Đề nghị xem xét hỗ trợ những cặp vợ chồng hiếm muộn

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga đề nghị nghiên cứu, xem xét biện pháp hỗ trợ đối với những cặp vợ chồng hiếm muộn, gặp khó khăn trong việc sinh con.

Chiều 10/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Dân số.

ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHO PHỤ NỮ SINH ĐỦ 2 CON Ở TẤT CẢ ĐỘ TUỔI

Tham gia thảo luận, đại biểu Tô Văn Tám (Đoàn Quảng Ngãi) quan tâm quy định về duy trì mức sinh thay thế tại Điều 13 dự thảo Luật Dân số. Theo đó, có ba đối tượng được hỗ trợ tài chính khi sinh con bao gồm phụ nữ dân tộc ít người; phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi; phụ nữ ở địa phương có mức sinh thấp. Ông đề nghị làm rõ cơ sở của quy định phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi được hỗ trợ, còn sau 35 tuổi thì không.

anh-chup-man-hinh-2025-11-10-luc-175835.png

"Quy định trên nhằm khuyến khích người trong độ tuổi sinh đẻ để đảm bảo nguồn nhân lực trong tương lai, tuy nhiên chưa hợp lý và chưa đảm bảo công bằng, tạo ra sự phân biệt đối với người sinh đủ hai con sau 35 tuổi", đại biểu Tám nói.

Theo ông, quy định chưa tính đến hoàn cảnh cá nhân của phụ nữ sinh con sau tuổi 35, có thể họ muốn sinh trước 35 tuổi, nhưng chưa có đủ điều kiện, do vướng bận sự nghiệp, áp lực công việc hoặc do điều kiện kinh tế, việc tìm kiếm bạn đời phù hợp hoặc nguyên nhân khách quan khác.

Từ đó, đại biểu đề nghị điều chỉnh theo hướng hỗ trợ cho phụ nữ sinh đủ hai con ở tất cả độ tuổi; đồng thời, đề nghị trao quyền cho địa phương quy định cụ thể mức hỗ trợ.

XEM XÉT HỖ TRỢ CẶP VỢ CHỒNG HIẾM MUỘN

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn TP Hải Phòng) đề nghị nghiên cứu, xem xét biện pháp hỗ trợ đối với những cặp vợ chồng hiếm muộn, gặp khó khăn trong việc sinh con.

anh-chup-man-hinh-2025-11-10-luc-175826.png

"Thực tế hiện nay, tình trạng hiếm muộn không phải hiếm gặp, có các hỗ trợ phù hợp sẽ góp phần thiết thực trong việc duy trì mức sinh thay thế, đồng thời nâng cao chất lượng dân số. Biện pháp này còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự chia sẻ và đồng hành của Nhà nước đối với các gia đình trong thực hiện thiên chức làm cha, mẹ", đại biểu Nga nói.

Đại biểu Nga cũng cho rằng, thay vì chỉ tập trung kéo dài thời gian nghỉ thai sản cho phụ nữ, cần mở rộng các chính sách hỗ trợ thực chất hơn để giảm gánh nặng cho phụ nữ trong việc sinh con và chăm sóc con. Trong đó, đặc biệt quan tâm việc phát triển hệ thống nhà trẻ, cơ sở trông giữ trẻ từ 6 tháng tuổi, tạo điều kiện để phụ nữ quay trở lại công việc sớm hơn nếu họ có nhu cầu.

Cùng đó, đại biểu nêu quan điểm cần thay đổi tư duy trong xây dựng chính sách, nên quy định vợ hoặc chồng đều có thể nghỉ dài ngày để chăm sóc con mới sinh, thay vì chỉ quy định phụ nữ nghỉ dài như hiện nay.

Có thể xem xét cơ chế linh hoạt, trong đó tổng thời gian nghỉ của cả hai vợ chồng không quá 7 hoặc 8 tháng, tùy gia đình lựa chọn phân bổ.

"Cách tiếp cận này vừa bảo đảm trẻ được chăm sóc, vừa thúc đẩy sự chia sẻ trách nhiệm giữa cha và mẹ, giảm áp lực cho phụ nữ trong giai đoạn sau sinh", bà Nga nêu ý kiến.

Ông Đỗ Văn Chiến làm Phó Chủ tịch Quốc hội

Với việc thông qua nghị quyết, ông Đỗ Văn Chiến chính thức trở thành Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Sáng 10/11, sau khi tiến hành quy trình nhân sự, Quốc hội thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV đối với ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII.

Với việc thông qua nghị quyết này, ông Đỗ Văn Chiến chính thức trở thành Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Phát biểu của Chánh án Toà án nhân dân Tối cao tại lễ tuyên thệ

Sau khi được Quốc hội bầu giữ chức Chánh án Toà án nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Nguyễn Văn Quảng đã làm lễ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Sáng 10/11, đứng trước nghị trường Quốc hội, ông Nguyễn Văn Quảng, Chánh án Toà án nhân dân Tối cao đã tuyên thệ.

“Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó”.

Tân Chánh án Toà án nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng

Sáng 10/11, Quốc hội đã bỏ phiếu biểu quyết bầu ông Nguyễn Văn Quảng giữ chức Chánh án Toà án nhân dân Tối cao.

Theo đó, tại nghị trường Quốc hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chánh án Toà án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021 – 2026 với kết quả 440/441 tán thành. Ông Nguyễn Văn Quảng chính thức trở thành Chánh án Toà án nhân dân Tối cao.

anh-chup-man-hinh-2025-11-10-luc-100815.png

Đọc nhiều nhất

Cân nhắc các điều kiện nhận con nuôi

Cân nhắc các điều kiện nhận con nuôi

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị nghiên cứu, cân nhắc quy định người bị xử lý vi phạm hành chính về các hành vi xâm hại trẻ em không được nhận con nuôi

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân lên đường thăm Đan Mạch, Liên minh châu Âu và Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân lên đường thăm Đan Mạch, Liên minh châu Âu và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, ngày 19/10/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ từ ngày 19 - 24/10/2026.

Tin mới

Đô thị biển Đan Mạch truyền cảm hứng phát triển ven biển Việt Nam

Đô thị biển Đan Mạch truyền cảm hứng phát triển ven biển Việt Nam

Thăm dự án bán đảo nhân tạo Lynetteholm tại Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá kinh nghiệm của Đan Mạch có nhiều giá trị tham khảo đối với Việt Nam trong phát triển đô thị ven biển, mở rộng không gian phát triển và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Vận chuyển 8.453 mẫu xét nghiệm ADN hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội bằng máy bay quân sự

Vận chuyển 8.453 mẫu xét nghiệm ADN hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội bằng máy bay quân sự

Sáng 21/10, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không - Không quân, các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tổ chức lễ viếng, bàn giao và vận chuyển 8.453 mẫu hài cốt liệt sĩ bằng máy bay quân sự, đưa ra Hà Nội phục vụ giám định ADN, xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ.

Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội gặp mặt các nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI

Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội gặp mặt các nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI

Chiều 19/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt, chúc mừng các nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI, nữ cán bộ cấp vụ của Văn phòng Quốc hội nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Huân chương cao quý của Vương quốc Đan Mạch

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Huân chương cao quý của Vương quốc Đan Mạch

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Đan Mạch, sáng 19/10 (giờ địa phương), Nhà vua Đan Mạch Frederik X đã trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Huân chương Voi - huân chương cao quý nhất của Đan Mạch được trao tặng các thành viên Hoàng gia và nguyên thủ quốc gia nước ngoài.