Thanh tra, kiểm tra sai phạm Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình, thu hồi 777 tỷ đồng

Google News

Kết luận thanh tra chỉ ra hàng loạt sai phạm trong việc quản lý, sử dụng đất đai tại Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình với số tiền sai phạm lên tới 777 tỉ đồng.

Hơn 650 tỷ đồng khả năng không thu hồi được
Phó tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam vừa công bố Quyết định số 386/QĐ- TTCP kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra số 106/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ về thanh tra toàn diện việc chấp hành quy định của pháp luật về công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia.
Theo Quyết định số 386 của Thanh tra Chính phủ, Tổ kiểm tra sẽ do ông Ngô Khánh Luận, Thanh tra viên cao cấp, Phó vụ trưởng Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm Tổ trưởng có nhiệm vụ kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra số 106/KL- TTCP ngày 11/05/2021 về thanh tra toàn diện việc chấp hành quy định của pháp luật về công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia. Thời gian thực hiện 10 ngày.
Cụ thể, ngày 11/5/2021, TTCP đã ban hành Kết luận số 106/KL-TTCP thanh tra toàn diện việc chấp hành quy định của pháp luật về công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia.
Trước đó, Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra một số sai phạm về quản lý, sử dụng tài chính và tài sản tại Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia. Theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước, trong nhiều năm liền, Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia không chỉ cho thuê đất khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ VHTT&DL, Bộ Tài chính; không tiến hành đấu giá và công khai mức giá mà còn có dấu hiệu làm sai nguyên tắc trong sử dụng tài chính công, tài sản công.
Thanh tra, kiem tra sai pham Khu lien hop the thao My Dinh, thu hoi 777 ty dong
 Sai phạm tại Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Mỹ Đình có thể gây thất thu tiền ngân sách Nhà nước 658 tỷ đồng?
Một số doanh nghiệp đã ký hợp đồng thuê đất của Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia, sau đó chỉ đưa vào sử dụng một phần diện tích, phần còn lại, doanh nghiệp lại tiếp tục cho đơn vị khác thuê. Điều đáng nói, Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia đã cho thuê đất với giá rất rẻ, thậm chí rẻ hơn đến cả chục lần so với giá thị trường. Kiểm toán Nhà nước cũng đã kiến nghị Bộ VHTT&DL chỉ đạo Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia thực hiện kiểm điểm, rút kinh nghiệm với các tập thể và cá nhân có liên quan đối với các vấn đề trên.
Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, Khu Liên hợp thể thao quốc gia có nhiều sai phạm trong việc tự ý cho thuê đất hoặc cho thuê đất trong giai đoạn 2009 - 2018 nhưng tiền lại để ngoài sổ sách dẫn đến thất thoát số tiền lên đến 777 tỷ đồng, trong đó có 658 tỷ đồng có khả năng không thu hồi được.
"Quá trình Khu LHTTQG cho thuê mặt bằng các khu đất đã giải phóng mặt bằng đang chờ thực hiện dự án có một số vi phạm, sai phạm có dấu hiệu bất thường. Tổng số tiền thuê đất Khu LHTTQG phải nộp ngân sách nhà nước nhưng chưa nộp (tạm tính) khoảng 658 tỷ đồng. Số tiền này Khu LHTTQG không có khả năng nộp, có dấu hiệu gây thất thu tiền ngân sách Nhà nước"- Thanh tra Chính phủ nêu rõ.
Chuyển hồ sơ sang Bộ Công an
Tại kết luận thanh tra nói trên, Thanh tra Chính phủ đã chuyển thông tin (tài liệu hồ sơ, chứng cứ) cho Cơ quan CSĐT Bộ Công an và VKSND Tối cao để thụ lý, xem xét theo quy định của pháp luật đối với 2 vụ việc:
Thứ nhất, việc Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình cho thuê mặt bằng các khu đất đã giải phóng mặt bằng đang chờ thực hiện dự án vi phạm quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, tài sản công, thuộc đối tượng phải nộp tiền thuê đất nhưng chưa nộp ngân sách số tiền lớn, có dấu hiệu gây thất thu tiền ngân sách.
Thứ hai, việc Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình sử dụng đất thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư trạm phân phối gas với Công ty TNHH Tân An Bình trong khuôn viên Cung thể thao dưới nước vi phạm quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, tài sản công, thuộc đối tượng phải nộp tiền thuê đất, nhưng chưa nộp ngân sách nhà nước, có dấu hiệu gây thất thu tiền ngân sách.
Thanh tra Chính phủ cũng đã kiến nghị xử lý hành chính các tập thể, cá nhân có liên quan đến các sai phạm, vi phạm.
Đến giữa tháng 6/2022, cơ quan thuế của Hà Nội đã thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình để thi hành khoản tiền thuế nợ và tiền chậm nộp gần 849 tỷ đồng.
Trao đổi với báo chí vào cuối tháng 6 vừa qua, một quan chức Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình cho biết mới trả được 40 tỷ đồng tiền thuế và chắc chắn không thể trả được hết số nợ khổng lồ lên đến hơn 800 tỷ đồng.
Cơ quan này đang chờ ý kiến chỉ đạo của các bộ, ngành trong việc tháo gỡ nút thắt đang ngày càng trở nên nghiêm trọng.
Minh Châu (t/h)

>> xem thêm

Bình luận(0)