Hong Kong: Giá nhà "trên trời" vì... ly hôn?

Google News

Một số nguyên nhân phổ biến dẫn đến việc bất động sản tại Hong Kong có giá "trên trời" là tình trạng thiếu nhà ở, nhu cầu cao từ Trung Quốc đại lục...

Một số nguyên nhân phổ biến dẫn đến việc bất động sản tại Hong Kong có giá "trên trời" là tình trạng thiếu nhà ở, nhu cầu cao từ Trung Quốc đại lục... Tuy nhiên, còn nguyên nhân khác đó là tình trạng ly dị.
Việc ly hôn và tái hôn tại Hong Kong tăng nhanh trong 2 thập kỷ qua, theo Richard Wong - chuyên gia phân tích vấn đề nhà ở, nhà nghiên cứu tại Đại học Hong Kong.
Hong Kong: Gia nha "tren troi" vi... ly hon?
Ảnh minh họa. 
Wong cho biết, từ năm 1976 - 1995, tổng số cuộc hôn nhân tại Hong Kong đạt mức 803.072, trong đó có 84.788 vụ ly dị và 65.794 cuộc tái hôn; có gần 1,2 triệu căn nhà được xây mới trong giai đoạn này. Đến giai đoạn 1995 - 2015, các con số tương đương là 878.552, 323.298 và 256.066; số nhà mới xây giảm xuống còn 857.378 căn.
Những người sau khi ly hôn sẽ làm dày thêm danh sách chờ đợi nhà ở xã hội, vì khả năng có được nhà riêng gần như là bất khả thi. Bởi, với mức thu nhập trung bình, các hộ gia đình ở Hong Kong phải mất đến 18 năm mới có thể mua nhà. Con số này lớn hơn bất kỳ nơi nào trên thế giới, theo Demographia.
Theo Nguyễn Châu/DNSG

>> xem thêm

Bình luận(0)