Rạng sáng 8/11, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng công an, quân đội, dân quân được huy động đến hiện trường hồ chứa nước Cay An (xã Tà Năng, tỉnh Lâm Đồng) để gia cố thân đập, ứng phó nguy cơ vỡ hồ sau khi xuất hiện nhiều vết nứt sâu.
Theo Bí thư xã Tà Năng Nguyễn Tiến Điền, cuối tháng 9, đầu tháng 10, chân đập hồ Cay An xuất hiện vết nứt dài, địa phương phải xả tràn hạ mực nước và báo cáo cơ quan chức năng để xử lý. Những ngày gần đây, do mưa lớn kéo dài, thân đập gần cửa xả tiếp tục nứt dài 54m, sâu 2m, miệng mở rộng 0,2–0,5m, tiềm ẩn nguy cơ vỡ đập.
“Hiện chúng tôi tiếp tục xả tràn giảm áp lực cho hồ, đồng thời đóng cừ tràm, khoan nhồi bê tông gia cố chân đập”, ông Điền nói và cho biết nếu mưa lớn kéo dài, nguy cơ vỡ đập rất cao.
Chủ tịch UBND xã Tà Năng Nguyễn Vũ Linh Sang cho biết, địa phương đã sơ tán 110 hộ dân ra khỏi vùng hạ lưu nguy hiểm, bố trí lực lượng túc trực, chốt chặn quanh hồ. Lực lượng thi công đang khẩn trương gia cố công trình để ứng phó thời tiết bất lợi.
“Hồ Cay An rộng hơn 20ha, nhận nước từ nhiều con suối thượng nguồn. Khi mưa lớn, nước dâng rất nhanh, gây nguy hiểm cho thân đập nên chúng tôi phải làm cả ngày lẫn đêm để đảm bảo an toàn”, ông Sang cho biết.
Đêm 7/11, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cùng đoàn công tác của tỉnh đã trực tiếp thị sát, chỉ đạo khắc phục khẩn cấp và ký Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, xử lý tình trạng thấm, sạt trượt hồ Cay An.
Công trình khẩn cấp có tổng kinh phí 2,9 tỷ đồng từ ngân sách dự phòng tỉnh Lâm Đồng, nhằm bảo vệ an toàn cho 400 hộ dân và hơn 200ha đất nông nghiệp vùng hạ du.
Trước đó, khoảng 20h30 ngày 7/11, lực lượng chức năng phát hiện thân đập hồ Cay An rò rỉ nước, lập tức phát cảnh báo và di dời người dân tại các thôn Chan Rang Hao, Tou Nhe đến nơi an toàn.
Hồ Cay An được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2007, có dung tích thiết kế khoảng 1,7 triệu m³, phục vụ tưới tiêu cho hơn 200ha đất nông nghiệp xã Tà Năng và vùng lân cận.