“Nhân sâm” được trồng lấy lá ăn như rau
Có một loại cây mang tên “nhân sâm”, nhưng lại được trồng nhiều ở Việt Nam để lấy lá làm rau ăn. Người Việt thường gọi chúng là “thổ nhân sâm” hoặc gọi bằng một cái tên dân dã hơn là “sâm mùng tơi”.
![]() |
![]() |
![]() |
Lá của thổ nhân sâm có kết cấu mọng nước, giòn, mịn và thơm ngon. Rau từ lá thổ nhân sâm có thể làm các món xào, luộc hoặc hầm với các loại thịt. Ở Trung Quốc, các món ăn từ lá cây thổ nhân sâm cũng rất được yêu thích, bởi chúng giàu giá trị dinh dưỡng. Loại rau này được bán quanh năm tại Trung Quốc và có độ nhận diện nhất định.
![]() |
![]() |
Rễ thổ nhân sâm tươi có thể thái lát để ăn trực tiếp hoặc làm thành món hầm. Bạn cũng có thể sấy khô rễ củ, nghiền thành bột để làm thuốc hoặc để pha trà.
Trong điều kiện bình thường, rễ thổ nhân sâm trên 2 năm tuổi đã có thể thu hoạch được. Tại Trung Quốc, giá rễ thổ nhân sâm có thể lên đến 125 - 160 NDT (405.000 - 539.000đ)/kg, tùy theo loại thái lát hoặc để cả củ sấy khô. Ở Việt Nam, bạn có thể mua cây giống thổ nhân sâm (sâm mùng tơi) với giá chỉ khoảng 20.000 - 25.000đ/cây.




