Ca sĩ Khánh Phương lãi lớn trước khi thoái toàn bộ cổ phiếu Sông Đà 1.01?

Google News

Tạm chiếu theo thị giá hiện tại của SJC (10.800 đồng/cp), ước tính ca sĩ Khánh Phương có thể thu về khoảng 9,8 tỷ đồng nếu giao dịch thành công.

Trong thông báo mới nhất, ông Phạm Khánh Phương, tức ca sĩ Khánh Phương, thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Sông Đà 1.01 (mã: SJC) đã đăng ký bán toàn bộ 908.476 cổ phiếu SJC đang nắm giữ, tương ứng với tỷ lệ sở hữu 13,1% vốn điều lệ của Sông Đà 1.01. Giao dịch được dự kiến diễn ra từ ngày 7/8 - 31/8/2023.
Với giá thị trường hiện tại, cổ phiếu SJC đang được giao dịch ở mức 10.800 đồng/cổ phiếu, ca sĩ Khánh Phương dự kiến sẽ thu được 9,8 tỷ đồng nếu giao dịch hoàn tất. Qua đó, nam ca sĩ với bản hit “Chiếc khăn gió ấm” sẽ không còn là cổ đông của SJC.
Trước đó, trong tháng 6/2023, ca sĩ Khánh Phương cũng đã từng bán lượng lớn cổ phiếu SJC để giảm tỷ lệ sở hữu của mình xuống mức rất thấp. Cụ thể, trong ngày 16/6, ca sĩ Khánh Phương đã bán hơn 901.000 cổ phiếu SJC, hạ tỷ lệ sở hữu từ 26,1% xuống chỉ còn 13,1% vốn điều lệ như hiện tại. Trong lần giao dịch này, ước tính, ca sĩ Khánh Phương thu về số tiền khoảng 12,5 tỷ đồng, tương đương 13.900 đồng/cổ phiếu.
Ca si Khanh Phuong lai lon truoc khi thoai toan bo co phieu Song Da 1.01?
Ca sĩ Khánh Phương lãi lớn trước khi thoái toàn bộ cổ phiếu Sông Đà 1.01? (ảnh: Internet). 
Cùng với ông Phương, một cổ đông khác của Sông Đà 1.01 là Công ty CP Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam, doanh nghiệp có liên quan đến vợ ông Phương là bà Vũ Thị Thuý (đồng Chủ tịch HĐQT của cả Sông Đà 1.01 và Sông Đà Nhật Nam) cũng đang chuẩn bị thoái vốn khỏi Sông Đà 1.01.
Theo công bố của doanh nghiệp, vào ngày 28/7/2023, Sông Đà Nhật Nam đã bán 450.200 cổ phiếu SJC, qua đó giảm sở hữu tại Sông Đà 1.01 từ 706.000 cổ phiếu (tương ứng tỷ lệ 10,18%) xuống còn 255.800 cổ phiếu (tương ứng tỷ lệ 3,69%), với giá trị khoảng 4,6 tỷ đồng. Sau đó, Sông Đà Nhật Nam tiếp tục đăng ký bán toàn bộ 255.800 cổ phần còn lại trong giai đoạn từ 4/8 - 25/8/2023 để tái cấu trúc hạng mục đầu tư, ước tính giá trị khoảng 2,8 tỷ đồng.
Đáng chú ý, ngay sau đó, Sông Đà Nhật Nam đã có thông báo đính chính số lượng cổ phiếu bán ra trong ngày 28/7 là 465.200 cổ phiếu, có nghĩa lượng cổ phần SJC mà công ty còn nắm giữ là 240.800 cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 3,47%). Nếu vẫn giữ nguyên ý định thoái vốn, nhiều khả năng Sông Đà Nhật Nam sẽ phải đính chính lại lượng cổ phần đăng ký bán trong thời gian tới.
Ở diễn biến liên quan, trước khi bán toàn bộ cổ phiếu SJC, ca sĩ Khánh Phương từng vướng “lùm xùm” xung quanh việc mua đi bán lại nhiều lần cổ phiếu SJC của Sông Đà 1.01. Hồi đầu tháng 7, ca sĩ Khánh Phương bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 245 triệu đồng do có giao dịch "chui" đối với mã SJC. Cùng với đó, ca sĩ này đã phải giải trình các giao dịch của mình.
Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trong khoảng thời gian 23/6 - 28/10/2022, ông Phạm Khánh Phương đã mua gần 3,16 triệu cổ phiếu SJC của Công ty CP Sông Đà 1.01 làm tăng tỷ lệ nắm giữ từ 0% lên 45,5% vốn điều lệ.
Từ ngày 21/10/2022 đến ngày 30/12/2022, ông Phương liên tục thực hiện mua và bán cổ phiếu SJC, làm thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của ông Phương và nhóm người liên quan sau giao dịch vượt ngưỡng 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết của SJC.
Cụ thể, tăng từ 5,56% lên 8,42%; tăng từ 47,66% lên 48,62%; giảm từ 48,13% xuống 24,53%; giảm từ 48,06% xuống còn 47,83%; tăng từ 47.83% lên 48.26%; tăng từ 25,81% lên 26,04%. Vậy nhưng ông Phương không báo cáo hoặc báo cáo không đúng thời hạn với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) khi có thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu SJC.
Trên thị trường, cổ phiếu SJC đang thuộc diện bị hạn chế giao dịch (chỉ được giao dịch thứ 6 hàng tuần) do chậm nộp báo cáo tài chính. Trước đó, mã SJC bị hủy niêm yết bắt buộc trên sàn HNX hồi giữa năm 2021 do vi phạm chậm nộp báo cáo tài chính năm trong 3 năm liên tiếp (2018 - 2020) và chuyển sang thị trường Upcom.
Về tình hình kinh doanh, Sông Đà 1.01 chưa công bố báo cáo tài chính quý I/2023. Lũy kế cả năm 2022, Sông Đà 1.01 ghi nhận doanh thu đạt 6,7 tỷ đồng, giảm mạnh so với năm 2021 là 45,6 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, doanh nghiệp này lỗ ròng gần 5,3 tỷ đồng. Đáng chú ý, tổng tài sản của Sông Đà 1.01 vào cuối năm 2022 đạt gần 1.643 tỷ đồng nhưng nợ phải trả chiếm đến 1.548 tỷ đồng (94%), gấp hơn 16 lần vốn chủ sở hữu.
Giải trình từ phía Sông Đà 1.01, năm 2022, doanh nghiệp chỉ có hoạt động thuần về doanh thu dịch vụ vận hành nhà chung cư và có doanh thu cho thuê một số tài sản, không có doanh thu hoạt động kinh doanh bất động sản như năm 2021. Chính vì thế, doanh thu thuần năm 2022 giảm mạnh so với 2021…
Liên Hà Thái (tổng hợp)

>> xem thêm

Bình luận(0)