Chủ tịch Hải Phát bị bán giải chấp lô cổ phiếu HPG trị giá hơn 4 tỷ

Google News

Việc Chủ tịch Đỗ Quý Hải bị bán giải chấp cổ phiếu diễn ra trong bối cảnh giá mã HPX đang có xu hướng giảm, ước tính giá trị bị bán giải chấp của ông Hải hơn 4 tỷ đồng. 

Ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest, HPX) thông báo đã bị công ty chứng khoán bán giải chấp hơn 1,06 triệu cổ phiếu HPX vào ngày 23/3. Sau giao dịch, ông Đỗ Quý Hải giảm lượng sở hữu cổ phiếu HPX xuống còn gần 43,74 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ 14,73% vốn.
Đây là lần đầu tiên ông Đỗ Quý Hải bị bán giải chấp cổ phiếu kể từ đầu tháng 2/2023. Vào phiên 1/2, ông Đỗ Quý Hải đã bị công ty chứng khoán bán giải chấp 1,48 triệu cổ phiếu HPX, trong khi bà Chu Thị Lương – vợ ông Hải cũng bị bán ra gần 1,21 triệu cổ phiếu với cùng lý do tương tự.
Chu tich Hai Phat bi ban giai chap lo co phieu HPG tri gia hon 4 ty
 Chủ tịch Đỗ Quý Hải vừa bị bán giải chấp cổ phiếu.
Việc Chủ tịch Hải bị bán giải chấp cổ phiếu diễn ra trong bối cảnh giá mã HPX đang có xu hướng giảm. Kết phiên 23/3, thị giá HPX là 4.000 đồng/cổ phiếu, giá trị của thương vụ này rơi khoảng 4,24 tỷ đồng. 
Ở một diễn biến khác, HPX sắp tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2. Trước đó, vào sáng ngày 4/3, Hải Phát đã tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 lần 1 nhưng không đủ tỷ lệ tham dự và thất bại. 

Gần đây, ngày 14/3, doanh nghiệp của ông Đỗ Quý Hải đã công bố thông tin về việc giải thể CTCP Đầu tư Greenland Bắc Giang với lý do thay đổi định hướng đầu tư.

Đáng chú ý, Greenland Bắc Giang vừa thành lập được 9 tháng, từ tháng 6/2022. Theo bản đăng ký doanh nghiệp của Greenland Bắc Giang có trụ sở đặt tại Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang với lĩnh vực hoạt động chính là kinh doanh bất động sản.
Vốn điều lệ của Greenland Bắc Giang là 136 tỷ đồng trong đó Hải Phát Invest nắm tỷ lệ 20% vốn điều lệ, tương đương 27,2 tỷ đồng vốn góp.
Hà Thảo

>> xem thêm

Bình luận(0)