Nhật Bản chuẩn bị phóng vệ tinh bằng gỗ đầu tiên trên thế giới

Nhật Bản chuẩn bị phóng vệ tinh bằng gỗ đầu tiên, mở ra hướng đi mới giảm ô nhiễm không gian.

Ngày 5/11 tới, Nhật Bản sẽ phóng vệ tinh bằng gỗ đầu tiên trên thế giới trong sứ mệnh của SpaceX, mở ra hy vọng giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong không gian.

Vệ tinh này, mang tên LignoSat, là sản phẩm hợp tác giữa Đại học Kyoto và công ty khai thác gỗ Sumitomo Forestry. LignoSat có kích thước nhỏ gọn, tương đương lòng bàn tay, được làm từ gỗ honoki – loại gỗ nổi tiếng về độ bền và khả năng chống nứt gãy.

Nhật Bản chuẩn bị phóng vệ tinh bằng gỗ đầu tiên trên thế giới - Ảnh 1.
"LignoSat", vệ tinh bằng gỗ đầu tiên trên thế giới được phát triển bởi các nhà khoa học tại Đại học Kyoto và Công ty Lâm nghiệp Sumitomo của Nhật Bản. (Ảnh: KYODO)

LignoSat dự kiến sẽ bay vào quỹ đạo cách Trái Đất khoảng 400 km, lưu lại trên quỹ đạo trong 6 tháng để thử nghiệm khả năng chịu đựng nhiệt độ khắc nghiệt, dao động từ -100 đến 100 độ C trong chu kỳ 45 phút.

Các nhà nghiên cứu hy vọng việc sử dụng gỗ cho vệ tinh sẽ là giải pháp thân thiện hơn cho các sứ mệnh trong tương lai lên Mặt Trăng và sao Hỏa, bởi gỗ ít gây ô nhiễm hơn kim loại trong quá trình phân hủy khi vệ tinh rơi trở lại khí quyển.

Nước đại dương chảy liên tục, thực chất đến từ đâu?

Nước là nguồn sống của con người. Nhưng nước trên Trái đất đến từ đâu? Tại sao nó đã chảy trên trái đất suốt 4,6 tỷ năm và vẫn chảy liên tục?

Sở dĩ trái đất được gọi là hành tinh xanh là vì 70% bề mặt trái đất được bao phủ bởi đại dương, nhìn từ vũ trụ, trái đất giống như một quả cầu nước, được đại dương bao bọc và có màu xanh lam.

Nước không thể thiếu cho sự phát triển của vạn vật, nhờ sự tồn tại của nước mà hành tinh xanh Trái đất mới có sự sống. Vì vậy, trong quan niệm của nhiều người, nước là khởi nguồn của sự sống.

Đọc nhiều nhất

Tin mới