Theo đại diện Cục Tin học hóa, vòng đeo tay quản lý người cách ly sẽ được thử nghiệm với những hành khách nhập cảnh vào Việt Nam trong tuần sau.Sản phẩm được đưa vào thử nghiệm là vòng tay G-TRACK do Công ty công nghệ cao GINNOVATIONS - thành viên Công ty Công nghệ G-Group nghiên cứu và phát triển.Cụ thể, vòng đeo tay G-TRACK bao gồm 2 phiên bản: G-TRACK GPS và G-TRACK Bluetooth. Đối tượng sử dụng vòng G-TRACK gồm người nhập cảnh, người cách ly tập trung và người cách ly tại nhà.Vòng đeo tay giám sát người cách ly G-TRACK sở hữu nhưng tính năng sau: Cảnh báo khi người đeo vòng di chuyển ra khỏi nơi cách ly (tại nhà hoặc cơ sở tập trung).Đồng hồ cũng có tính năng đo thân nhiệt của người đeo và cảnh báo khi thân nhiệt vượt khỏi ngưỡng cho phép.Bên cạnh đó, nó cũng cảnh báo khi người đeo cố tình tháo vòng ra khỏi tay. Hỗ trợ truy vết ở nơi mà người đeo đã đi qua. Có cảm biến phát hiện thay đổi độ cao (có thể phát hiện việc di chuyển giữa các tầng chung cư).Đồng hồ G-TRACK được định vị bằng GPS, LBS và có cảm biến bước đi, chạy bộ, tính số calo hoạt động. Thiết bị có thể hoạt động được trong vòng 30 ngày và chống nước 100%, có độ bền cao và chịu được va đập mạnh.Mức giá sản xuất dự kiến của đồng hồ điện tử G-TRACK là 35 USD (800 nghìn đồng). Theo thông tin ban đầu, G-GROUP sẽ tài trợ 2000 vòng đeo tay cho công tác chống dịch.Bên cạnh đó, Cục Tin học hóa cũng cho biết đang nghiên cứu vòng tay đơn giản hơn, chỉ có mã QR dùng để quét khi đi tới các vùng kiểm soát dịch và xác định thông tin người đang đeo vòng. Ưu điểm của loại vòng này là đơn giản, tiết kiệm và có thể triển khai ngay.Trước đó, Hồng Kông đã áp dụng vòng tay điện tử lên tất cả hành khách nhập cảnh vào đặc khu này để giám sát y tế và việc cách ly trong 2 tuần .Vòng tay sẽ được kết nối với một ứng dụng trên smartphone giúp chính quyền kiểm soát việc tự cách ly tại nhà. Khoảng 60.000 vòng đeo tay điện tử đã được phát cho người nhập cảnh vào Hong Kong.Hàn Quốc cũng đã sử dụng vòng đeo tay vào cuối tháng 4/2020 để theo dõi những người không tuân thủ các quy định về tự cách ly sau khi phát hiện một số người cố gắng "đánh lừa" một ứng dụng theo dõi của chính phủ bằng cách ra ngoài mà không mang theo điện thoại của họ.Mời các bạn xem video: Lại thêm một phát minh tuyệt vời của người Nhật Bản. Nguồn: Yan News
Theo đại diện Cục Tin học hóa, vòng đeo tay quản lý người cách ly sẽ được thử nghiệm với những hành khách nhập cảnh vào Việt Nam trong tuần sau.
Sản phẩm được đưa vào thử nghiệm là vòng tay G-TRACK do Công ty công nghệ cao GINNOVATIONS - thành viên Công ty Công nghệ G-Group nghiên cứu và phát triển.
Cụ thể, vòng đeo tay G-TRACK bao gồm 2 phiên bản: G-TRACK GPS và G-TRACK Bluetooth. Đối tượng sử dụng vòng G-TRACK gồm người nhập cảnh, người cách ly tập trung và người cách ly tại nhà.
Vòng đeo tay giám sát người cách ly G-TRACK sở hữu nhưng tính năng sau: Cảnh báo khi người đeo vòng di chuyển ra khỏi nơi cách ly (tại nhà hoặc cơ sở tập trung).
Đồng hồ cũng có tính năng đo thân nhiệt của người đeo và cảnh báo khi thân nhiệt vượt khỏi ngưỡng cho phép.
Bên cạnh đó, nó cũng cảnh báo khi người đeo cố tình tháo vòng ra khỏi tay. Hỗ trợ truy vết ở nơi mà người đeo đã đi qua. Có cảm biến phát hiện thay đổi độ cao (có thể phát hiện việc di chuyển giữa các tầng chung cư).
Đồng hồ G-TRACK được định vị bằng GPS, LBS và có cảm biến bước đi, chạy bộ, tính số calo hoạt động. Thiết bị có thể hoạt động được trong vòng 30 ngày và chống nước 100%, có độ bền cao và chịu được va đập mạnh.
Mức giá sản xuất dự kiến của đồng hồ điện tử G-TRACK là 35 USD (800 nghìn đồng). Theo thông tin ban đầu, G-GROUP sẽ tài trợ 2000 vòng đeo tay cho công tác chống dịch.
Bên cạnh đó, Cục Tin học hóa cũng cho biết đang nghiên cứu vòng tay đơn giản hơn, chỉ có mã QR dùng để quét khi đi tới các vùng kiểm soát dịch và xác định thông tin người đang đeo vòng. Ưu điểm của loại vòng này là đơn giản, tiết kiệm và có thể triển khai ngay.
Trước đó, Hồng Kông đã áp dụng vòng tay điện tử lên tất cả hành khách nhập cảnh vào đặc khu này để giám sát y tế và việc cách ly trong 2 tuần .
Vòng tay sẽ được kết nối với một ứng dụng trên smartphone giúp chính quyền kiểm soát việc tự cách ly tại nhà. Khoảng 60.000 vòng đeo tay điện tử đã được phát cho người nhập cảnh vào Hong Kong.
Hàn Quốc cũng đã sử dụng vòng đeo tay vào cuối tháng 4/2020 để theo dõi những người không tuân thủ các quy định về tự cách ly sau khi phát hiện một số người cố gắng "đánh lừa" một ứng dụng theo dõi của chính phủ bằng cách ra ngoài mà không mang theo điện thoại của họ.