Kết nối Côn Sơn – Kiếp Bạc thành tuyến hành hương văn hóa quốc gia

Phường Trần Hưng Đạo liên kết vùng du lịch Côn Sơn - Kiếp Bạc với Khu di tích danh thắng Yên Tử và Khu di tích Đền Đô…thành tuyến hành hương văn hóa quốc gia.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu nhấn mạnh như trên khi phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Trần Hưng Đạo lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 ngày 4/8.

23.jpg
Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Tiến Châu phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: Đàm Thanh)

Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh về định hướng và thực hiện mục tiêu phát triển của phường trong không gian phát triển mới, đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền phường chủ động nghiên cứu lập và điều chỉnh các quy hoạch có liên quan theo hướng tích hợp, hiện đại, khai thác tốt lợi thế là cửa ngõ phía bắc của thành phố Hải Phòng kết nối với tỉnh Bắc Ninh đang phát triển; là địa phương nằm trong vùng quy hoạch tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hạ Long, đường sắt Hà Nội - Hạ Long; phát triển mạnh 4 trụ cột được Đại hội Đảng bộ xác định.

Đáng chú ý, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề nghị phường Trần Hưng Đạo chủ động trong thực hiện liên kết vùng du lịch Côn Sơn - Kiếp Bạc với Khu di tích danh thắng Yên Tử, Quảng Ninh và Khu di tích lịch sử - văn hóa Đền Đô, Bắc Ninh; kết nối với các trung tâm du lịch lớn của Hải Phòng như Đồ Sơn, Cát Bà để hình thành tuyến hành hương văn hóa quốc gia, tạo thế phát triển chuỗi giá trị du lịch, dịch vụ đặc sắc.

Đồng thời, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, lịch sử phong phú trên địa bàn, gắn với không gian Di sản thế giới của 3 tỉnh, thành phố Hải Phòng - Quảng Ninh - Bắc Ninh, tạo thành chuỗi liên kết trong không gian du lịch mới.

Tích cực thu hút đầu tư hạ tầng đô thị, hạ tầng du lịch và dịch vụ bổ trợ, đưa Trần Hưng Đạo trở thành trung tâm du lịch phía Tây thành phố, điểm đến an toàn, hấp dẫn, đa dạng sản phẩm, nâng cao sức mua và trải nghiệm cho du khách.

Địa phương cần huy động mọi nguồn lực để đầu tư các dự án có trọng điểm, thiết tực, tạo sự lan tỏa cho phát triển kinh tế xã hội, nhất là các dự án về hạ tầng giao thông, thủy lợi, văn hóa - giáo dục - y tế, nâng cao chất lượng đời sống cho Nhân dân; tập trung thực hiện các mô hình chủ nghĩa xã hội, gắn với con người xã hội chủ nghĩa, nhất là những mô hình phục vụ thiết thực cho đời sống Nhân dân về y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường.

Trong vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng đề nghị cấp uỷ, chính quyền phường Trần Hưng Đạo cần đổi mới tư duy quản lý theo hướng “chính quyền kiến tạo và chủ động, kịp thời phục vụ”. Xây dựng đội ngũ cán bộ phường có năng lực tổng hợp, nắm chắc chuyên môn, thành thạo trong xử lý công việc của cấp cơ sở, ứng dụng công nghệ số, hiểu dân, sát dân, sẵn sàng phục vụ Nhân dân.

Chú trọng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục, tương tác với người dân và doanh nghiệp, xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện”.

7665.jpg
Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Tiến Châu tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng uỷ phường Trần Hưng Đạo, nhiệm kỳ 2025-2030

Tại Đại hội, Tại đại hội, Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy phường. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã phường Trần Hưng Đạo có 25 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy xã có 10 người. Ông Nguyễn Minh Thắng, được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2025-2030.

Phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòngđược thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên,quy mô dân số của xã Lê Lợi, xã Hưng Đạo và một phần phường Cộng Hòa (thành phố Chí Linh trước đây). Sau hợp nhất phường Trần Hưng Đạo có diện tích tự nhiên là 66,89km2; 28 tổ dân phố; dân số 35.932 người. Đảng bộ phường gồm 48 tổ chức Đảng và 1.678 đảng viên.

Nhiệm kỳ 2025–2030, với phương châm hành động “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đột phá – Phát triển”, Đảng bộ phường Trần Hưng Đạo xác định rõ định hướng phát triển với 4 trụ cột gồm: phát triển du lịch tâm linh, sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí chất lượng cao; xây dựng đô thị xanh, thông minh, hiện đại; phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hiện đại; đẩy mạnh nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, khai thác hiệu quả dưới tán rừng. Ba nền tảng phát triển là văn hóa và con người phường Trần Hưng Đạo; hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại; chính quyền số, chính quyền thân thiện. Bốn động lực phát triển bao gồm: đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; hợp tác, liên kết vùng; phát triển du lịch sinh thái tâm linh, văn hóa, lịch sử, nghỉ dưỡng. Với định hướng rõ ràng, phường Trần Hưng Đạo phấn đấu trở thành đô thị văn minh, kinh tế năng động, văn hóa đặc sắc, thiên nhiên tươi đẹp, Nhân dân hạnh phúc.

Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 sẽ có quy mô lớn

Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 dự kiến được tổ chức quy mô lớn gắn với quảng bá giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản thế giới mới.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hải Phòng Trần Thị Hoàng Mai vừa làm việc với Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025.

7886655.jpg
Bà Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hải Phòng phát biểu tại buổi làm việc.

Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản thế giới

UNESCO vừa công nhận Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản Văn hóa Thế giới.

Vào lúc 13h2 phút ngày 12/7/2025 (giờ Paris), tức 18h2 ngày 12/7/2025 (giờ Việt Nam), tại Kỳ họp lần thứ 47 của Ủy ban Di sản Thế giới (UNESCO) diễn ra từ ngày 6-16/7/2025 ở Thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp, Giáo sư Nikolay Nenov (Bulgaria), Chủ tịch Kỳ họp đã chính thức gõ búa công nhận Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc (thuộc địa bàn các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh và thành phố Hải Phòng) là Di sản Văn hóa Thế giới.

2.jpg
Giáo sư Nikolay Nenov (Bulgaria) - Chủ tịch Kỳ họp lần thứ 47 của Ủy ban Di sản Thế giới chính thức gõ búa công nhận Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản Văn hóa Thế giới.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.