Phong thủy: Thế "Toạ sơn hướng thuỷ" mang lại phú quý

(Kiến Thức) - Nhiều người quan niệm trước nhà có hồ bán nguyệt mới tốt, còn hồ vuông là địa thế xấu. Chuyên gia phong thủy lý giải về vấn đề này.  

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Theo chuyên gia phong thủy Phạm Cương, Công ty Cổ phần Nhà Xuân, trong phong thủy, trường phái Loan đầu khuyên con người nên làm nhà theo thế "Toạ sơn hướng thuỷ", nghĩa là trước mặt nhà có hồ nước, sau nhà là không gian lớn như trái núi, có thể là một toà cao ốc chẳng hạn. Tuy nhiên, đặt hồ nước trước nhà cần quan tâm đến hình dạng hồ để tránh những tương tác xấu.
Hồ nước trước nhà tốt nhất nên làm hình bán nguyệt, hình ô van... Bởi theo quan niệm phong thủy, những hình dạng này chủ về sự phú quý, chủ nhà sẽ sinh nhiều con cháu, quan vận hanh thông. Việc thiết kế hồ hình vuông hay hình chữ nhật theo phong thủy không phải là những dạng thức tốt nhất để duy trì thủy khí. Vì hình vuông vức mang khí Thổ khắc Thủy, ngoài ra hồ vuông dễ tạo thành những góc tù túng không lưu thông dòng chảy như ao hồ bo tròn. 
Tất nhiên, trong thời đại ngày nay, khoa học phát triển, việc làm sạch hồ, lưu thông dòng chảy có thể dùng các công cụ hiện đại can thiệp nên việc thực thi và kiến tạo vẫn có thể được. Cũng cần lưu ý cần phải tránh những góc nhọn của các hồ trước nhà chiếu vào cổng chính hoặc cửa nhà tạo nên sát khí không tốt cho gia chủ. Các cụ có dạy kiêng "góc ao đao đình" chính là ý này.

Phong thủy: Các yếu tố cần chú ý khi xây nhà

(Kiến Thức) - Cần chú ý đến các yếu tố như diện tích ngôi nhà, môi trường xung quanh, ánh sáng, màu sắc, hình dáng từng căn phòng riêng biệt....

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Giải đáp băn khoăn của bạn đọc Nguyễn Hải Lâm về việc ứng dụng phong thủy trong xây nhà, KTS Phạm Minh Hiếu, Công ty Cổ phần Sông Đà Thăng Long cho biết, bạn cần chú ý đến các yếu tố như diện tích ngôi nhà, môi trường xung quanh, ánh sáng, màu sắc, hình dáng từng căn phòng riêng biệt. 

Những phát minh kỳ lạ, quái dị ở Trung Quốc (1)

(Kiến Thức) - Từ những chiếc xe đạp đi lội nước tới tàu ngầm, máy bay tự chế... là những phát minh hết sức độc đáo và kỳ lạ của người dân Trung Quốc.

Bốn sinh viên ĐH Khoa học và Công nghệ Trùng Khánh đang thử nghiệm sáng chế của họ - một chiếc thuyền từ vỏ chai nhựa trên hồ Ling ngày 14/9/2010.
Bốn sinh viên ĐH Khoa học và Công nghệ Trùng Khánh đang thử nghiệm sáng chế của họ - một chiếc thuyền từ vỏ chai nhựa trên hồ Ling ngày 14/9/2010.
Nông dân Shu Mansheng chế tạo vật thể bay không xác định "UFO" trước cửa nhà anh ở Vũ Hán ngày 19/8/2011.
Nông dân Shu Mansheng chế tạo vật thể bay không xác định "UFO" trước cửa nhà anh ở Vũ Hán ngày 19/8/2011.

Nhật phát minh hầm gửi xe có một không hai

(Kiến Thức) - Nhật Bản, một trong những đất nước đi đầu về công nghệ, đã phát minh ra bãi giữ xe hoàn toàn tự động dưới lòng đất siêu tiện lợi cho người dân.

Nhật Bản đang đau đầu bởi dân số quá cao, kéo theo số lượng phương tiện di chuyển cũng tăng cao. Xe đạp hiện là phương tiện phổ biến của người Nhật Bản nên việc tìm được một nơi giữ xe đạp cũng là một thử thách khó khăn.
Nhật Bản đang đau đầu bởi dân số quá cao, kéo theo số lượng phương tiện di chuyển cũng tăng cao. Xe đạp hiện là phương tiện phổ biến của người Nhật Bản nên việc tìm được một nơi giữ xe đạp cũng là một thử thách khó khăn.
Để khắc phục vấn đề này, công ty xây dựng Giken đã đưa ra một giải pháp cất giữ hơn 200 chiếc xe đạp dưới lòng đất nhờ hệ thống robot gọi là Eco Cycle. Hệ thống hầm gửi xe hoàn toàn tự động và không dùng đến sức người.
 Để khắc phục vấn đề này, công ty xây dựng Giken đã đưa ra một giải pháp cất giữ hơn 200 chiếc xe đạp dưới lòng đất nhờ hệ thống robot gọi là Eco Cycle. Hệ thống hầm gửi xe hoàn toàn tự động và không dùng đến sức người.

Đọc nhiều nhất

Công nghệ Wi-Fi xuyên tường gây lo ngại

Công nghệ Wi-Fi xuyên tường gây lo ngại

Dự án Wifi-densepose của Trung Quốc có thể lập bản đồ tư thế cơ thể người xuyên tường bằng tín hiệu Wi-Fi, mở ra ứng dụng mới nhưng dấy lên lo ngại riêng tư.

Tin mới

Công nghệ Wi-Fi xuyên tường gây lo ngại

Công nghệ Wi-Fi xuyên tường gây lo ngại

Dự án Wifi-densepose của Trung Quốc có thể lập bản đồ tư thế cơ thể người xuyên tường bằng tín hiệu Wi-Fi, mở ra ứng dụng mới nhưng dấy lên lo ngại riêng tư.