Phát hiện nhóm siêu sao cực “khủng” trong các thiên hà
(Kiến Thức) - Nhóm siêu sao cực khủng Saraswati là đối tượng thiên văn mới nhất vừa được các nhà khoa học khám phá.
Huỳnh Dũng (theo Zeenews)
Được biết, nhóm siêu sao cực "khủng" Saraswati cách Trái đất chúng ta khoảng 4.000.000 năm ánh sáng và vừa được các nhà thiên văn học Ấn Độ tại Trung tâm Thiên văn học và Vật lý thiên văn Inter (IUCAA) thuộc Đại học Pune phát hiện và đặt tên.
Nguồn ảnh: Zeenews.
Nó bản chất là một nhóm siêu sao cực khủng, lớn gấp 20 tỷ lần kích thước của Mặt trời. Nguồn ảnh: Zeenews.
Ước tính, nhóm siêu sao Saraswati có thể đã 10 tỷ năm tuổi. Ngoài ra, các nhà phát hiện trong cụm siêu sao này còn chứa rất nhiều thiên hà, cụm thiên hà nhỏ.
Tất cả kết nối với nhau bởi lực hấp dẫn, tạo thành dải có kích thước gấp hàng chục ngàn lần các thiên hà lớn ở rìa ngoài trong vũ trụ.
Mặt trời phải “chào thua” cân nặng 9 ngôi sao "quái vật"
(Kiến Thức) - Lần hội tụ của 9 ngôi sao "quái vật" trong cụm sao R136 tạo thành một khối khổng lồ đến Mặt trời cũng phải "chào thua".
Kính viễn vọng Hubble của Cơ quan Hàng Không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã phát hiện ra 9 ngôi sao quái vật, tồn tại thành cụm trong cụm sao R136.
Theo đó, tổng khối lượng của 9 ngôi sao trong cụm sao R136 này nặng gấp 100 lần khối lượng Mặt trời. Thông tin này vừa được công bố trên thông báo thường niên của Hiệp Hội Thiên Văn Hoàng Gia.
(Kiến Thức) - Một nhóm các nhà khoa học Ý dẫn đầu bởi Alessio Mucciarelli thuộc Đại học Bologna vừa công bố những thông tin mới nhất về cụm sao hình cầu NGC 6362.
Cụm sao hình cầu NGC 6362 nằm cách Trái đất chúng ta 25.000 năm ánh sáng, nằm trong chòm sao Ara, ước tính cụm sao này khoảng 13,5 tỉ năm tuổi và có một khối lượng khoảng 50.000 khối lượng mặt trời.
Điều trị thành công các trường hợp nhiễm khuẩn nặng đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ nhiều khoa nhằm giúp người bệnh phục hồi, hạn chế tối đa nguy cơ tái phát.