Hành trình 2 tháng cứu trẻ 2 tuổi bỏng 70% diện tích cơ thể

Với tổn thương bỏng lên đến 70% diện tích cơ thể, niềm tin và sự kiên định không buông bỏ của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 đã tạo nên kỳ tích.

Giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, khi một sinh mạng nhỏ bé chỉ mới hơn hai tuổi phải đối mặt với tổn thương bỏng lên đến 70% diện tích cơ thể, niềm tin và sự kiên định không buông bỏ của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 đã tạo nên một kỳ tích.

Ngày 21/12/2025, bé gái N.H.A. (sinh năm 2023, Cà Mau) được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 trong tình trạng sốc bỏng nặng do lửa, tổn thương diện rộng vùng mặt, bụng, lưng, tay và hai chân. Bệnh nhi bỏng độ II–III chiếm 70% diện tích cơ thể, kèm theo viêm phổi nặng và tổn thương thận – một tiên lượng cực kỳ nguy kịch.

Trên cương vị Phó Trưởng khoa Bỏng – Chỉnh trực, BS.CK1 Nguyễn Ngọc Ngà, với hơn 15 năm gắn bó cùng chuyên ngành điều trị bỏng nhi khoa, không khỏi trăn trở khi tiếp nhận ca bệnh.

“Với diện tích bỏng lớn như vậy ở một trẻ quá nhỏ tuổi, mỗi quyết định điều trị đều phải chính xác đến từng giờ, từng thời điểm”, BS Ngà chia sẻ.

Ngay từ những phút đầu, Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc đã khẩn trương vào cuộc. Dưới sự chỉ đạo chuyên môn của BS.CK2 Phạm Thái Sơn, Trưởng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, bệnh nhi được hồi sức tích cực toàn diện: thở máy sớm, truyền dịch khối lượng lớn kết hợp albumin để bù dịch, kiểm soát sốc bỏng.

bong.jpg

Trước phản ứng viêm toàn thân và nguy cơ suy đa cơ quan, ê-kíp đã triển khai lọc máu liên tục – một kỹ thuật hồi sức chuyên sâu nhằm loại bỏ độc chất và hỗ trợ chức năng thận.

Song song với đó là những cuộc hội chẩn liên khoa liên tục giữa Hồi sức, Gây mê hồi sức và Khoa Bỏng – Chỉnh trực để lựa chọn “thời điểm vàng” cho phẫu thuật cắt lọc mô hoại tử và ghép da.

Ba cuộc phẫu thuật lớn được thực hiện trong quá trình điều trị là kết tinh của sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng và quyết đoán giữa các chuyên khoa.

Gần hai tháng điều trị căng thẳng là gần hai tháng những “chiến sĩ áo trắng” thầm lặng không rời vị trí. Từng chỉ số sinh tồn được theo dõi sát sao, từng thay băng, từng mảnh da ghép là cả một hành trình gom góp những tia sáng yếu ớt của sự sống.

Không ai cho phép mình buông bỏ, bởi phía sau là niềm hy vọng của gia đình và tương lai của một đứa trẻ.

Điều kỳ diệu đã đến, bệnh nhi cải thiện dần, cai máy thở thành công, chức năng thận hồi phục, các mảnh ghép da bám tốt. Bé được chuyển về Khoa Bỏng – Chỉnh trực tiếp tục chăm sóc, phục hồi và đã đủ điều kiện xuất viện trong niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình những ngày giáp Tết.

Đây không chỉ là niềm vui của riêng gia đình bệnh nhi, mà còn là minh chứng cho năng lực chuyên môn, tinh thần đoàn kết và sự tận tâm của tập thể Bệnh viện Nhi đồng 2.

Thành công của ca bệnh đặc biệt này cho thấy hiệu quả của mô hình phối hợp đa chuyên khoa chuyên sâu trong điều trị bỏng nặng ở trẻ em.

Hơn cả một ca cứu sống, đó là câu chuyện của niềm tin, của sự kiên định không lùi bước trước thử thách. Là hành trình của con tim và khối óc cùng chung một nhịp đập – vì sự sống của những sinh mạng nhỏ bé.

Mua pháo về đốt, trẻ 13 tuổi bị bỏng mặt nặng, mất thị lực

Trẻ nhỏ chưa có khả năng tự bảo vệ, phản xạ chậm, nên mức độ tổn thương thường nặng hơn người lớn.

Bệnh viện Nhi đồng 2 vừa tiếp nhận một trường hợp bệnh nhi 13 tuổi bị chấn thương nặng vùng mặt và mắt do pháo nổ. Theo lời gia đình, pháo được đặt mua trên mạng và đốt tại nhà.

Hậu quả để lại vô cùng nghiêm trọng: Bỏng nặng vùng mặt gây nhiều mảng hoại tử da; Tổn thương mắt nghiêm trọng, bao gồm rách giác mạc, xuất huyết tiền phòng; Nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn.

Nước tẩy bồn cầu bắn vào người, bé trai ở Nghệ An bị bỏng nặng

Bệnh nhi được người nhà đưa vào viện trong tình trạng bỏng hóa chất độ 2, 3 vùng mông, tầng sinh môn và hai đùi, kèm nhiễm trùng, hoại tử nặng.

Ngày 28/1, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, đơn vị đang điều trị một bệnh nhi bị bỏng hóa chất rất nghiêm trọng do nước tẩy bồn cầu.

Theo người nhà, trong lúc di chuyển chai hóa chất mới mua, nắp chai bất ngờ bật ra khiến dung dịch bắn trực tiếp vào vùng mông và đùi của trẻ. Sau tai nạn, gia đình tự xử lý tại nhà, không đưa trẻ đến cơ sở y tế.

Liên tiếp các ca chấn thương mắt nghiêm trọng do pháo

Hầu hết các trường hợp chấn thương mắt do pháo đều để lại hậu quả nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực, thậm chí mù lòa vĩnh viễn.

Thời gian gần đây, Bệnh viện Mắt Trung ương liên tục tiếp nhận nhiều ca chấn thương mắt rất nặng do pháo gây ra, trong đó không ít trường hợp đối diện nguy cơ mù lòa vĩnh viễn, để lại hậu quả nặng nề cho người bệnh và người thân.

Ngày 26/01/2026, Bệnh viện Mắt Trung ương tiếp nhận bệnh nhân Lê Văn H. (30 tuổi, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh) trong tình trạng mắt trái chấn thương nặng do pháo nổ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới