Nữ tài xế đi ôtô ngược chiều trên cao tốc đã bán xe

Google News

(Kiến Thức) - Một thông tin thu hút sự quan tâm của cư dân mạng xã hội, đó là việc chiếc xe Hyundai màu đỏ BKS 30A-306.69 của nữ tài xế đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã bị bán.

Cách đây không lâu, vào lúc 6h30 ngày 28/2, qua hệ thống camera của tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Đội 2, Phòng 10, Cục CSGT đã phát hiện một chiếc xe ôtô 4 chỗ mang BKS Hà Nội đi ngược chiều ở làn trong cùng tại Km30 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng hướng ngược về Hà Nội.
Trong đoạn video, nữ tài xế đã liên tục nháy đèn để cảnh báo cho các xe đi đúng chiều biết. 
Trong đoạn video, nữ tài xế đã liên tục nháy đèn để cảnh báo cho các xe đi đúng chiều biết. Một tài xế ôtô đi đúng chiều đã chặn đầu xe nữ tài xế này để cảnh báo nhưng bất thành, nữ tài xế này tiếp tục cho xe chạy ngược chiều tốc độ cao, khiến nhiều xe ôtô đi đúng chiều thời điểm đó phải đánh lái tránh.
Tuy nhiên, chiều nay, cư dân mạng đang xôn xao việc chiếc xe chạy ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng này đã bị chủ nhân của nó bán lại cho một gara ôtô tại thị trấn Văn Giang, Hưng Yên.
Chiếc xe Hyundai mang biển kiểm soát 30A-306.69 đã được chủ nhân bán cho gara ôtô Thành Công 
Liên lạc với chủ gara để tìm hiểu thông tin thì được biết, chiếc xe mang biển kiểm soát 30A-306.69 đã được chủ nhân bán cho gara ôtô Thành Công do anh Công làm chủ từ khoảng ngày 26/2 (11 âm lịch theo lời anh Công).
Anh Công xác nhận: “Tôi đang bán chiếc xe đã đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng mang biển kiểm soát 30A-306.69. Xe đăng ký năm 2014 và còn khá đẹp. Chủ xe đã bán lại cho tôi từ khoảng ngày 11 âm lịch tháng này (26/2 dương lịch). Xe đang được bán với giá khoảng 500 triệu đồng, tương đương với giá xe mới trên thị trường. Khách muốn xem xe thì có thể tới số 85 thị trấn Văn Giang nhưng phải sáng mai tôi mới có nhà”.
Nguyễn Chung

>> xem thêm

Bình luận(0)