Những bệnh thường gặp ở trẻ vào mùa xuân

Mùa xuân là điều kiện thuận lợi để các loại virus, vi khuẩn, nấm mốc phát triển, gây ra rất nhiều bệnh cho trẻ.

Theo BS Dư Minh Trí, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, TP.HCM, mùa xuân là thời điểm của nhiều dịch bệnh thường gặp ở trẻ em do đặc tính hoạt động mạnh các loại virus. Ngoài ra, mùa này có nhiều phấn hoa, thời tiết lạnh, độ ẩm cao. Vì vậy, cha mẹ nên chú ý một số dịch bệnh trẻ có thể gặp phải.

Dịch cúm mùa

Thời tiết trở lạnh là thời điểm của dịch cúm xảy ra. Bệnh gây ra những triệu chứng ho, hắt hơi, sổ mũi, sốt nhẹ ở trẻ. Bệnh thường tự khỏi sau 5-7 ngày nếu trẻ được chăm sóc tốt và uống đủ nước.

Trong một số trường hợp, cúm sẽ làm cơ thể trẻ yếu đi và bị bội nhiễm thêm các bệnh lý khác như viêm thanh khí phế quản (biểu hiện là khàn tiếng, thở mệt), viêm phế quản (khò khè, bứt rứt, ho đàm) hay nặng hơn là viêm phổi (suy hô hấp, sốt cao).

Hiện có vaccine phòng bệnh cúm mùa, bé sẽ được tiêm 2 liều cách nhau một tháng trong năm đầu tiên và nhắc lại mỗi năm một lần.

Nhung benh thuong gap o tre vao mua xuan

Thời tiết trở lạnh là thời điểm của dịch cúm xảy ra. Ảnh: Printerest.

Sốt phát ban

Dịp Tết, bé dễ nhiễm các loại siêu vi gây sốt như rubella, parvovirus. Bác sĩ Trí cho biết bệnh thường biểu hiện sốt cao liên tục trong 3 ngày đầu, sau đó sốt sẽ giảm và hết hẳn vào ngày thứ 5, 6 của bệnh.

Lúc này, trên người trẻ sẽ trổ ra những mảng ban hồng, lan từ mặt đến chân rồi lặn dần đi. Bệnh này thường khiến trẻ rất mệt mỏi, ly bì và mất nước do sốt.

Hầu hết virus gây sốt phát ban đều lây lan qua đường hô hấp nên phụ huynh có thể phòng tránh bằng đeo khẩu trang cho trẻ, tránh tiếp xúc người bệnh, dùng các loại thức ăn uống giàu vitamin C để tăng cường sức đề kháng và đi khám bệnh ngay khi có biểu hiện sốt.

Ngoài ra, cha mẹ còn có thể đưa trẻ đi tiêm chủng phòng sởi-quai bị-rubella từ 12 tháng tuổi.

Thủy đậu

Tiến sĩ, dược sĩ Phạm Đức Hùng, Bệnh viện Cincinnati, Ohio, Mỹ, cho biết thủy đậu do virus varicella zoster gây nên. Bệnh thủy đậu có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng đa số là trẻ em. Bệnh hay gặp trong độ tuổi 2-10.

Khi bị thủy đậu, con người sẽ có miễn dịch suốt đời với bệnh và ít khi bị lại lần hai. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp tái nhiễm có hoặc không có biểu hiện lâm sàng.

Nhung benh thuong gap o tre vao mua xuan-Hinh-2

Bệnh hay gặp trong độ tuổi 2-10. Ảnh: Vijesti.

Tại Việt Nam, bệnh thủy đậu thường xuất hiện vào giao mùa xuân - hè, tháng 2 đến tháng 6. Nguyên nhân là thời tiết có những đợt lạnh đột ngột, thích hợp cho một số loại virus gây bệnh phát triển, trong đó có varicella zoster gây thủy đậu.

Viêm mũi dị ứng, hen phế quản

"Vào mùa xuân, phấn hoa rất nhiều. Đây là tác nhân quan trọng gây ra các triệu chứng dị ứng của đường hô hấp như viêm mũi dị ứng, hen phế quản. Viêm mũi dị ứng thường biểu hiện bằng ngứa mũi, hắt hơi, chảy mũi. Hen phế quản thường biểu hiện bằng khò khè, thở rít, khó thở. Đây thực sự là thời điểm rất khó chịu cho những bé không may mắc bệnh lý dị ứng này và cũng khiến phụ huynh mệt mỏi trong việc chăm sóc bé", bác sĩ Minh Trí nói.

Hiện nay, viêm mũi dị ứng và hen phế quản đã có những loại thuốc phòng bệnh rất hữu hiệu, thường được sử dụng từ 2 tuần trước thời điểm bé thường dị ứng.

Tuy nhiên, các thuốc phòng bệnh của trẻ không giống với dành cho người lớn. Do đó, cha mẹ nên đưa bé đến khám tại các bác sĩ nhi khoa để nhận được hướng dẫn phòng bệnh phù hợp với trẻ.

Tiêu chảy cấp

TS Đức Hùng cho hay cha mẹ cần lưu ý căn bệnh tiêu chảy do virus rota vào mùa đông xuân. Tiêu chảy do virus rota dễ lây lan, có thể truyền từ người này sang người khác thông qua tiếp xúc ngoài tay hoặc đồ vật. Trẻ 6-24 tháng tuổi dễ nhiễm virus rota nhất, bởi đang trong thời kỳ tập bò, cầm nắm đồ vật và đưa vào miệng.

Bệnh dễ nhầm lẫn với chứng tiêu chảy do các nguyên nhân khác. Nhiều cha mẹ không phát hiện sớm và có phương pháp điều trị phù hợp, khiến hậu quả thường nghiêm trọng.

Tiêu chảy cấp do virus rota thường biểu hiện là nôn ói nhiều lần trong 1-2 ngày đầu tiên. Sau đó, trẻ sẽ ói bớt đi và bắt đầu tiêu chảy. Trẻ thường tiêu chảy nhiều lần trong ngày khiến cho trẻ nhanh chóng bị mất nước.

Bệnh thường tự khỏi sau 5-6 ngày bệnh nếu trẻ được bồi hoàn nước đầy đủ. Tuy nhiên, việc bồi hoàn nước cho trẻ bị nhiễm rotavirus thường không dễ dàng do trẻ rất dễ bị nôn khi đút nước cho trẻ uống. Để phòng tiêu chảy cấp do rota, phụ huynh có thể cho trẻ uống vaccine ngừa bệnh 6-8 tuần tuổi.

Dấu hiệu ở môi cảnh báo bệnh nguy hiểm

Đôi khi một vài sự thay đổi trên môi có thể báo hiệu rằng chúng ta gặp một số vấn đề về sức khỏe. Hãy chú ý khi thấy những dấu hiệu dưới đây.

Sự đổi màu của môi

Môi chuyển màu xanh có thể do sự lưu thông oxy trong máu kém. Bạn có thể có triệu chứng tương tự ở ngón tay và ngón chân.

Người phụ nữ dễ mắc bệnh phụ khoa thường có 3 đặc điểm

Nếu bạn có dù chỉ 1 dấu hiệu dưới đây thì cũng nên quan tâm đến vùng kín nhiều hơn trước khi các bệnh phụ khoa nghiêm trọng xuất hiện.

Trong cuộc đời phụ nữ, thời gian huy hoàng nhất cho sức khỏe và sắc đẹp là ở độ tuổi 20. Sau thời gian đó, sự lão hóa sẽ xuất hiện ngày một nhanh, cộng thêm với tác động của việc quan hệ tình dục và sinh con khiến cho chị em dễ mắc các bệnh phụ khoa như viêm cổ tử cung, viêm âm đạo, viêm nội mạc tử cung... hơn hẳn.

Trong Y học Trung quốc xưa kia, một cuộc chẩn đoán bệnh đầy đủ cần phải thông qua đầy đủ 4 bước là: Nhìn, hỏi, khám và chữa. Trong đó, khuôn mặt được các lương y đánh giá là tấm gương phản chiếu tình trạng sức khỏe, các thay đổi trên mặt có thể là một trong những phương diện để tìm hiểu về các bệnh phụ khoa và sức khỏe tử cung.

Sáng 2/5, không có ca mắc mới COVID-19

(Kiến Thức) - Bản tin lúc 6h00 ngày 2/5 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, đến thời điểm này Việt Nam không có thêm ca mắc mới COVID-19 nào. Số ca mắc hiện tại vẫn là 270. Đã có 16 ca trong số 51 bệnh nhân đang điều trị có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 lần trở lên.

Số ca mắc: Tính từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày 2/5, đã 16 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới