Nguyên nhân chưa tìm được thi thể bị TMV Cát Tường phi tang

(Kiến Thức) - Người chết rồi bị ném xuống sông rất lâu nổi bởi xác chết chẳng khác cục đá, ít không khí trong người, thượng tá Cương chia sẻ.

Để hiểu rõ hơn về quá trình tìm thi thể nạn nhân trong vụ BS Tường ném xác nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền xuống sông Hồng phi tang, PV Kiến thức đi cùng các chiến sĩ CS đường thủy, Phòng CS đường thủy, Công an TP Hà Nội dọc sông Hồng.
Thượng tá Cương trao đổi với PV Kiến thức.
Thượng tá Cương trao đổi với PV Kiến thức.
Vừa là người tham gia tìm kiếm thi thể nạn nhân, vừa là người chỉ huy, thượng tá Nguyễn Văn Cương, Phó trưởng phòng CS đường thủy, Công an TP. Hà Nội, tâm sự: “Lương tâm anh em chúng tôi cũng như người nhà nạn nhân vậy. Khó khăn đến mấy, anh em chúng tôi cũng phải tìm thấy thi thể nạn nhân, lúc đó mới thoải mái được”.
“Đến lúc này, chưa tìm thấy thi thể nạn nhân, dư luận có quyền đặt ra câu hỏi, liệu BS Tường có vứt xác xuống sông Hồng không (?) hay không tìm thấy… Bên cạnh đó, dư luận cũng như gia đình nạn nhân mong mỏi là tìm thấy xác nạn nhân càng sớm càng tốt. Theo lời khai của hung thủ, thi thể nạn nhân không bị buộc hay trói gì cả, cứ thế là ném xuống sông Hồng”, thượng tá Cương chia sẻ.
Bắt đầu hành trình tìm kiếm thi thể nạn nhân.
Bắt đầu hành trình tìm kiếm thi thể nạn nhân.
“Với kinh nghiệm nhiều năm trong tìm kiếm thi thể các nạn nhân ở dưới nước, tôi có thể phán đoán rằng, tới lúc này, thi thể bị cát vùi khoảng 1m nhưng sẽ nổi lên”, thượng tá Cương chia sẻ.
Thượng tá Cương phân tích: “Nếu những người nhảy sông tự tử, khi nhảy xuống lượng hơi thở trong người rất nhiều, chính vì vậy nổi rất nhanh. Còn những người chết, bị ném xuống thì rất lâu nổi. Bởi khi ném xác chết xuống sông, thi thể nạn nhân chẳng khác cục đá để trong tủ lạnh. Trường hợp cụ thể là nạn nhân Huyền có thể nổi lên mặt nước vào ngày thứ 9”.
CS đường thủy - Phòng CS đường thủy, Công an TP Hà Nội đi tìm thi thể nạn nhân Huyền.
CS đường thủy - Phòng CS đường thủy, Công an TP Hà Nội đi tìm thi thể nạn nhân Huyền.
Theo thượng tá Cương, đến lúc này, Phòng CS đường thủy, Công an TP Hà Nội đã huy động tất cả lực lượng có thể để tìm kiếm thi thể nạn nhân; còn tuyên truyền, kết hợp với những người dân sống bằng nghề chài lưới sống trên sông phát hiện được thì kịp thời báo cơ quan chức năng.
Cùng ngày, đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng CSHS - CATP Hà Nội, cho biết: "Phòng CSHS đã cử 15 cán bộ, chiến sỹ phối hợp với lực lượng Cảnh sát đường thủy, gia đình nạn nhân và lực lượng tại các địa phương tiếp tục công tác tìm kiếm xác nạn nhân trên diện rộng".
Theo đại tá Giáp, căn cứ lời khai của Nguyễn Mạnh Tường, chủ thẩm mỹ viện Cát Tường, lực lượng tìm kiếm đã rà soát dọc theo dòng chảy của sông Hồng, đoạn từ đỉnh cầu Thanh Trì (địa phận phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội) dọc theo lưu vực sông Hồng chảy qua các tỉnh, thành Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương và Hưng Yên. Cơ quan điều tra nhận định, nhiều khả năng, xác nạn nhân bị mắc kẹt dưới đáy sông nên cho đến hôm nay vẫn chưa tìm thấy. Do đó, có thể trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ huy động cả thợ lặn để tìm kiếm.
Đại tá Dương Văn Giáp phân tích: "Đoạn sông Hồng nơi đối tượng ném xác chị Huyền xuống có độ cao hơn 20m cách mặt cầu. Khu vực này có nhiều tàu hút cát nên đáy sông khá sâu tạo ra nhiều “hàm ếch” và vũng xoáy gây khó khăn trong công tác tìm kiếm thi thể nạn nhân".
Như trước đó Kiến thức đã đưa tin, thượng tá Nguyễn Văn Cương, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy (PC68), Công an Hà Nội cho biết: “Ngay sau khi chúng tôi nhận được thông tin từ cơ quan điều tra đã nhanh chóng huy động người và phương tiện tham gia tìm kiếm nạn nhân”.
Theo thượng tá Cương, đến lúc này, lực lượng chức năng huy động một xuồng tham gia tìm kiếm liên tục trên mặt nước từ hạ lưu sông Hồng, từ khu vực cầu Vĩnh Tuy trở xuống; đồng thời thông báo cho các chủ phương tiện và những người sống bằng nghề chài lưới trên sông kịp thời phát hiện và thông báo.
Ngoài ra, lực lượng công an cũng cắt cử một chỉ huy phòng trực tiếp chỉ huy công tác tìm kiếm; đồng thời cử một đội tuần tra kiểm soát thường trực tìm kiếm.

Bên cạnh đó, việc tìm kiếm thi thể nạn nhân phải căn cứ vào mực nước sông. Trường hợp thi thể nạn nhân bị ném vào luồng chảy thì có thể bị trôi xa. Công an Hà Nội đã liên lạc với lực lượng của tỉnh bạn để tìm kiếm. Nếu bị cuộn vào đâu đó thì sẽ có phương án xác định nơi có vòng xoáy, vật cản để triển khai tìm kiếm.

“Quan trọng nhất trong quá trình tìm kiếm nạn nhân là thi thể phải nổi, chính vì vậy, chúng tôi đang triển khai những phương án khẩn thiết nhất”, thượng tá Cương chia sẻ.

Diễn tập PCCC tại Vincom Center Đồng Khởi

(Kiến Thức) - Buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại toà nhà Vincom Center Đồng Khởi (72 Lê Thánh Tôn, Q1, TP HCM) vừa diễn ra thành công.

Tình huống giả định là một đám cháy phát ra do chập điện tại dàn nóng máy lạnh tại khu thông tầng 4A của. Hệ thống chuông báo cháy tòa nhà nhanh chóng được kích hoạt; lực lượng PCCC tại chỗ phát hiện kịp thời, tiến hành phương án chữa cháy tại chỗ (khống chế đám cháy lan rộng) và sơ tán người ra khỏi tòa nhà.

Bộ trưởng Y tế: "Vô cùng bàng hoàng" về vụ TMV Cát Tường

Nói về vụ việc bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường vứt xác bệnh nhân xuống sông Hồng, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thẳng thắn trao đổi: “Vụ việc này xảy ra, trước tiên là lỗi quản lý của ngành”.

Dư luận cả nước đang chấn động về vụ việc Nguyễn Mạnh Tường, bác sĩ bệnh viện Bạch Mai, Giám đốc Thẩm mỹ viện Cát Tường (Hà Nội) làm chết bệnh nhân rồi vứt xác xuống sông Hồng để phi tang.

Bí thư Thành uỷ HN: vụ TMV Cát Tường phải xử nghiêm

(Kiến Thức) - Theo Bí thư Thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị, sự việc xảy ra tại thẩm mỹ viện Cát Tường là ngoài sức tưởng tưởng và suy nghĩ của mọi người.

Liên quan đến vụ Giám đốc Trung tâm thẩm mỹ viện Cát Tường Nguyễn Mạnh Tường, sau khi phẫu thuật nâng ngực gây chết người, rồi vứt xác xuống sông nhằm phi tang, sáng ngày 24/10, bên lề kỳ họp Quốc Hội, Bí thư Thành uỷ Hà Nội đã có ý kiến về vụ việc này.

Khẳng định với các phóng viên, Bí thư Thành uỷ Hà nội khẳng định: “Sự việc này ngoài sức tưởng tưởng và suy nghĩ của mọi người”. Ông Nghị cho biết, hành vi này không chỉ vi phạm nghiêm trọng về phẩm chất đạo đức của người thầy thuốc mà ngay cả mặt lý trí để xử lý hậu quả sau khi sự việc xảy ra cũng vượt quá ngưỡng mà mọi người suy nghĩ được, nên mức độ gây chấn động xã hội quá lớn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới