Đau thần kinh chẩm, nguyên nhân thường gặp gây đau đầu kéo dài

Nguyên nhân gây đau thần kinh chẩm, dấu hiệu nhận biết và phương pháp điều trị giúp giảm đau và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Đau thần kinh chẩm (Occipital Neuralgia) là tình trạng các dây thần kinh chẩm (từ đốt sống cổ C2, C3) bị viêm, tổn thương, gây đau đầu dữ dội như điện giật, kim châm ở sau gáy, lan lên đỉnh đầu, tai, có thể nhầm với migraine, nhưng đặc trưng bởi cảm giác đau tăng lên khi kích thích da đầu/tóc và thường do căng cơ cổ, chấn thương, thoái hóa cột sống cổ.

Đau đầu kéo dài, âm ỉ là triệu chứng thường gặp nên nhiều người chủ quan, tự ý dùng thuốc giảm đau mà không đi khám. Tuy nhiên, theo các bác sĩ chuyên khoa, đau đầu kéo dài có thể là dấu hiệu cảnh báo những bệnh lý thần kinh tiềm ẩn cần được phát hiện sớm.

Xuất hiện bệnh lý từ dấu hiệu đau đầu kéo dài

Mới đây, bệnh nhân P.T.M (60 tuổi) đến Bệnh viện Đa khoa Medlatec thăm khám trong tình trạng đau đầu kéo dài nhiều năm.

Tại Medlatec, bệnh nhân chia sẻ, trong nhiều năm qua, bệnh nhân thường xuyên xuất hiện các cơn đau đầu âm ỉ vùng chẩm - gáy hai bên, lan lên đỉnh đầu và thái dương. Cơn đau đôi khi có cảm giác cắn nhói, đặc biệt khi chải đầu hoặc chạm vào tóc cũng gây đau. Khoảng 1 tháng gần đây, tình trạng đau đầu tăng rõ rệt, diễn ra thường xuyên và phải dùng thuốc giảm đau hàng ngày, gây hưởng nhiều đến sinh hoạt. Lo lắng trước dấu hiệu bất thường khiến người bệnh lo lắng nên đi khám. Ngoài ra, bệnh nhân không ghi nhận các triệu chứng bất thường nào khác.

Người dân nên cảnh giác với dấu hiệu đau đầu kéo dài nhiều năm. Ảnh minh họa/ nguồn Internet

Về tiền sử, bệnh nhân cho biết thêm, bản thân đã phát hiện rối loạn chuyển hóa lipid, tiền đái tháo đường và thoái hóa cột sống.

Khám chuyên khoa thần kinh, bác sĩ ghi nhận: Không liệt vận động, thần kinh sọ não bình thường; Hội chứng màng não âm tính; Ấn đau rõ tại điểm xuất chiếu dây thần kinh chẩm lớn hai bên, thang điểm đau VAS 5/10; Khám cột sống cổ chưa ghi nhận dấu hiệu chèn ép rễ thần kinh.

Để đi đến chẩn đoán xác định, bệnh nhân được chỉ định thực hiện các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu như: xét nghiệm sinh hóa – huyết học, MRI sọ não, siêu âm Doppler mạch cảnh, đo loãng xương…

Để đi đến chẩn đoán xác định, bệnh nhân M có chỉ định chụp MRI sọ não/Ảnh Medlatec

Kết quả cho thấy như: Rối loạn mỡ máu, HbA1c tăng nhẹ, loãng xương. MRI sọ não ghi nhận thoái hóa myelin chất trắng dưới vỏ và quanh não thất. Siêu âm mạch cảnh, tim mạch chưa ghi nhận bất thường đáng kể.

Dựa trên kết quả thăm khám, Bác sĩ chẩn đoán xác định: Đau thần kinh chẩm hai bên, loãng xương, thiếu vitamin D, rối loạn chuyển hóa lipid.

Từ kết quả chẩn đoán xác định, bệnh nhân được chỉ định tiêm phong bế thần kinh chẩm hai bên, kết hợp điều trị loãng xương, bổ sung vitamin D và hướng dẫn vật lý trị liệu tại nhà. Sau điều trị, triệu chứng đau cải thiện rõ rệt.

Đau đầu, mệt mỏi - dấu hiệu của nhiều bệnh lý tiềm ẩn

Trong một nghiên cứu điều tra tỷ lệ đau mặt ở người dân Hà Lan, đau dây thần kinh chẩm (Occipital Neuralgia - ON) chiếm 8,3% các trường hợp đau mặt. Tỷ lệ mắc ON là 3,2/ 100.000 người, với độ tuổi chẩn đoán trung bình là 54,1 tuổi.

Theo ThS.BS Bùi Thị Thanh - Chuyên khoa Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Medlatec, đau dây thần kinh chẩm là nguyên nhân thường gặp gây đau đầu kéo dài, đặc biệt ở người trung niên và cao tuổi.

Đau thần kinh chẩm là tình trạng đau xuất phát từ vùng phân bố của dây thần kinh chẩm lớn, chẩm nhỏ hoặc chẩm thứ ba, trong đó dây chẩm lớn chiếm tới 90% trường hợp.

Nguyên nhân gây đau thần kinh chẩm có thể bao gồm: Căng cơ cổ - gáy, tư thế sai kéo dài; Thoái hóa cột sống cổ, thoát vị đĩa đệm cổ; Chấn thương vùng đầu - cổ; Các bệnh lý toàn thân như đái tháo đường, gout, viêm mạch; U hoặc khối chèn ép vùng cổ; Một số dị dạng hiếm gặp như hội chứng Arnold – Chiari.

Hiện nay, phong bế thần kinh chẩm là phương pháp hỗ trợ giảm đau hiệu quả cho người bệnh đau dây thần kinh chẩm. Thủ thuật y khoa này bác sĩ tiêm thuốc tê, có thể kết hợp thuốc chống viêm (corticosteroid) vào vùng quanh dây thần kinh chẩm (chẩm lớn, chẩm nhỏ hoặc chẩm thứ ba) nhằm ngăn chặn tạm thời dẫn truyền tín hiệu đau, nên mang lại hiệu quả giảm đau tốt, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Theo bác sĩ, đau đầu kéo dài, mất ngủ, chóng mặt, mệt mỏi có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh lý tiềm ẩn như tăng huyết áp, rối loạn tuyến giáp, thiếu máu, viêm xoang, glôcôm…, thậm chí là u não, đột quỵ hoặc viêm màng não.

Do đó, khi xuất hiện các dấu hiệu đau đầu kéo dài, đau vùng chẩm - gáy, chóng mặt, mất thăng bằng, rối loạn giấc ngủ, người dân không nên tự ý dùng thuốc, mà cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Giải cứu 2 đốt sống bị vỡ xẹp cùng lúc từ chấn thương nhẹ

Bị xe máy va phải khi đang đi bộ và ngã ngồi xuống nền cứng, người bệnh đau vùng thắt lưng, càng về sau, đau không thể tự ngồi dậy, gần như nằm liệt giường.

Chỉ một cú ngã tưởng chừng “không quá nghiêm trọng” lại có thể thay đổi hoàn toàn nhịp sống của một người.

Tưởng ngã đơn giản không ngờ “liệt giường”

Ảnh hưởng của đồ uống có ga đến sức khỏe xương khớp

Đồ uống có ga không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch mà còn làm suy yếu hệ xương khớp. Việc hiểu rõ tác hại sẽ giúp bạn bảo vệ cơ thể tốt hơn.

Đồ uống có ga, bao gồm nước ngọt có ga, nước cola và các loại nước uống chứa khí carbon dioxide, là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại của nhiều người. Tuy nhiên, thói quen tiêu thụ đồ uống có ga thường xuyên có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, đặc biệt là đối với hệ xương khớp.

z7036381517643-cf8c9a69b6532e67eff5d7457beac9ef.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Làm thế nào để xương luôn khỏe mạnh, dẻo dai?

Để hệ xương khỏe mạnh, hãy tập trung vào vận động thường xuyên, bổ sung đầy đủ canxi, vitamin D, protein, duy trì cân nặng hợp lý, hạn chế các thói quen xấu...

Xương chắc khỏe là những xương có mật độ và cấu trúc vững chắc, giúp hỗ trợ cơ thể, bảo vệ các cơ quan nội tạng và cho phép chúng ta di chuyển linh hoạt. Xương khỏe mạnh thường có hàm lượng canxi và collagen cao, giàu khoáng chất đảm bảo sự dẻo dai và khả năng chịu lực tốt.

Xương chắc khỏe giúp giảm nguy cơ mắc bệnh loãng xương, một tình trạng mà xương trở nên giòn và dễ gãy. Trong suốt cuộc đời, quá trình tái tạo diễn ra liên tục, khoảng 90% khối lượng đạt đỉnh trong độ tuổi từ 18 – 25 tuổi. Tuy nhiên sau tuổi 30, quá trình mất xương có thể diễn ra nhanh hơn quá trình tái tạo, dẫn đến giảm mật độ và gây loãng xương. Do đó ngay cả một chấn thương nhỏ hoặc ngã cũng có thể dẫn đến gãy xương.

Đọc nhiều nhất

Tin mới