Công viên nước Đầm Sen lỗ lãi sao trước khi tạm dừng hoạt động?

Google News

Trong 3 tháng đầu năm 2021, Công viên nước Đầm Sen ghi nhận doanh thu chưa đầy 10 tỷ đồng, thấp hơn một nửa so với cùng kỳ năm ngoái.

Công viên nước Đầm Sen (ở số 3 đường Hòa Bình, phường 3, quận 11, TP.HCM) do Công ty CP Công viên nước Đầm Sen sở hữu, phải ngưng hoạt động 7 ngày (từ ngày 3/5) vì không tuân thủ quy định phòng dịch, để tập trung đông người.
Quyết định được Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đưa ra tại cuộc họp Ban chỉ đạo chống COVID-19 TP.HCM, trưa 3/5.
Cong vien nuoc Dam Sen lo lai sao truoc khi tam dung hoat dong?
Hình ảnh đông nghịt khách tại Công viên nước Đầm Sen ngày 1/5. (Nguồn: Lao Động). 
Trước khi bị yêu cầu tạm dừng hoạt động 7 ngày, 3 tháng đầu năm 2021, Công viên nước Đầm Sen ghi nhận doanh thu chưa đầy 10 tỷ đồng, thấp hơn một nửa so với cùng kỳ năm 2020. Đặc biệt, số thu quý 1 cũng đã giảm hơn 50% so với bình quân 4 năm liền trước (2016-2019).
Doanh thu giảm mạnh nhưng công viên vẫn phải duy trì các hoạt động quản lý nên chi phí quản lý doanh nghiệp không giảm. Điều này khiến Đầm Sen lãi chưa đến 700 triệu đồng sau thuế trong quý 1/2021. Đặc biệt, ở tháng 2 năm nay Đầm Sen gần như không có doanh thu.
Giai đoạn 2014-2019, riêng quý 2 thường đóng góp trên dưới 40% tổng lợi nhuận sau thuế cả năm của Công viên nước Đầm Sen, nhất là dịp 30/4 và 1/5 luôn được công viên đẩy mạnh các chương trình khuyến mãi để thu hút khách.
Tuy nhiên, đến năm 2020, khi không được tổ chức hoạt động dịp nghỉ lễ này và phải đóng cửa hầu hết hoạt động trong tháng 4 đã khiến Công viên nước Đầm Sen lỗ ròng hơn 4 tỷ đồng.
Cả năm 2020, lãnh đạo Đầm Sen đặt kế hoạch đón 1,28 triệu lượt khách, đóng góp đa số vào mức doanh thu kế hoạch 225 tỷ đồng. Thế nhưng, năm qua số lượng khách đến công viên chưa tới 470.000 lượt, thấp hơn kế hoạch hơn 812.000 lượt và thấp hơn năm 2019 gần 812.000 lượt khách.
Điều đó khiến doanh thu cả năm 2020 của Đầm Sen chỉ đạt 84 tỷ đồng, thấp hơn 60% so kế hoạch và giảm 62% so với năm 2019, đạt mức thấp nhất kể từ năm 2008 đến nay. Cùng với đó lợi nhuận sau thuế của công viên này cũng giảm hơn một nửa trong năm 2020, đạt gần 41 tỷ, cũng thấp nhất kể từ năm 2010.
Khánh Hoài (tổng hợp)

>> xem thêm

Bình luận(0)