Cụ ông 106 tuổi cưới vợ trẻ kém 71 tuổi, sinh thêm 4 con

Sống được trăm năm đã hiếm, vậy mà người đàn ông này còn cưới được vợ trẻ kém 71 tuổi và thậm chí sinh thêm được 4 người con.

Cu ong 106 tuoi cuoi vo tre kem 71 tuoi, sinh them 4 con
Hình ảnh tại đám cưới của cặp đôi.

Mới đây, hôn lễ của một cặp đôi ở Ghana đã thu hút sự quan tâm của dư luận, khi chú rể đã 106 tuổi còn cô dâu mới trẻ hơn tận 71 tuổi.

Từ những hình ảnh và video ghi lại đám cưới, có thể thấy cặp đôi nắm tay nhau rất tình cảm và còn cùng nhau nhảy giữa buổi lễ với bộ trang phục truyền thống.

Truyền thông châu Phi thông tin, hôn lễ này diễn ra ở phía Tây Ghana. Con trai riêng của chủ rể là Jian Fumla (41 tuổi) cho biết, hai người đã bên nhau 12 năm, khi đó chú rể 94 tuổi còn cô dâu mới chỉ 23 tuổi.

Trong khoảng thời gian này, người phụ nữ đã sinh được 4 người con, bé lớn nhất 11 tuổi. Fumla nói rằng bố anh là một nông dân trồng ca cao và cũng là một chuyên gia thảo dược nên sức khỏe của ông rất tốt.

Giải thích lý do tại sao ông vẫn kết hôn khi đã lớn tuổi như vậy, Fumla chia sẻ bố anh luôn lo lắng và muốn cho người tình một danh phận trước khi qua đời.

Ngoài ra, dù mẹ kế còn trẻ nhưng Fumla và các anh chị em khác đã coi bà như mẹ đẻ. Fumla tiết lộ rằng mẹ ruột anh qua đời vào năm 1999. Sau khi bố anh ở bên người phụ nữ này, họ nhanh chóng chấp nhận và cảm thấy hài lòng vì ông vẫn có thể tìm thấy hạnh phúc trong những năm cuối đời.

Bị nhắc nhở, hành khách dí chân vào mũi người nhắc

Có những người đúng là xui xẻo mới phải ngồi cạnh một hành khách thô bỉ như thế này trên phương tiện công cộng. Khi bị nhắc nhở về việc cởi giày ra và gác chân hôi về phía người khác, thì anh ta liền dí hẳn cả bàn chân vào mũi người bên cạnh.

Trên các phương tiện công cộng, một số hành khách tỏ ra rất thô lỗ, và một số khác thì hơn thế nữa, đến mức thô bỉ. Trường hợp của một thanh niên dí bàn chân không đi giày vào mũi người khác trong khi tranh cãi trên máy bay này thuộc về vế thứ hai.

Theo truyền thông địa phương thì sự việc xảy ra trên chuyến bay nội địa từ Côn Minh đến Thành Đô của hãng hàng không Tứ Xuyên (Trung Quốc).

Armenia và Azerbaijan bắt đầu đàm phán cấp cao

Ngày 9/10, ngoại trưởng các nước Armenia và Azerbaijan đã bắt đầu cuộc đàm phán cấp cao đầu tiên sau gần hai tuần giao tranh tại khu vực Nagorny-Karabakh.

Trên mạng xã hội Facebook, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết: "Đàm phán đã bắt đầu" và đăng kèm ảnh người đứng đầu Bộ Ngoại giao các nước Nga, Armenia và Azerbaijan ngồi vào bàn đàm phán tại thủ đô Moskva của Nga.

Giải Nobel Hòa bình 2020 được trao cho Chương trình Lương thực thế giới

Ủy ban Nobel Na Uy công bố người chiến thắng cho giải thưởng hòa bình năm 2020.

"Nhu cầu đoàn kết quốc tế và hợp tác đa phương là điều dễ thấy hơn bao giờ hết. Ủy ban Nobel Na Uy đã quyết định trao giải Nobel Hòa bình năm 2020 cho Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) vì những nỗ lực chống lại nạn đói, vì những đóng góp của nó trong việc cải thiện điều kiện hòa bình ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột và đóng vai trò như một động lực trong nỗ lực ngăn chặn việc sử dụng nạn đói như một vũ khí chiến tranh và xung đột", phát biểu trao giải cho biết.
Giai Nobel Hoa binh 2020 duoc trao cho Chuong trinh Luong thuc the gioi
Chương trình Lương thực thế giới là tổ chức nhân đạo lớn nhất thế giới giải quyết nạn đói và thúc đẩy an ninh lương thực. Vào năm 2019, WFP đã hỗ trợ gần 100 triệu người ở 88 quốc gia là nạn nhân của nạn đói và mất an ninh lương thực nghiêm trọng. Năm 2015, xóa đói đã được thông qua là một trong những Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc.

Đọc nhiều nhất

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.