Lời tri ân xúc động của Phó BT TPHCM Võ Văn Thưởng

Google News

(Kiến Thức) - Trong diễn văn bế mạc Đại hội, Phó Bí thư thường trực Thành uỷ TP HCM khiến nhiều người xúc động khi nhắc đến Uỷ viên BCT Lê Thanh Hải.

Sáng 17/10, sau khi tiến hành ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ Thành uỷ, Uỷ Ban kiểm tra Thành uỷ khoá 10, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành uỷ TPHCM đã thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ mới đọc diễn văn bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ X.
Loi tri an xuc dong cua Pho BT TPHCM Vo Van Thuong
Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ Thành uỷ, Uỷ Ban kiểm tra Thành uỷ khoá 10, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12  ra mắt Đại hội trong phiên Bế mạc sáng 17/10. Hàng đầu gồm 4 Phó Bí thư Thành uỷ TP HCM khoá X (từ trái sang): UV Dự khuyết TW Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Tất Thành Cang, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm, Uỷ viên TW Đảng, Phó Bí thư thường trực Võ Văn Thưởng và Uỷ viên TW Đảng Nguyễn Thành Phong.
Trong bài diễn văn, ông Võ Văn Thưởng đã khiến hàng trăm Đại biểu có mặt vô cùng xúc động khi nhắc đến đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy khoá IX, người đã gắn bó máu thịt với đồng bào thành phố trong nửa thế kỷ qua.
Kiến Thức xin trích đăng một phần bài phát biểu bế mạc Đại hội của UVTW Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành uỷ TP HCM khoá X:
Loi tri an xuc dong cua Pho BT TPHCM Vo Van Thuong-Hinh-2
Thành ủy khóa X hứa sẽ luôn học tập Bí thư Thành uỷ TP HCM khoá 9 Lê Thanh Hải (trái) để bám sát thực tiễn, nâng tầm trí tuệ, tận tâm, chu đáo, một mực trung thành với Đảng, với Nhân dân.
…“ Đồng chí Lê Thanh Hải, người cán bộ Khu Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng Sài Gòn - Gia Định trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, sâu sát với thanh niên, được Nhân dân đùm bọc, che chở, bảo vệ để hoạt động; luôn xông pha trên chiến trường nội đô, từ cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 đến chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử; người Chỉ huy trưởng Lực lượng thanh niên xung phong giàu nhiệt huyết, nhiều sáng kiến bứt phá trong thực hiện hiệu quả các công trình ở biên giới, vùng xa vào những năm của “đêm trước” đổi mới; người Bí thư Quận ủy quận 5 biết quy tụ, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, tạo bước phát triển mạnh mẽ một quận rất quan trọng của thành phố; người Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố luôn trăn trở để đề ra những chính sách đủ mạnh thu hút các nguồn lực phát triển thành phố, giải quyết căn cơ các vấn đề bức xúc của sản xuất, của đời sống, chỉ đạo kiên quyết để thực hiện các chính sách thuận lòng dân,... Trên hết, đặc biệt nhất, là người đứng đầu thành phố - Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ VIII, nhiệm kỳ IX, người lãnh đạo bám sát thực tiễn, thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc, lắng nghe Nhân dân, lo toan cùng nỗi lo toan của Nhân dân; luôn canh cánh trong lòng tìm cách giải quyết bức xúc của Dân, suy nghĩ, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, nguồn lực phát triển thành phố; chăm lo vun đắp, xây dựng đội ngũ cán bộ kế thừa, chú trọng luân chuyển, đào tạo, rèn luyện, thử thách cán bộ trong thực tiễn; Đồng chí là người để lại những dấu ấn trong chỉ đạo các công trình mới về kết cấu hạ tầng từ quy hoạch đến thu hút đầu tư; các chính sách kích cầu, “vốn mồi”, các chính sách chăm lo cho con người, xây dựng Đảng bộ thành phố thật trong sạch, vững mạnh; đặt những nền tảng rất quan trọng cho thời kỳ phát triển tiếp theo.
Loi tri an xuc dong cua Pho BT TPHCM Vo Van Thuong-Hinh-3
Ông Lê Thanh Hải, người đã gắn bó máu thịt với đồng bào TP HCM trong nửa thế kỷ qua.
Đảng bộ thành phố tự hào, thể hiện sự tin tưởng và luôn dõi theo sự cống hiến, đóng góp cho Đảng, cho Nước, cho Dân của Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Thanh Hải. Thành ủy khóa X luôn học tập Anh, để bám sát thực tiễn, nâng tầm trí tuệ, tận tâm, chu đáo, một mực trung thành với Đảng, với Nhân dân. Đại hội trân trọng công lao và bày tỏ sự tri ân sâu sắc, ghi nhớ mãi tình sâu nghĩa nặng với Anh Hai Nhựt. Kính chúc Đồng chí Lê Thanh Hải, Anh Hai Nhựt mà những đồng chí, đồng đội, người dân trong kháng chiến còn gọi thân thiết là Anh Ba Long, Anh Mười Phúc, luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thắng lợi”...
Đăng Lê

Bình luận(0)