14 người được công bố khỏi bệnh COVID-19, Việt Nam có gần 90% ca khỏi

(Kiến Thức) - Chiều hôm nay (1/6), có 14 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, nâng số ca được chữa khỏi tại Việt Nam lên 293 ca. Bản tin lúc 18h ngày 1/6 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, không có ca mắc mới.  

Ngày 1/6, cả nước có 14 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, trong đó có 1 bệnh nhân điều trị tại BVĐK Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp và 13 bệnh nhân điều trị tại BVĐK tỉnh Bạc Liêu.
I. Tại bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp có 1 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh
- Bệnh nhân 316 (19 tuổi, nam, quốc tịch Việt Nam)
- Ngày vào viện 16/5/2020
- Quá trình điều trị, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 20/05/2020 và lần 2 vào ngày 22/5/2020 và lần 3 vào ngày 27/5/2020. Hiện tại sức khỏe các bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.
II. Tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu có 13 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, trong đó có 01 bệnh nhân 03 tháng tuổi, cụ thể:
1. Bệnh nhân 272 (58 tuổi, nam, quốc tịch Việt Nam)
- Vào viện: 7/5/2020
- Quá trình điều trị, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 26/05/2020 và lần 2 vào ngày 27/5/2020 và lần 3 vào ngày 28/5/2020. Hiện tại sức khỏe các bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.
2. Bệnh nhân 273 ( 30 tuổi, nữ, quốc tịch Việt Nam)
- Vào viện: 7/5/2020
- Quá trình điều trị, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm nhiều âm tính với SARS-CoV-2. Các xét nghiệm của bệnh nhân trong các ngày từ 25/5 đến ngày 28/5 đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.
3. Bệnh nhân 274 (3 tháng tuổi, nam, quốc tịch Việt Nam)
- Vào viện: 7/5/2020
- Quá trình điều trị, bệnh nhân đã có 5 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Các xét nghiệm của bệnh nhân trong các ngày từ 25/5 đến ngày 28/5 đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.
Bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp được công bố khỏi bệnh.
4. Bệnh nhân 275 (nam, 33 tuổi, quốc tịch Việt Nam)
- Vào viện: 7/5/2020
- Quá trình điều trị, bệnh nhân được xét nghiệm và có 6 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Các xét nghiệm của bệnh nhân trong các ngày từ 25/5 đến ngày 28/5 đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.
5. Bệnh nhân 276 (nam, 36 tuổi, quốc tịch Việt Nam)
- Vào viện: 7/5/2020
- Quá trình điều trị, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 vào ngày 20/5/2020, các lần xét nghiệm tiếp theo từ 25/5 - 28/5 đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.
6. Bệnh nhân 279 (nam, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam)
- Vào viện: 7/5/2020
- Quá trình điều trị, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 vào ngày 18/5/2020, các xét nghiệm tiếp theo trong các ngày từ 25/5 - 28/5 đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.
7. Bệnh nhân 280 (nữ, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam)
- Vào viện: 7/5/2020
- Quá trình điều trị, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 26/5/2020, lần 2 vào ngày 27/5/2020 và lần 3 vào ngày 28/5/2020.
8. Bệnh nhân 281 (nữ, 30 tuổi, quốc tịch Việt Nam)
- Vào viện: 7/5/2020
- Các xét nghiệm của bệnh nhân trong các ngày từ 25/5 - 28/5 đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.
14 nguoi duoc cong bo khoi benh COVID-19, Viet Nam co gan 90% ca khoi
Như vậy, Việt Nam đã chữa khỏi cho 293 bệnh nhân COVID-19, chiếm tổng số 89% tổng số ca bệnh. 
9. Bệnh nhân 283 (nữ, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam)
- Vào viện: 7/5/2020
- Bệnh nhân trong quá trình điều trị đã có 7 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Trong đó, các xét nghiệm của bệnh nhân trong các ngày từ 25/5 đến ngày 28/5 đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.
10. Bệnh nhân 284 (nữ, 30 tuổi, quốc tịch Việt Nam)
- Vào viện: 7/5/2020
- Các xét nghiệm của bệnh nhân trong các ngày từ 19/5 đến ngày 28/5 đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.
11. Bệnh nhân 287 (nữ, 28 tuổi, quốc tịch Việt Nam)
- Vào viện: 7/5/2020
- Bệnh nhân đã có nhiều lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, trong đó các xét nghiệm từ ngày 13/5-20/5 và từ ngày 25/5 -28/5 đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.
12. Bệnh nhân 288 (nữ, 32 tuổi, quốc tịch Việt Nam)
- Vào viện: 7/5/2020
- Bệnh nhân đã có nhiều lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, trong đó các xét nghiệm từ ngày 12/5-20/5 và từ ngày 25/5 -28/5 đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.
13. Bệnh nhân 313 (nam, 28 tuổi, quốc tịch Việt Nam)
- Vào viện: 15/5/2020
- Các xét nghiệm của bệnh nhân trong các ngày từ 18/5 đến ngày 28/5 đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.
Hiện tại sức khỏe các bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.
Các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo. 
Như vậy, Việt Nam đã chữa khỏi cho 293 bệnh nhân COVID-19, chiếm tổng số 89% tổng số ca bệnh. Hiện Việt Nam chỉ còn 35 bệnh nhân đang được điều trị tại các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương trong tình trạng sức khỏe cơ bản ổn định.
Tính đến chiều ngày 1/6, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại các cơ sở y tế, hiện có 7 ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 12ca có kết quả âm tính 2 lần trở lên.
Tính đến 18h ngày 1/6, Việt Nam vẫn giữ con số 328 ca COVID-19, đã 46 ngày nước ta bảo vệ được thành quả bước đầu trong công cuộc chống dịch COVID-19 là không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.  

Mời độc giả theo dõi video "Tại sao bệnh nhân Covid-19 dương tính trở lại?". Nguồn: VTC Now.

Về tình hình sức khỏe của bệnh nhân 91 (bệnh nhân phi công người Anh) đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, phổi bệnh nhân đã được cải thiện, thông khí phổi lên đến 40%. Bệnh nhân có thể xoay đầu, các chỉ số nhiễm khuẩn giảm.
Tuy nhiên, tiên lượng còn nặng dù đã giảm được các thông số ECMO do sức cơ toàn thân còn yếu, đặc biệt các cơ hô hấp và nhiễm trùng phổi với chủng vi khuẩn rất khó điều trị.

Thêm 4 bệnh nhân COVID-19, ca 315 có 17 F1, Việt Nam 318 ca

(Kiến Thức) - Bản tin lúc 18h ngày 16/5 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận thêm 4 bệnh nhân COVID-19 mới được cách ly ngay khi nhập cảnh. Đến thời điểm này Việt Nam có 318 ca.

Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, trong vòng 12 giờ qua kể từ 6h sáng ngày 16/5 đã ghi nhận 4 bệnh nhân COVID-19 mới. Tất cả những ca dương tính này đều là người từ nước ngoài về, được cách ly sau khi nhập cảnh và không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng.

Thêm 11 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, có cụ bà 88 tuổi từng nguy kịch

(Kiến Thức) - Ngày 5/5, BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, sáng nay có thêm 11 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, trong đó có 2 ca tái dương tính và bệnh nhân 161 (88 tuổi) từng nguy kịch.

Như vậy đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã chữa khỏi 232/271 ca (chiếm 86% tổng số bệnh nhân).

8 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, gồm bác sĩ BV Nhiệt đới Trung ương

(Kiến Thức) - BV Nhiệt đới Trung ương dự kiến công bố khỏi bệnh cho 8 bệnh nhân COVID-19 trong chiều nay 14/5, trong đó có một nữ bác sĩ. Đến thời điểm hiện tại, Việt Nam chữa trị thành công 260 trường hợp, chiếm 90% tổng số bệnh nhân.

Chiều 14/5, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương dự kiến công bố khỏi bệnh cho 8 bệnh nhân COVID-19. Trong số đó, bệnh nhân 50 là 1 trong 5 trường hợp nặng phải thở máy xâm nhập. Trường hợp này tái dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi được công bố khỏi bệnh lần 1 ngày 14/4.
Các bệnh nhân khỏi bệnh khác gồm:

Đọc nhiều nhất

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.

Tin mới

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.