Hà Nội nắng nóng, tia UV ở mức nguy hại: Da “khổ” thế nào?

(Kiến Thức) - Những ngày nắng nóng cao điểm này, chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 7-9 với mức nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người, đặc biệt ảnh hưởng nghiêm trọng tới làn da.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 1/6, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển mạnh và mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng phơn nên các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt kéo dài với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 45-55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-17 giờ.
Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt trong những ngày tới kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
Cùng ngày, chỉ số tia UV ở mức nguy hại tại Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 7-9 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.
Tia UV tác động nguy hại trực tiếp tới làn da
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo khi chỉ số tia UV mức 8-10, nếu ở ngoài nắng khoảng 25 phút có thể bị bỏng da. Khi chỉ số tia UV từ mức 11 trở lên, nguy cơ da bị bỏng nếu tiếp xúc ánh nắng mặt trời khoảng 10 phút mà không được bảo vệ. Tia UV ở mức 12 rất nguy hiểm cho sức khỏe.
Ha Noi nang nong, tia UV o muc nguy hai: Da “kho” the nao?
Tia cực tím có thể gây nguy hại đến làn da. Ảnh: Internet. 
Bác sĩ Nguyễn Triệu Vũ, Trưởng khoa Ung bướu, Bệnh viện quận Thủ Đức (TP.HCM), cho biết bức xạ cực tím là thành phần trong ánh sáng mặt trời, quan trọng nhất là tia cực tím A và B (UVA và UVB) do có thể gây tổn thương DNA của tế bào da.
Theo bác sĩ Vũ, khi tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng, da sẽ bị bỏng, khô, sạm, mất đàn hồi, tạo nếp nhăn, làm nhanh lão hóa và có thể gây ung thư da. Da bị bỏng nhiệt sẽ phồng rộp, đỏ, đau.
Bác sĩ Lê Đức Thọ, chuyên khoa Da liễu, cho hay bức xạ tia cực tím hay các bức xạ khác có trong ánh sáng mặt trời rất nguy hại đến làn da vì đây là bộ phận ảnh hưởng trực tiếp. Khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong thời gian dài, da có thể gặp các vấn đề như sạm, lão hóa da, bỏng nắng, ung thư da và các bệnh về mắt như đục thủy tinh thể, thoái hóa hoàng điểm.
ThS.BS Trần Nguyên Ánh Tú, Phó trưởng khoa Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Da liễu TP.HCM, cho biết tia cực tím có thể gây hại cho da bất cứ thời điểm nào trong năm. Tuy nhiên, da bị tác động nhiều hơn vào những tháng mùa hè, nắng nóng cao điểm khi mức độ tiếp xúc của chúng ta cao hơn.
Cách chăm sóc da mùa nắng
Việc chăm da sóc đúng cách vào mùa hè rất quan trọng để có làn da khỏe, đẹp. Đặc biệt, với sự thay đổi của thời tiết, mọi người cần chủ động theo dõi tình trạng da và thay đổi chăm sóc.
Các bác sĩ khuyến cáo người dân khi chỉ số tia cực tím từ 3 trở lên phải mặc áo chống nắng, đeo kính râm, khẩu trang khi đi ra đường, đội mũ rộng vành để che chắn bảo vệ cơ thể khỏi ánh nắng mặt trời nói chung và tia cực tím nói riêng. Đặc biệt, là tránh tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời trong khoảng thời gian từ 10 – 16h.

Mời độc giả xem video "Bí quyết làm đẹp của sao Việt". Nguồn: VTC.

- Thay đổi sản phẩm rửa mặt
Thay vì sử dụng các sản phẩm dịu nhẹ, ít xà phòng, chúng ta nên ưu tiên chọn loại có tính làm sạch mạnh, dạng gel, chứa axit salicyclic trong mùa nắng nóng.
Ha Noi nang nong, tia UV o muc nguy hai: Da “kho” the nao?-Hinh-2
 Các bác sĩ khuyến cáo người dân khi chỉ số tia cực tím từ 3 trở lên phải mặc áo chống nắng, đeo kính râm, khẩu trang khi đi ra đường, đội mũ rộng vành để che chắn bảo vệ cơ thể khỏi ánh nắng mặt trời nói chung, và tia cực tím nói riêng.
Việc làm sạch da trong mùa hè là cần thiết nhưng không nên làm sạch quá mức. Nên sử dụng sữa rửa mặt 2 lần/ngày, còn lại chỉ rửa bằng nước sạch. Nếu làm mất đi các lớp dầu cần thiết trên da, tuyến dầu bị kích thích sản xuất quá mức sẽ gây mụn trứng cá.
- Dưỡng ẩm
Thời tiết nóng ẩm vẫn phải dùng chất dưỡng ẩm, đặc biệt là với những người thường xuyên ngồi phòng máy lạnh.
Chúng ta nên chọn dưỡng ẩm dạng lotion hoặc serum cho những người có làn da bình thường và dạng gel cho những người da dầu. Ưu tiên chọn sản phẩm dưỡng ẩm tan trong nước và có tính chống nắng với chỉ số SPF ≥ 30 nếu sử dụng vào ban ngày.
- Chống nắng thường xuyên và đúng cách
Nên chọn kem chống nắng phổ rộng, có chỉ số SPF ≥ 30. Sử dụng dạng gel để hấp thu nhanh vào da, tránh cảm giác bóng nhờn và bít tắc lỗ nang lông, gây mụn trứng cá. Ưu tiên chọn loại có tính kháng nước.
Việc bôi lặp lại thường xuyên sau mỗi 2-3 giờ hoặc khi ra mồ hôi nhiều cũng rất quan trọng trong việc bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời.Chống nắng cho cả vùng môi với sản phẩm có chỉ số SPF khoảng 15.
- Tẩy tế bào chết
Trong mùa nắng nóng, bước chăm sóc da này có thể được tăng lên 1-2 lần/tuần, đặc biệt với các bạn có làn da dầu. Việc này sẽ giúp da trông sáng mịn hơn, bớt xỉn màu và bớt mụn trứng cá. Có thể chọn các sản phẩm chứa thành phần axit alpha-hydroxy, axit salicyclic, axit glycolic…
- Serum phục hồi da
Serum vitamin C có thể sử dụng quanh năm nhưng rất phù hợp cho thời tiết mùa hè, giúp ngăn ngừa tình trạng tăng sắc tố, kích thích sản xuất collagen, cải thiện các nếp nhăn. Đặc biệt phục hồi nhanh chóng các tổn thương da do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.
Ngoài ra, các serum chiết xuất từ trà xanh chứa chất chống oxy hóa EGCG cũng là chọn lựa lý tưởng giúp làm dịu da, giảm nhanh tình trạng bỏng nắng, da đỏ rát.

Phụ nữ HQ chia sẻ 6 bí quyết giúp làn da trắng hồng, căng mướt

Nhờ vào 6 bí quyết làm đẹp này mà đa phần phụ nữ Hàn Quốc đều sở hữu làn da hoàn hảo, căng mướt và trắng hồng.

Ở tuổi 50, phụ nữ hàn Quốc vẫn trông trẻ trung như thời 30 và làn da của họ tỏa sáng, rạng ngời vô cùng. Để đạt được làn da hoàn hảo này, bạn hãy học phụ nữ Hàn 6 bí quyết chăm sóc da sau đây.

5 bước chăm sóc mỗi sáng để da đẹp không tì vết

Blogger làm đẹp nổi tiếng chia sẻ 5 bước dưỡng để da sáng, mịn đẹp.

Chia sẻ của một blogger làm đẹp sẽ chỉ ra 5 bước chăm sóc da hiệu quả vào mỗi sáng:

14 người được công bố khỏi bệnh COVID-19, Việt Nam có gần 90% ca khỏi

(Kiến Thức) - Chiều hôm nay (1/6), có 14 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, nâng số ca được chữa khỏi tại Việt Nam lên 293 ca. Bản tin lúc 18h ngày 1/6 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, không có ca mắc mới.  

Ngày 1/6, cả nước có 14 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, trong đó có 1 bệnh nhân điều trị tại BVĐK Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp và 13 bệnh nhân điều trị tại BVĐK tỉnh Bạc Liêu.
I. Tại bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp có 1 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh
- Bệnh nhân 316 (19 tuổi, nam, quốc tịch Việt Nam)
- Ngày vào viện 16/5/2020
- Quá trình điều trị, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 20/05/2020 và lần 2 vào ngày 22/5/2020 và lần 3 vào ngày 27/5/2020. Hiện tại sức khỏe các bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.
II. Tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu có 13 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, trong đó có 01 bệnh nhân 03 tháng tuổi, cụ thể:
1. Bệnh nhân 272 (58 tuổi, nam, quốc tịch Việt Nam)
- Vào viện: 7/5/2020
- Quá trình điều trị, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 26/05/2020 và lần 2 vào ngày 27/5/2020 và lần 3 vào ngày 28/5/2020. Hiện tại sức khỏe các bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.
2. Bệnh nhân 273 ( 30 tuổi, nữ, quốc tịch Việt Nam)
- Vào viện: 7/5/2020
- Quá trình điều trị, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm nhiều âm tính với SARS-CoV-2. Các xét nghiệm của bệnh nhân trong các ngày từ 25/5 đến ngày 28/5 đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.
3. Bệnh nhân 274 (3 tháng tuổi, nam, quốc tịch Việt Nam)
- Vào viện: 7/5/2020
- Quá trình điều trị, bệnh nhân đã có 5 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Các xét nghiệm của bệnh nhân trong các ngày từ 25/5 đến ngày 28/5 đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.
Bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp được công bố khỏi bệnh.
4. Bệnh nhân 275 (nam, 33 tuổi, quốc tịch Việt Nam)
- Vào viện: 7/5/2020
- Quá trình điều trị, bệnh nhân được xét nghiệm và có 6 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Các xét nghiệm của bệnh nhân trong các ngày từ 25/5 đến ngày 28/5 đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.
5. Bệnh nhân 276 (nam, 36 tuổi, quốc tịch Việt Nam)
- Vào viện: 7/5/2020
- Quá trình điều trị, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 vào ngày 20/5/2020, các lần xét nghiệm tiếp theo từ 25/5 - 28/5 đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.
6. Bệnh nhân 279 (nam, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam)
- Vào viện: 7/5/2020
- Quá trình điều trị, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 vào ngày 18/5/2020, các xét nghiệm tiếp theo trong các ngày từ 25/5 - 28/5 đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.
7. Bệnh nhân 280 (nữ, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam)
- Vào viện: 7/5/2020
- Quá trình điều trị, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 26/5/2020, lần 2 vào ngày 27/5/2020 và lần 3 vào ngày 28/5/2020.
8. Bệnh nhân 281 (nữ, 30 tuổi, quốc tịch Việt Nam)
- Vào viện: 7/5/2020
- Các xét nghiệm của bệnh nhân trong các ngày từ 25/5 - 28/5 đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.
14 nguoi duoc cong bo khoi benh COVID-19, Viet Nam co gan 90% ca khoi
Như vậy, Việt Nam đã chữa khỏi cho 293 bệnh nhân COVID-19, chiếm tổng số 89% tổng số ca bệnh. 
9. Bệnh nhân 283 (nữ, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam)
- Vào viện: 7/5/2020
- Bệnh nhân trong quá trình điều trị đã có 7 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Trong đó, các xét nghiệm của bệnh nhân trong các ngày từ 25/5 đến ngày 28/5 đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.
10. Bệnh nhân 284 (nữ, 30 tuổi, quốc tịch Việt Nam)
- Vào viện: 7/5/2020
- Các xét nghiệm của bệnh nhân trong các ngày từ 19/5 đến ngày 28/5 đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.
11. Bệnh nhân 287 (nữ, 28 tuổi, quốc tịch Việt Nam)
- Vào viện: 7/5/2020
- Bệnh nhân đã có nhiều lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, trong đó các xét nghiệm từ ngày 13/5-20/5 và từ ngày 25/5 -28/5 đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.
12. Bệnh nhân 288 (nữ, 32 tuổi, quốc tịch Việt Nam)
- Vào viện: 7/5/2020
- Bệnh nhân đã có nhiều lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, trong đó các xét nghiệm từ ngày 12/5-20/5 và từ ngày 25/5 -28/5 đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.
13. Bệnh nhân 313 (nam, 28 tuổi, quốc tịch Việt Nam)
- Vào viện: 15/5/2020
- Các xét nghiệm của bệnh nhân trong các ngày từ 18/5 đến ngày 28/5 đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.
Hiện tại sức khỏe các bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.
Các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo. 
Như vậy, Việt Nam đã chữa khỏi cho 293 bệnh nhân COVID-19, chiếm tổng số 89% tổng số ca bệnh. Hiện Việt Nam chỉ còn 35 bệnh nhân đang được điều trị tại các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương trong tình trạng sức khỏe cơ bản ổn định.

Đọc nhiều nhất

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.

Tin mới

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.