Theo quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống, việc thực hiện các gói thầu CNTT cấp xã phường hiện nay thường có giá trị dưới 2 tỷ đồng, hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng. Đây là "mảnh đất" màu mỡ cho các doanh nghiệp địa phương như Công ty TNHH S.C.O.M phát triển. Tuy nhiên, từ dữ liệu trúng thầu dày đặc của đơn vị này, các chuyên gia đã đưa ra nhiều nhận định đáng suy ngẫm.
Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) chia sẻ: "Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 214/2025 đã quy định rất rõ về tiêu chuẩn đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu. Việc một nhà thầu trúng cùng lúc nhiều gói thầu tại nhiều chủ đầu tư khác nhau là không cấm, nhưng chủ đầu tư có trách nhiệm phải thẩm định kỹ khả năng huy động nhân sự và thiết bị của nhà thầu tại thời điểm thực hiện hợp đồng. Nếu nhân sự chủ chốt bị trùng lặp giữa các gói thầu đang triển khai, đây có thể là dấu hiệu vi phạm điều kiện trúng thầu".
Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Đào Giang nhận định: "Tại các báo cáo đánh giá E-HSDT của Công ty TNHH S.C.O.M, chúng ta thấy tỷ lệ tiết kiệm thường không cao và thường chỉ có duy nhất nhà thầu này vượt qua bước đánh giá tài chính. Điều này đặt ra dấu hỏi về tính cạnh tranh và công bằng trong quá trình mời thầu. Các chủ đầu tư cần thực hiện nghiêm túc trách nhiệm giải trình và công khai minh bạch các tiêu chí kỹ thuật để thu hút nhiều nhà thầu có thực lực tham gia, thay vì tạo ra rào cản vô hình để 'ưu tiên' thầu quen".
Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cũng lưu ý thêm về việc kiểm soát sau đấu thầu: "Chuyển đổi số không chỉ là mua sắm máy móc về để đó. Hiệu quả kinh tế của gói thầu phải được đo lường bằng việc các thiết bị này vận hành ra sao trong thực tế. Với một nhà thầu mỏng về nhân sự nhưng lại cung cấp dàn trải từ phần mềm đến hạ tầng mạng, các cơ quan chức năng cần kiểm tra, giám sát kỹ việc bàn giao, cài đặt và chế độ bảo hành vĩnh viễn như đã cam kết trong hồ sơ thầu ".
Có thể thấy, để vệt bài chuyển đổi số cấp xã tại TP HCM thực sự mang lại hiệu quả, vai trò giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước và tính tự giác trong tuân thủ pháp luật của cả chủ đầu tư lẫn nhà thầu là yếu tố then chốt. Sự "ưu ái" hay những "mối quan hệ quen thuộc" nếu có, sẽ là lực cản lớn nhất cho tiến trình chuyển đổi số minh bạch và hiệu quả.
Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.