Chủ tịch Hội Toán học VN giữ chức Chủ tịch Hội đồng Trường ĐHKHTN

GS.TSKH. Vũ Hoàng Linh, Chủ tịch Hội Toán học Việt Nam, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN) nhiệm kỳ 2020-2025 vừa nhận quyết định giữ chức Chủ tịch Hội đồng Trường ĐHKHTN nhiệm kỳ 2023-2028.

Ngày 5/5/2025, Đại học Quốc gia Hà Nội đã ban hành quyết định số 2179/QĐ-ĐHQGHN về việc công nhận GS.TSKH. Vũ Hoàng Linh, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên nhiệm kỳ 2020-2025 giữ chức Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên nhiệm kỳ 2023-2028.
Chu tich Hoi Toan hoc VN giu chuc Chu tich Hoi dong Truong DHKHTN
 GS.TSKH. Vũ Hoàng Linh, tân Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội). Ảnh: HUS.
Theo các quyết định, GS.TSKH. Vũ Hoàng Linh thôi giữ chức vụ Hiệu trưởng để thực hiện chức trách và nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên nhiệm kỳ 2023-2028 từ ngày 8/5/2025.
GS.TSKH. Vũ Hoàng Linh là cựu học sinh khối Chuyên toán Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Trường THPT chuyên KHTN thuộc Trường ĐH Khoa học Tự nhiên), học đại học và làm nghiên cứu sinh tại Hungary. Ông bảo vệ tiến sĩ chuyên ngành Toán ứng dụng (Toán học Tính toán) năm 1998 tại ĐH Tổng hợp Budapest. Ông được Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước công nhận Phó giáo sư năm 2007, công nhận và bổ nhiệm chức danh Giáo sư năm 2022.
Trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2011, ông làm nghiên cứu theo chương trình của Quỹ Alexander von Humboldt dành cho các nhà nghiên cứu có kinh nghiệm tại Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Berlin (CHLB Đức). Ông nhận bằng TSKH (habilitation) cũng tại ĐH Tổng hợp Kỹ thuật Berlin năm 2014.
Từ tháng 11/2008 đến tháng 5/2014, ông giữ chức vụ Trưởng Khoa Toán – Cơ - Tin học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên. Từ tháng 5/2014 đến tháng 5/2020, ông là Phó Hiệu trưởng nhà trường. Từ tháng 5/2020 đến tháng 5/2025 ông là Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên.
Từ tháng 8/2023 đến nay GS. Vũ Hoàng Linh là Chủ tịch Hội Toán học Việt Nam (thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam).
Chu tich Hoi Toan hoc VN giu chuc Chu tich Hoi dong Truong DHKHTN-Hinh-2
 Tân Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội), GS.TS Lê Thanh Sơn. Ảnh: HUS.
Ngày 9/5/2025, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký quyết định số 2316/QĐ-ĐHQGHN về việc công nhận GS.TS. Lê Thanh Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên nhiệm kỳ 2020-2025 giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên nhiệm kỳ 2025-2030.
GS.TS. Lê Thanh Sơn là cựu sinh viên Khóa 32 (1987-1992), Khoa Hóa học, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Từ năm 1992-1995, ông học Thạc sĩ Hóa học tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội; học Tiến sĩ Hóa học tại Đại học Ehime, Nhật Bản từ năm 1996 đến năm 1999, chuyên ngành Hoá hấp phụ và xúc tác. Ông được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2007, được công nhận và bổ nhiệm chức danh Giáo sư năm 2019.
GS.TS. Lê Thanh Sơn trải qua nhiều vị trí công tác: Phó Trưởng bộ môn Hóa học Dầu mỏ (2008 –2012), Phó Trưởng phòng Khoa học Công nghệ (2009 –2010), Phó Chủ nhiệm Khoa Hóa học (2010 - 2012) và Chủ nhiệm Khoa Hóa học (2012 –2020). Từ tháng 6/2020 đến tháng 5/2025, ông giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Ông là Phó Bí thư Đảng ủy Trường ĐHKHTN (tháng 7/2020 đến nay), Phó Chủ tịch Hội đồng Trường ĐHKHTN (tháng 8/2023 đến nay). GS.TS. Lê Thanh Sơn là Phó Chủ tịch Hội hấp phụ xúc tác Việt Nam (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam).

Tướng Thệ và hồi ức lịch sử tại Dinh Độc Lập ngày 30/4

“Các ông đã thua. Các ông phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, không có bàn giao gì cả!”, Trung tướng Phạm Xuân Thệ hồi tưởng lại thời khắc lịch sử 30/4/1975 tại Dinh Độc Lập.

Trưa ngày 30/4/1975 lịch sử, cả Sài Gòn rung chuyển trong tiếng reo hò chiến thắng. Giữa thời khắc thiêng liêng ấy, tại Dinh Độc Lập, Đại úy Phạm Xuân Thệ (nay là Trung tướng), Trung đoàn phó Trung đoàn 66, Sư đoàn 304, Quân đoàn 2, đã trực tiếp chỉ huy mũi nhọn đánh chiếm dinh lũy cuối cùng của địch, bắt giữ nội các chính quyền Sài Gòn và buộc Tổng thống Dương Văn Minh phải đọc tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Gần 50 năm trôi qua, ký ức về những giờ phút hào hùng, quyết đoán và đầy kịch tính ấy vẫn vẹn nguyên trong tâm trí vị Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Xuân Thệ.

Gặp người lính giải phóng tại Dinh Độc Lập: Bồi hồi niềm tin tất thắng

Trở lại Dinh Độc Lập vào dịp kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cựu chiến binh Nguyễn Như Ngọc đã bồi hồi xúc động với những ký ức đau thương mà hào hùng, như vừa mới hôm qua.

Trong không khí những ngày tháng tư lịch sử kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)., Dinh Độc Lập (TP.HCM) đón những người cựu chiến binh trở về, mang theo ký ức hào hùng và cả những nỗi niềm sâu lắng.
Giữa dòng người tham quan, cựu chiến binh Nguyễn Như Ngọc sinh năm 1951, nguyên cán bộ chính trị Trung đoàn 66 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 3) - quê Thanh Thủy, Phú Thọ không giấu được sự bồi hồi, xúc động khi đứng tại nơi cách đây gần nửa thế kỷ, ông và đồng đội đã góp phần làm nên ngày thống nhất non sông.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Ăn đồ ngọt có giảm căng thẳng?

Ăn đồ ngọt có giảm căng thẳng?

Ăn đồ ngọt giảm stress là thật, song đó chỉ là giải pháp tạm thời. Tiêu thụ quá nhiều đồ ngọt gây ra sự mất cân bằng một số chất hóa học trong não.

Rối loạn lo âu… có nguy hiểm?

Rối loạn lo âu… có nguy hiểm?

Rối loạn lo âu ngày càng phổ biến, nhưng thông tin về bệnh còn hạn chế, khiến mọi người chưa biết để điều trị. Bệnh dễ tái phát, tăng nặng...

Xét tuyển thẳng đại học từ 5/5/2025

Xét tuyển thẳng đại học từ 5/5/2025

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 06/2025/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.