Porsche Panamera dính lỗi triệu hồi trên toàn thế giới

Google News

(Kiến Thức) - Vô lăng mất trợ lực điện chính là lý do mà hãng xe Đức đang phải tiến hành triệu hồi hàng loạt xe Porsche Panamera phiên bản được sản xuất từ năm 2017 đến 2018 trên toàn thế giới.

Hãng xe thể thao Porsche mới đây đã ra thông báo triệu hồi Porsche Panamera phiên bản 2017 và 2018 với số lượng khoảng gần 75.000 chiếc; trong đó có khoảng 18.000 chiếc tại Mỹ và Puerto Rico.
Porsche Panamera dinh loi trieu hoi tren toan the gioi
Vô lăng mất trợ lực điện chính là lý do mà hãng xe Đức đang phải tiến hành triệu hồi hàng loạt xe Porsche Panamera. 
Nguyên nhân triệu hồi là phần mềm điều khiển có thể bị lỗi, khiến vô-lăng Panamera mất trợ lực, hoặc trợ lực hoạt động không ổn định, lúc có, lúc không. Như vậy tức là tài xế phải quay vô lăng mạnh hơn khi muốn xe đổi hướng, làm tăng nguy cơ va chạm. Hiện Porsche chưa nhận được báo cáo tai nạn nào liên quan đến lỗi này.
Để khắc phục lỗi Porsche Panamera, cần phải cập nhật phần mềm, và việc này chỉ mất khoảng 1 tiếng. Các xe còn đang ở đại lý hoặc trong kho sẽ được cập nhật phần mềm trước khi bán cho khách hàng. Porsche cho biết sẽ gửi email thông báo tới từng chủ xe về lỗi này.
Thảo Nguyễn (Theo Cnet)

>> xem thêm

Bình luận(0)