"Lộ sáng" thủ phạm đốt xe Fortune

Google News

CQĐT tỉnh Quảng Ninh xác định nguyên nhân chiếc xe ô tô Fortune bóc cháy trong đêm không hề ngẫu nhiên.

Rạng sáng 15/3, tại tổ 2 khu 2 phường Mông Dương (Cẩm Phả, Quảng Ninh), chiếc xe ô tô 7 chỗ hiệu Fortune đỗ phía trước ngôi nhà 3 tầng của vợ chồng anh Ngô Tuấn Oanh và chị Phạm Thị Thơm bất ngờ bốc cháy. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến chiếc xe bị thiêu rụi.
 Khổng Văn Miễn "diễn" lại quá trình đốt xe ô tô của hàng xóm
Quá trình tiếp nhận thông tin và tổ chức điều tra, phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Ninh và CATP Cẩm Phả đã xác minh chiếc xe ô tô bị kẻ xấu đốt; và thủ phạm là Khổng Văn Miễn (56 tuổi), hàng xóm của gia đình bị hại.
 Hiện trường vụ cháy xe, sáng 15/3
Theo kết quả điều tra, năm 2016, vợ chồng Miễn vay 100 triệu của vợ chồng anh Tuấn Oanh. Tuy nhiên, do kinh tế khó khăn nên phía Miễn đã nhiều lần xin khất nợ.
Ngày 13/3 vừa qua, khi Miễn đi vắng, anh Tuấn Oanh và một nhóm người kéo đến chửi bới, đe dọa, đánh vợ của Miễn bị thương và phải đưa vào bệnh viện sơ cấp cứu.
Uất ức, Miễn nuôi ý định trả thù. Khoảng 1h sáng 15/3, Miễn mặc quần áo mưa, đội mũ bảo hiểm rời khỏi nhà, mang theo can đựng 15 lít xăng cùng nhiều vật dụng dễ cháy mò đến vị trí đỗ xe ô tô nhà anh Tuấn Oanh rồi tưới xăng, châm lửa đốt ô tô.
CQĐT đang lập hồ sơ xử lý Khổng Văn Miễn về hành vi Hủy hoại tài sản; đồng thời xem xét hành vi của các cá nhân liên quan đến sự việc này.
Theo ANTĐ

>> xem thêm

Bình luận(0)