Chủ nhà thất kinh khi hổ mang chúa “khủng” mò vào nhà

Google News

Một cặp vợ chồng đã bị sốc khi phát hiện "vị khách không mời" là một con rắn hổ mang chúa lớn.

 

Sự việc xảy ra ở thành phố Nakhon Si Thammarat miền nam Thái Lan vào chiều ngày 24/2. Video gần đây được trang Newsflare đăng tải.

Đang ngồi xem tivi ở phòng khách, cặp vợ chồng Prachit Thongdonpho (59 tuổi) và Sopha (52 tuổi) thất kinh khi thấy con rắn hổ mang chúa lớn bò ra từ chiếc hộp bìa cứng ở góc phòng.

Sau đó, "vị khách không mời" trườn lên tường và bò lên chỗ bàn thờ. Ông Thongdonpho lập tức gọi đội bắt rắn tới nhà. Đội bắt rắn nhanh chóng xử lý con rắn hổ mang chúa và đo được chiều dài của nó là 3,6m. Con rắn độc sau đó được thả về môi trường tự nhiên cách ngôi nhà hơn 20km.

Vẫn chưa hết ám ảnh, bà Sopha chia sẻ: "Con rắn to như bắp chân của tôi vậy. Tôi có cảm giác nó có thể giết được cả một con bò".

Theo Newsflare, các nhà nghiên cứu nhận thấy có trung bình khoảng 7.000 người ở Thái Lan phải điều trị rắn cắn mỗi năm. Rắn hổ mang là loài gây ra phần lớn các ca tử vong do rắn cắn ở quốc gia Đông Nam Á này.

Theo Nguyễn Thái/Người Đưa Tin

>> xem thêm

Bình luận(0)