Ôtô nhập khẩu Thái Lan về Việt Nam chạy nghị định 116?

Google News

(Kiến Thức) - Trong số hơn 13 nghìn xe nguyên chiếc nhập khẩu về trong tháng 12/2017 có tới 8.070 xe từ Thái Lan. Đây được xem là động thái nhập khẩu gấp rút nhằm "chạy" trước Nghị định 116.

Theo báo cáo sơ bộ của Tổng Cục Hải Quan, trong tháng 12 đã có hơn 13 nghìn ôtô nguyên chiếc được nhập khẩu vào nước ta. Lượng xe ôtô nhập khẩu này tăng hơn 112% về số lượng (tháng 11/2017 chỉ có 6.422 xe) và gần 100% về giá trị so với tháng trước. Như vậy, trong năm 2017, cả nước đã nhập khẩu 97.231 xe ôtô nguyên chiếc các loại với giá trị hơn 2,2 tỷ USD. Lượng xe nhập khẩu trong năm 2017 giảm 13,6% về giá trị và 6,1% về lượng so với năm 2016.
Đáng chú ý là trong tháng cuối cùng lượng xe ôtô nguyên chiếc dưới 9 chỗ được nhập khẩu về tăng đột biến. Trong tháng 12 có tới 3.857 xe dưới 9 chỗ được nhập khẩu về tăng gần 5 lần so với tháng 11/2017 (592 xe). Đây được xem là động thái nhập khẩu gấp rút nhằm "chạy" Nghị định 116 có hiệu lực từ thời điểm 1/1/2018.
Xe nhập khẩu từ Thái Lan chiếm tới hơn 60% lượng xe nhập vào nước ta trong tháng 12/2017. 
Lượng ôtô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan cũng tăng đột biến trong tháng cuối cùng của năm 2017. Trong số 13.648 xe được nhập khẩu có tới hơn 8 nghìn xe từ Thái Lan chiếm tới hơn 60% số lượng xe được nhập khẩu trong tháng 12/2017.
Lượng xe nhập từ Thái Lan cũng dẫn đầu các quốc gia xuất khẩu vào Việt Nam với 38.244 xe. Nếu chỉ tính riêng 2 quốc gia Đông Nam Á là Thái Lan và Indonesia đã xuất khẩu 55.073 xe chiếm tới hơn 50% lượng ôtô nguyên chiếc được nhập về nước ta năm 2017. Đây cũng là 2 quốc gia dẫn đầu về lượng ôtô nhập khẩu vào nước ta trong năm 2017. Các quốc gia xuất khẩu ôtô xếp ngay sau lần lượt là: Trung Quốc (11.966 xe), Hàn Quốc (8.909 xe), Ấn Độ (5.570 xe) và Mỹ (3.316 xe).
Thảo Nguyễn

>> xem thêm

Bình luận(0)