Lùm xùm Phó phòng TNMT Hạ Long ôm nợ hàng chục tỷ

(Kiến Thức) - Dư luận TP Hạ Long (Quảng Ninh) xôn xao về việc vợ chồng Phó phòng TN-MT Đào Nam Thành bị “tố” nợ hơn 16 tỷ đồng nhưng không trả.

Vợ chồng Phó phòng TN-MT TP Hạ Long bị tố nợ hàng chục tỷ không trả
Để tìm hiểu rõ vấn đề nợ nần của vợ chồng ông Thành mà dư luận xôn xao, PV Kiến Thức đã tìm hiểu sự việc trên.
Theo bà N.T.B (TP Hạ Long, Quảng Ninh), người tố cáo vợ chồng ông Thành, cho biết, tháng 9/2012, vợ chồng ông Đào Nam Thành và bà Vũ Thị Nguyên (trú tại phường Quang Hanh – TP.Cẩm Phả - Quảng Ninh) có đề nghị bà B huy động tiền cho vay với lãi suất thỏa thuận. Hai vợ chồng ông Thành đã liệt kê để thế chấp 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), 2 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và 2 hợp đồng mua bán căn hộ. Thời điểm đó, ông Đào Nam Thành là Phó phòng Tài nguyên Môi trường TP Hạ Long, kiêm giám đốc văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (UBND TP.Hạ Long). Bà B đồng ý huy động tiền để cho hai vợ chồng ông Thành vay số tiền lên đến hơn 16 tỷ đồng.
Một số giấy tờ mà vợ chồng ông Thành dùng để vay tiền bà B.
 Một số giấy tờ mà vợ chồng ông Thành dùng để vay tiền bà B.
Tuy nhiên, sau một năm, số tiền vay cả gốc và lãi đã lên đến gần 20 tỷ đồng nhưng ông Thành vẫn chưa thanh toán cho bà B một lần nào, đồng thời luôn lần khất, trốn tránh không chịu gặp bà B để thỏa thuận về việc thanh toán số tiền trên.
Trực tiếp trao đổi với PV Kiến Thức về vụ việc không hay này, ông Thành thừa nhận vay nợ và không thực hiện trả nợ theo đúng hạn đã thỏa thuận. Tuy nhiên, ông khẳng định: “Tôi không đứng ra vay mượn, cũng không biết gì về nội dung vay mượn mà là do vợ tôi đứng ra vay”.
Ông Đào Nam Thành: Tôi không biết, chuyện này do vợ tôi vay”.
 Ông Đào Nam Thành:
Tôi không biết, chuyện này do vợ tôi vay”.
Ông Thành cho biết thêm: “Vợ chồng tôi không đăng ký sử dụng tài khoản riêng". Điều đó cho thấy, việc vay nợ và thế chấp bằng những bộ hồ sơ (GQSDĐ) của vợ ông Thành là bà Vũ Thị Nguyên, khó có thể khẳng định ông Thành là người không liên quan đên vụ việc.
Nói về việc vợ mình giao dịch, vay nợ số tiền lớn bằng hình thức thế chấp tài sản đất đai – một lĩnh vực mà ông Thành là người phụ trách thì ông Thành cho rằng: “Việc người này thế chấp cho người kia vay bằng lãi suất đó là chuyện bình thường”.
Điều chuyển xuống phó ban đền bù?
Trao đổi với PV Kiến Thức về vụ việc trên, Chủ tịch TP. Hạ Long, ông Đào Xuân Đan cho biết: "Khi tiếp nhận sự việc, UBND TP Hạ Long đã ngay lập tức báo cáo trong cuộc họp thành ủy. Cuộc họp thành ủy đã thống nhất thông qua việc điều ông Thành trở về vị trí cũ (phó ban đền bù - PV), chờ kết quả của cơ quan điều tra xem ông Thành có liên đới trách nhiệm hay không sẽ xử lý”.
“Chưa có bằng chứng rõ ràng thì chưa thể cách chức ông Thành được. Những giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này, tôi sẽ cho thanh tra từ nguồn gốc ban đầu. Một là ông ấy mua đi bán lại, nếu đúng là ông ấy mua lại của người khác thì phải đúng theo quy định, trình tự thủ tục mua bán. Nếu ông Thành có dấu hiệu làm trái pháp luật, chúng tôi sẽ chuyển cho công an thành phố”, ông Đan khẳng định.
Kiến Thức sẽ thông tin về vụ việc.

Những con đường chỉ cơ quan cắm biển mới hiểu?

(Kiến Thức) - Khu đô thị mới Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy, Hà Nội có nhiều biển tên đường ghi toàn ký tự như SP, CD, AR..., "đánh đố" người qua lại.

Khu đô thị mới Nam Trung Yên có khoảng 10 đường mà các "nhà dựng biển" chỉ đặt tên toàn là ký tự, khiến người qua đường khó hiểu. Đi đường Phạm Hùng hướng - Phạm Văn Đồng (đối điện Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia), khi mọi người rẽ vào sẽ thấy ngay 1 con đường mang tên ký tự SP1...
Khu đô thị mới Nam Trung Yên có khoảng 10 đường mà các "nhà dựng biển" chỉ đặt tên toàn là ký tự, khiến người qua đường khó hiểu. Đi đường Phạm Hùng hướng - Phạm Văn Đồng (đối điện Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia), khi mọi người rẽ vào sẽ thấy ngay 1 con đường mang tên ký tự SP1...

Ông ôm cháu chết co quắp trong biển lửa

(Kiến Thức) - “Biết trong biển lửa vẫn còn cha mẹ và các em, cháu, tôi đã muốn chạy vào cứu nhưng bị mọi người ngăn cản. Người thân tôi chết thảm quá!”.

Zone 9 vẫn hoạt động, “phớt lờ” lệnh cấm

(Kiến Thức) - Sáng nay (23/12), các hoạt động kinh doanh ở Zone 9 (số 9 Trần Thánh Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội) vẫn diễn ra bình thường...

Theo văn bản chỉ đạo của UBND quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, các cơ sở hoạt động kinh doanh ở Zone 9 phải ngừng hoạt động từ 0h ngày hôm nay.
Theo văn bản chỉ đạo của UBND quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, các cơ sở hoạt động kinh doanh ở Zone 9 phải ngừng hoạt động từ 0h ngày hôm nay.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Sawaco phản hồi về lựa chọn nhà thầu hóa chất: Ưu tiên an ninh nguồn nước và tuân thủ quy định [Kỳ 3]

Sawaco phản hồi về lựa chọn nhà thầu hóa chất: Ưu tiên an ninh nguồn nước và tuân thủ quy định [Kỳ 3]

Trong những tháng cuối năm 2025, dư luận đặc biệt quan tâm đến việc Công ty TNHH Hóa chất và Thiết bị Thiên Phú liên tiếp được lựa chọn thực hiện hai gói thầu cung cấp vôi bột tại Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) với tổng giá trị hơn 4,3 tỷ đồng. Sawaco đã làm rõ những góc nhìn đa chiều về tính đặc thù của ngành nước và sự thay đổi trong hành lang pháp lý hiện nay.