Bác sĩ phòng khám đa khoa Y học quốc tế có chuyên môn "vượt rào”?

Phòng khám đa khoa Y học quốc tế bị phạt và đình chỉ hoạt động 6 tháng, nhiều bác sĩ cũng bị xử phạt do không có chứng chỉ hành nghề, chuyên môn "vượt rào".

Bác sĩ "mập mờ" về chứng chỉ và chuyên môn

Phòng khám đa khoa Y học quốc tế trực thuộc công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỳ Phát vừa bị Sở Y tế Hà Nội xử phạt hành chính 131 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 6 tháng. Ngoài ra, một loạt bác sĩ của phòng khám này cũng bị xử phạt nặng.

Cụ thể, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh số 227/HNO-CCHN do Sở Y tế Hà Nội cấp ngày 27/4/2012 của bà Trương Thị Vân (là người phụ trách chuyên môn của phòng khám) trong thời gian 6 tháng.

Bác sĩ Nguyễn Phương Hồng, sinh năm 1955 cũng bị xử phạt là 35 triệu đồng, vì đã thực hiện hành vi khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, trừ trường hợp cấp cứu và trường hợp thực hiện thêm các kỹ thuật chuyên môn đã được cấp phép theo quy định của pháp luật.

phat-den-200-triu.jpg
Ảnh minh họa/Internet

Hình phạt bổ sung là tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh số 6969/BYT-CCHN của ông Hồng do Bộ Y tế cấp ngày 19/9/2018 trong thời gian 23 tháng. Đồng thời, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do hành vi vi phạm quy định tại Điểm C, Khoản 7 Điều 38 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực y tế là 3.950.000 đồng.

Cùng với đó, ông Ngô Mạnh Hoàng, sinh năm 1987 cũng bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 35 triệu đồng vì hành nghề khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Phòng khám tự giới thiệu là "tầm vóc quốc tế", "mô hình bệnh viện - khách sạn", nhưng các sai phạm bị phanh phui lại cho thấy một sự thật hoàn toàn khác!.

Quảng cáo "thổi phồng"

Theo tìm hiểu của phóng viên, trên trang web của phòng khám tại địa chỉ yhocquocte.vn giới thiệu là: "Ra đời với sứ mệnh cung cấp những dịch vụ y tế cao cấp, Phòng khám Đa khoa Y học quốc tế mang tới cho người dân Hà Nội và các tỉnh lân cận một địa chỉ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp và an toàn. Tại đây, bên cạnh việc được chăm sóc sức khỏe sinh sản toàn diện, được tôn trọng và thấu hiểu, người bệnh còn được trải nghiệm những tiện ích hoàn hảo của hệ thống dịch vụ y tế chất lượng; được lựa chọn chế độ thăm khám, phòng nghỉ dưỡng cũng như chế độ chăm sóc theo yêu cầu".

1-6651.jpg
Phòng khám đa khoa Y học quốc tế giới thiệu có đội ngũ bác sĩ chất lượng cao. Nguồn yhocquocte.vn/ Ảnh chụp màn hình

"Phòng khám Đa khoa Quốc tế 12 Kim Mã – Hà Nội đáp ứng đầy đủ các tiêu chí: phòng khám trực thuộc quản lý của Sở Y tế, bác sĩ chuyên khoa ưu tú, trang thiết bị y tế hiện đại mang tầm vóc quốc tế, phương pháp điều trị độc đáo, không gian sang trọng hiện đại, phòng khám quốc tế… phục vụ khách hàng bằng những dịch vụ y tế chuyên nghiệp, hoàn hảo nhất".

Phòng khám này còn giới thiệu là được xây dựng theo mô hình “bệnh viện – khách sạn” với cơ sở vật chất khang trang, quy mô lớn... Phòng khám được phân thành nhiều khu vực chuyên khoa riêng biệt như: phòng khám phụ khoa, phòng khám nam khoa, phòng thủ thuật, phòng xét nghiệm, phòng hội chẩn, phòng truyền dịch, phòng lưu bệnh nhân,… Tại mỗi phòng khám đều có đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tá chuyên trách trực, chăm sóc bệnh nhân 24/24h được theo dõi qua hệ thống màn hình và camera. Phòng khám đa khoa Y học quốc tế mang đến các giải pháp y tế chất lượng cao với các chuyên khoa từ nam học, sản phụ khoa, bệnh xã hội đến chẩn đoán hình ảnh và làm các xét nghiệm cận lâm sàng…

1-9461.jpg
Ảnh minh họa/Internet

Đáng chú ý là phòng khám này còn giới thiệu là có đội ngũ giáo sư, bác sĩ giàu kinh nghiệm, luôn tận tình, chu đáo.

"Thấu hiểu những lo lắng của bệnh nhân trong quá trình thăm khám và điều trị, các bác sĩ luôn tận tâm trong từng dịch vụ tư vấn, thăm khám và điều trị của mình. Phòng khám Đa khoa Y học quốc tế luôn tự hào là nơi quy tụ đội ngũ y bác sĩ người Việt giàu kinh nghiệm, nhân viên y tế chuyên nghiệp. Các chuyên gia, bác sĩ công tác tại phòng khám đều có thâm niên công tác và giữ những chức vụ quan trọng tại các bệnh viện công hàng đầu cả nước như: bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Trung ương quân đội 108, Bệnh viện E, bệnh viện K… với uy tín và tài năng đã được khẳng định"...

Phòng khám tự giới thiệu là "tầm vóc quốc tế", "mô hình bệnh viện - khách sạn", đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao... nhưng các sai phạm bị phanh phui lại cho thấy một sự thật hoàn toàn khác.

Nhận diện "bẫy" phòng khám kém chất lượng

Vụ việc này là bài học đắt giá cho người dân trong việc lựa chọn cơ sở y tế: Các chữ "Quốc tế", hay "Hoàn hảo", "Nhất"... thường chỉ là công cụ marketing. Một phòng khám tốt được công nhận bởi kết quả điều trị và sự tuân thủ pháp luật, không phải qua các từ ngữ sáo rỗng.

Trước thực trạng "vàng thau lẫn lộn" của các phòng khám đa khoa hiện nay, để tránh, dính "bẫy" phòng khám kém chất lượng, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác để tự bảo vệ mình. Người bệnh có quyền yêu cầu xem chứng chỉ hành nghề của bác sĩ hoặc tra cứu trên cổng thông tin của Sở Y tế trước khi thực hiện các thủ thuật can thiệp sâu.

Cảnh giác với quảng cáo "thổi phồng" hay những cam kết chữa dứt điểm bệnh mãn tính trong thời gian ngắn với chi phí rẻ bất ngờ thường là dấu hiệu của sự không minh bạch; Người bệnh luôn yêu cầu sổ khám bệnh có chữ ký bác sĩ và hóa đơn tài chính rõ ràng cho từng loại dịch vụ. Nếu cảm thấy không tin tưởng hoặc thấy giá tiền quá cao, hãy từ chối dịch vụ. Và đến một bệnh viện công lập tuyến đầu để khám, xét nghiệm kiểm tra. Đừng bao giờ làm thủ thuật ngay lập tức tại những nơi vừa mới đến lần đầu.

Nếu phát hiện dấu hiệu lừa dối hoặc sai phạm, cần báo ngay cho đường dây nóng của Sở Y tế hoặc các cơ quan báo chí.

Mời độc giả xem video Cảnh giác với chiêu trò chụp ảnh miễn phí rồi ghép ảnh bán giá cao

Hà Nội ra chỉ đạo mạnh về an toàn thực phẩm sau vụ thịt lợn bệnh

UBND TP Hà Nội chỉ đạo các sở ngành và phường xã tăng cường quản lý, giám sát, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm, đặc biệt trong bếp ăn tập thể.

Chấn chỉnh an toàn thực phẩm sau vụ thịt lợn bệnh tại Hà Nội

Ngày 2/4, UBND TP Hà Nội đã có công văn gửi các Sở, ngành và các phường, xã về việc tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn TP.

Đọc nhiều nhất

Tin mới