Trồng cây lạ chơi hoa, sau vài năm nhân giống người dân thu hàng trăm triệu

Google News

Người dân trồng loại cây này tại địa phương cho biết, cây dễ trồng, cho rất nhiều hoa, không tốn nhiều công chăm sóc nhưng lại phát triển rất tốt và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Atiso - loại cây hái hoa ra tiền

Huyện Phong Điền là địa phương duy nhất ở tỉnh Thừa Thiên Huế đưa giống cây Atiso đỏ về trồng cách đây vài năm. Nhờ trồng loại cây này, đến nay nhiều người dân của huyện đã có nguồn thu nhập ổn định và hiện đang tiếp tục được mở rộng thêm diện tích.

Trong cay la choi hoa, sau vai nam nhan giong nguoi dan thu hang tram trieu

Người dân thu hoạch những bông hoa Atiso đỏ

Từ đầu tháng 6/2021 đến nay, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhiều người dân huyện Phong Điền đã tấp nập ra vườn thu hoạch Atiso đỏ bán cho thương lái tại địa phương hoặc gửi đi các vùng miền khác.

“Cây Atiso đỏ mỗi năm trồng được 2 vụ, mỗi vụ kéo dài khoảng 4 tháng là cho thu hoạch nên hầu như ở đây nhà nào cũng trồng Atiso đỏ. Vừa rồi tôi chỉ mới thu hoạch được khoảng 1 tấn bán được 10 triệu đồng”, anh Nhơn (trú xã Phong An) đang chăm sóc vườn cây Atiso đỏ cho biết.

Chia sẻ với báo chí, một số người dân ở địa phương nói thêm, so với các loại cây trồng khác vốn đã được canh tác từ lâu như sắn, ngô, khoai lang… thì trồng cây Atiso đỏ lấy hoa đỡ vất vả khâu chăm sóc, đầu tư ít, thương lái thu mua liên tục và cho thu nhập cao hơn.

Bà Lê Thị Thẻo (50 tuổi, trú thôn Phường Hóp, xã Phong An) đang thu hoạch vườn Atiso đỏ của nhà mình, bà cho biết: “Trước đây chúng tôi hay trồng lạc, khoai lang, sắn… nhưng cho thu nhập thấp nên khi biết được cây Atiso đỏ phù hợp với thổ nhưỡng của địa phương nên vài năm trở lại đây chuyển sang trồng loại cây này”.

Gia đình ông Lê Văn Dũng (xã Phong An) đang thu hoạch 7 sào Atiso đỏ. Ông Dũng cho biết, cây Atiso đỏ được người dân trong xã trồng khoảng 10 năm nay và hiện tăng lên hàng chục ha.

Trong cay la choi hoa, sau vai nam nhan giong nguoi dan thu hang tram trieu-Hinh-2

Mỗi ha cây Atiso sẽ thu được khoảng 10 tấn hoa trong hai vụ, tương đương với khoảng 100 triệu đồng

Theo ông Dũng, Atiso đỏ này mỗi năm thu hoạch 2 vụ. Trước đây, giá Atiso cao nhất là 12.000 đồng/kg, hiện nay giá giảm nhẹ, được khoảng 10.000 đồng/kg. Trung bình trồng 1ha cây Atiso 2 vụ sẽ thu được khoảng 10 tấn hoa, tương đương với khoảng 100 triệu đồng.

Cô gái 9X - người gieo hạt giống

Tiêu biểu trong số những người trồng loại cây này tại huyện Phong Điền có lẽ là chị Nguyễn Thị Thu Hiền (26 tuổi, xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế). Chị Hiền là một trong những người đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, biến đổi hơn 14ha đất trồng đậu, sắn có năng suất thấp thành ruộng hoa có hiệu quả kinh tế cao cho địa phương.

Trong cay la choi hoa, sau vai nam nhan giong nguoi dan thu hang tram trieu-Hinh-3

Chị Hiền - một trong những người tiên phong trồng Atiso tại huyện Phong Điền, TT. Huế

Từ một số hạt giống được tặng để trồng làm cảnh lần đầu, sau một thời gian thử nghiệm, đến nay gia đình chị Hiền đã mở rộng diện tích lên gần 4ha. Trong đó, chị dùng 1ha để nhân giống, khu vực còn lại để thu hoạch hoa rồi đưa đi chế biến, bán ra thị trường.

Đặc biệt, sau khi vườn cây atisô của gia đình phát triển ổn định, chị Hiền đã đồng thời mở rộng quy mô bằng cách đưa giống cây atisô đến từng nhà, hướng dẫn cách trồng, tư vấn và ký kết hợp đồng thu mua lại sản phẩm cho người dân. Đến nay, diện tích đất dành cho loại cây trên tại địa phương đang tăng lên theo từng năm.

"Mình phải tư vấn kết hợp với bán hàng online để khách hàng quen với sản phẩm, dần dần mới ổn định được thị trường", chị Hiền nói.

Trong cay la choi hoa, sau vai nam nhan giong nguoi dan thu hang tram trieu-Hinh-4

Nhiều sản phẩm chế biến từ hoa Atiso được thị trường đón nhận

Với nguồn nguyên liệu dồi dào, chị Hiền tiếp tục mở cơ sở sản xuất và chế biến với 5 sản phẩm gồm rượu, mứt, nước cốt, nước cốt kèo hoa, trà hoa… và liên kết, hợp tác để tiêu thụ sản phẩm cho một số hộ dân.

Với giá bán cho từng sản phẩm dao động từ 250.000 đến 500.000 đồng, mỗi tháng bình quân cơ sở của chị thu khoảng 45 triệu đồng.

Theo Chủ tịch UBND xã Phong An, ông Trần Công Phước, diện tích và năng suất trồng cây Atiso đỏ tăng dần qua từng năm, nhiều hộ gia đình ở địa phương thoát nghèo nhờ cây Atiso đỏ.

Hiện, xã đang xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất cây Atiso đỏ theo hướng công nghệ sạch. Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ dự án được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế mới đây giao trực tiếp cho Trường đại học Nông Lâm, Đại học Huế chủ trì thực hiện tại huyện Phong Điền với diện tích khoảng 0,5ha, sau đó chuyển giao nhân rộng địa phương khác.

Hy vọng đây là hướng đi mới giúp người dân phát triển sản xuất cây Atiso đỏ bền vững lâu dài.

Theo Hồng Hương/ Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)