập kết. Rõ ràng đây mới là lực lượng chủ lực của Ukraine, nhiều khả năng họ đang chờ đợi đội tiên phong phá vỡ phòng tuyến của Nga trước khi tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn. Ảnh minh họa: RIA Novosti
Sau khi phát hiện điều này, quân đội Nga đã huy động máy bay chiến đấu, pháo phản lực, tên lửa và các loại vũ khí tấn công xuyên biên giới để tiến hành một cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào cụm quân Ukraine. Riêng máy bay chiến đấu Nga đã thả 40 quả bom lượn nặng 500 kg. Ảnh minh họa: Bộ Quốc phòng Nga
Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cuộc tấn công của Ukraine vào Belgorod thất bại. Khi mất đi sự yểm trợ, quân Ukraine đột nhập vào lãnh thổ Nga đã không còn khả năng tiếp tục tấn công. Mặc dù thất bại, quân Ukraine vẫn triển khai chiến thuật rải mìn từ xa, ném lượng lớn mìn xuống các vị trí của Nga và khu vực xung quanh nhằm gây rối khả năng cơ động, đồng thời chuẩn bị cho đợt tấn công khác. Ảnh: Global Look Press
Theo trang Avia.pro, vào ngày 19/3, quân Ukraine đã phát động cuộc tấn công mới vào đêm ngày 18/3 và giao tranh kéo dài đến sáng hôm sau mà vẫn chưa kết thúc. Lợi dụng tuyết rơi để che giấu cuộc tấn công, lực lượng thiết giáp Ukraine cố gắng vượt qua biên giới nhưng bị hỏa lực Nga phục kích, rơi vào tình thế khó khăn. Bộ binh Ukraine buộc phải rời khỏi xe và nhanh chóng phân tán vào các khu rừng gần đó. Ảnh: Anadolu Agency
Sau thất bại này, vào buổi sáng cùng ngày, Ukraine tiếp tục phát động thêm hai đợt tấn công nhưng đều bị quân đội Nga đẩy lùi. Trong đó, Nga đã tiêu diệt hai xe tăng, ba xe bọc thép và năm xe địa hình của Ukraine. Ảnh minh họa: Avia Pro
Trong cuộc tấn công này, Ukraine giảm bớt việc sử dụng trang bị do phương Tây cung cấp, thay vào đó chuyển sang dùng nhiều xe mô tô 4 bánh hơn. Có thể do trong trận Kursk trước đó, quân đội Ukraine đã chịu tổn thất quá lớn về trang bị phương Tây. Ảnh minh họa: RIA Novosti
Hiện tại, cuộc tấn công của quân đội Ukraine vào Belgorod vẫn chưa dừng lại, thậm chí mức độ giao tranh ngày càng ác liệt. Do đợt tấn công này diễn ra đúng vào thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin điện đàm để thảo luận về lệnh ngừng bắn 30 ngày, phía Nga cho rằng Ukraine đang cố tình phá hoại cuộc đàm phán Mỹ-Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Dường như chiến lược này đang phát huy tác dụng, vì Nga vừa điều thêm viện binh đến Belgorod. Đáng chú ý, sau cuộc điện đàm giữa Trump và Putin, hai bên đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn có giới hạn, trong đó Putin đồng ý tạm dừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Cả hai bên dự kiến sẽ tổ chức các cuộc đàm phán chi tiết hơn vào Chủ nhật tuần này. Ảnh: TASS