Gói thầu tại Quận 7: Hai "ông lớn" xây lắp bị loại vì lỗi khó tin, nhà thầu "quen mặt" thắng thế?

Tại gói thầu hơn 2,6 tỷ đồng do Ban QLDA ĐTXD khu vực Quận 7 làm chủ đầu tư, hai nhà thầu dày dạn kinh nghiệm với hàng chục gói thầu đã trúng bỗng dưng bị loại vì những lỗi sơ đẳng như chứng chỉ hết hạn, thiếu giấy tờ xe... Đáng nói, cả hai đều không phản hồi yêu cầu làm rõ của bên mời thầu, "dọn đường" cho một doanh nghiệp quen thuộc về đích.

Ngày 23/7/2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 7 (BQLDA Q7) đã ban hành Quyết định số 24/QĐ-BQLKV7, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp (nền mặt đường, thoát nước, chiếu sáng và đảm bảo giao thông) thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng hẻm 1549 đường Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Mỹ (Mã TBMT: IB2500286942-00).

01-1-3508.png
01-1-1-9197.png
Nguồn MSC

Gói thầu có giá trị 2.627.742.366 đồng, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng bởi bên mời thầu là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hoàng Phúc Thành (MST: 0314870332; Giám đốc: Ông Nguyễn Trung Kiên).

Kết quả, Công ty TNHH Thương mại Xây dựng PHD (MST: 0314869506; Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Tuyết Hằng; Địa chỉ: 730/28 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM cũ) đã trúng thầu với giá 2.541.286.124 đồng. Theo dữ liệu, Công ty PHD đã tham gia 25 gói thầu và trúng 18 gói, với tổng giá trị trúng thầu khoảng 30,9 tỷ đồng.

Tuy nhiên, điều khiến dư luận quan tâm không nằm ở kết quả, mà ở quá trình hai nhà thầu còn lại bị loại một cách "khó tin".

Những lý do trượt thầu "đáng tiếc"

Tham gia gói thầu này còn có hai doanh nghiệp với năng lực và kinh nghiệm đáng nể: Công ty TNHH TM DV Cơ giới Thanh Bình (MST: 0312385806; Giám đốc: Ông Nguyễn Thanh Bình; Địa chỉ: 135 Đường 79, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM cũ) - đã trúng 45 gói thầu với tổng giá trị hơn 63 tỷ đồng; và Công ty CP SXKD VLXD & TCXD Bình Hưng (MST: 0314260908; Giám đốc: Ông Huỳnh Văn Nhi; Địa chỉ: C5/22K8 Phạm Hùng, Ấp 4, Xã Bình Hưng, H. Bình Chánh, TP.HCM cũ ) - đã trúng 42 gói thầu với tổng giá trị lên đến 87 tỷ đồng.

Dù vậy, theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 145/BCĐG-HPT, cả hai "ông lớn" này đều bị loại ngay từ vòng đánh giá năng lực kinh nghiệm vì những lý do rất sơ đẳng.

Cụ thể, Công ty Thanh Bình bị đánh giá không đạt do không cung cấp đủ tài liệu chứng minh kinh nghiệm hợp đồng tương tự, nhân sự không có hợp đồng lao động, thiếu giấy đăng ký xe cho thiết bị đi thuê.

Tương tự, Công ty Bình Hưng cũng bị loại vì hợp đồng tương tự kê khai thiếu hạng mục "chiếu sáng" theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, giấy chứng nhận an toàn lao động của hai nhân sự chủ chốt đã hết hạn trước thời điểm đóng thầu, và cũng không cung cấp giấy đăng ký xe cho thiết bị đi thuê.

Điều 16 Luật Đấu thầu 2023 đã quy định rõ các hành vi bị cấm, trong đó có việc "nhà thầu cố ý cung cấp thông tin không trung thực trong hồ sơ dự thầu làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu". Việc các nhà thầu kinh nghiệm mắc phải những lỗi cơ bản về tính hợp lệ của hồ sơ là một điều bất thường.

Sự im lặng khó hiểu

Điểm bất thường lớn nhất là, theo báo cáo đánh giá, bên mời thầu đã gửi công văn yêu cầu làm rõ hồ sơ cho cả hai nhà thầu vào ngày 10/7/2025. Tuy nhiên, cho đến hết thời hạn, cả Công ty Thanh Bình và Công ty Bình Hưng đều không có bất kỳ phản hồi nào.

Sự im lặng này đã trực tiếp khiến hai nhà thầu bị loại, "dọn đường" cho Công ty PHD một mình về đích. Phải chăng đây là sự thiếu chuyên nghiệp của các nhà thầu lớn, hay còn có một lý do nào khác đằng sau sự "bất cẩn" và "im lặng" đầy trùng hợp này?

Đọc nhiều nhất

“Soi” tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối của Xây dựng Thành Công tại các “sân nhà” miền Tây [Kỳ 3]

“Soi” tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối của Xây dựng Thành Công tại các “sân nhà” miền Tây [Kỳ 3]

Không chỉ trúng thầu dồn dập, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công còn sở hữu hồ sơ năng lực đáng nể với tỷ lệ trúng thầu lên tới 100% tại một số bên mời thầu và hơn 90% tại các đơn vị cấp nước khác. Những con số "biết nói" này khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính cạnh tranh thực chất tại các gói thầu mà doanh nghiệp này tham gia.

Trúng thầu hàng loạt, Tâm Tuệ Phương thực hiện hợp đồng ra sao: Trách nhiệm thuộc về Chủ đầu tư

Trúng thầu hàng loạt, Tâm Tuệ Phương thực hiện hợp đồng ra sao: Trách nhiệm thuộc về Chủ đầu tư

Việc Công ty Tâm Tuệ Phương trúng thầu dồn dập nhiều gói thầu lớn ở nhiều địa phương khác nhau đang đặt ra lo ngại về tiến độ và chất lượng công trình. Các chuyên gia pháp lý khẳng định, theo Luật Đấu thầu số 90/2025/QH15, Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện khâu giám sát thực hiện hợp đồng.

Tin mới

Trúng thầu hàng loạt, Tâm Tuệ Phương thực hiện hợp đồng ra sao: Trách nhiệm thuộc về Chủ đầu tư

Trúng thầu hàng loạt, Tâm Tuệ Phương thực hiện hợp đồng ra sao: Trách nhiệm thuộc về Chủ đầu tư

Việc Công ty Tâm Tuệ Phương trúng thầu dồn dập nhiều gói thầu lớn ở nhiều địa phương khác nhau đang đặt ra lo ngại về tiến độ và chất lượng công trình. Các chuyên gia pháp lý khẳng định, theo Luật Đấu thầu số 90/2025/QH15, Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện khâu giám sát thực hiện hợp đồng.

Công ty Tín Phát tại Đồng Nai: Điệp khúc 4 năm liền "độc chiếm" gói thầu bảo trì đường thủy [Kỳ 3]

Công ty Tín Phát tại Đồng Nai: Điệp khúc 4 năm liền "độc chiếm" gói thầu bảo trì đường thủy [Kỳ 3]

Dữ liệu đấu thầu cho thấy, suốt 4 năm liên tiếp (2022-2025), gói thầu quản lý bảo dưỡng đường thủy nội địa tại Đồng Nai luôn "gọi tên" Công ty Tín Phát. Dù chủ đầu tư thay đổi hay đơn vị tư vấn khác nhau, kịch bản trúng thầu của doanh nghiệp này vẫn là: Ít cạnh tranh và giá trúng sát nút.

“Soi” tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối của Xây dựng Thành Công tại các “sân nhà” miền Tây [Kỳ 3]

“Soi” tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối của Xây dựng Thành Công tại các “sân nhà” miền Tây [Kỳ 3]

Không chỉ trúng thầu dồn dập, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công còn sở hữu hồ sơ năng lực đáng nể với tỷ lệ trúng thầu lên tới 100% tại một số bên mời thầu và hơn 90% tại các đơn vị cấp nước khác. Những con số "biết nói" này khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính cạnh tranh thực chất tại các gói thầu mà doanh nghiệp này tham gia.