Danh sách bệnh viện TP HCM cam kết không nằm ghép

(Kiến Thức) - Tiếp nối 14 bệnh viện ở HN, 8 bệnh viện ở TP HCM vừa cam kết không để bệnh nhân phải nằm ghép.

Thông tin trên được Sở Y tế TP HCM cho biết. Theo đó hiện đã có 18/31 bệnh viện trực thuộc Sở đăng ký thực hiện không nằm ghép
Danh sach benh vien TP HCM cam ket khong nam ghep
 Hiện tại cả nước có 32 bệnh viện cam kết không nằm ghép. Ảnh minh họa
Trong số đó, có 8 bệnh viện đăng ký không nằm ghép sau 24 giờ (tính từ thời gian nhập viện) là Bệnh viện cấp cứu Trưng Vương, Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện Da liễu, Bệnh viện Nhi đồng 2... . 
Bốn bệnh viện đăng ký không nằm ghép sau 48 giờ (tính từ thời gian nhập viện) là Bệnh viện Nguyễn Trãi, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện  Truyền máu Huyết học
Đặc biệt, có 6 bệnh viện đăng ký mỗi bệnh nhân nằm một giường gồm: Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp, Bệnh viện Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Tim, Bệnh viện Y dược học dân tộc.
TP HCM cũng đang thực triển khai đồng bộ 5 nhóm giải pháp để giảm tải áp lực hạn chế tình trạng nằm ghép cho các bệnh viện bằng cách: Xây dựng thêm các bệnh viện mới và cải tạo nâng cấp các bệnh viện cũ. Phát triển hệ thống bệnh viện tư nhân. Phát huy năng lực cho hệ thống BV quận, huyện vốn chưa sử dụng hết công suất giường bệnh. Củng cố và phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế...
Ngoài ra, ngành y tế còn thúc đẩy các bệnh viện không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng điều trị, cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho người bệnh.

13 bệnh viện cam kết không để bệnh nhân nằm ghép

(Kiến Thức) - 13 bệnh viện tuyến trung ương mới cam kết không để bệnh nhân nằm ghép, mỗi người bệnh sẽ có 1 giường nằm sau khi điều trị nội trú.
 

Hiện nay tình trạng mỗi giường bệnh nằm ghép 2-3 người, bệnh nhân phải nằm gầm giường vì quá chật khá phổ biến ở hầu khắp các bệnh viện tuyến trên.

Tác dụng phụ nguy hiểm của thuốc hạ sốt nhét hậu môn

(Kiến Thức) -Tác dụng phụ của thuốc hạ sốt nhét hậu môn thậm chí còn nhiều hơn so với dạng uống.

Tac dung phu nguy hiem cua thuoc ha sot nhet hau mon
Trẻ bị sốt không nên lạm dụng thuốc nhét hậu môn vì có thể gây tác dụng phụ. Tốt nhất đo nhiệt độ chính xác rồi cho trẻ uống thuốc hàm lượng phù hợp, đủ liều lượng. Trường hợp bất đắc dĩ mới phải đặt thuốc nhưng cũng chỉ nên đặt vài lần. 

Bộ Y tế tặng thẻ BHYT cho người hiến tạng

(Kiến Thức) - Bộ Y tế vừa tặng Kỷ niệm chương và thẻ BHYT cho 403 người hiến tạng phía Nam, tại buổi lễ vinh danh mới đây.

Tại Việt Nam, các ca ghép tạng được thực hiện từ năm 1992 tại Học viện Quân y và Bệnh viện Chợ Rẫy. Từ năm 2010, việc ghép tạng có bước phát triển khi tiến hành ghép gan và thận từ người cho chết não. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới