Con gái cựu điệp viên Skripal hồi tỉnh, đã có thể nói chuyện

Theo thông tin mới nhất, con gái cựu điệp viên Skripal đã hồi tỉnh sau khi tiếp xúc với chất độc, hiện có thể ăn uống và nói chuyện được.

Việc sức khỏe của cô Yulia, con gái cựu điệp viên Skripal, phục hồi có thể giúp làm sáng tỏ vụ đầu độc vừa qua. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã đề nghị lãnh sự Nga tại Anh gặp cô này.
Trước đó, Ủy ban Điều tra của Nga cũng đã yêu cầu giới chức Anh cung cấp sự hỗ trợ hợp pháp đối với quá trình điều tra vụ cô Yulia bị đầu độc.
Cựu điệp viên Sergei Skripal (trái) và con gái Yulia Skripal (phải). (Nguồn: EPA/TTXVN)
 Cựu điệp viên Sergei Skripal (trái) và con gái Yulia Skripal (phải). (Nguồn: EPA/TTXVN)
Trong khi đó, ngày 31/3, Bộ Ngoại giao Nga đã yêu cầu Anh rút về nước thêm "hơn 50 nhà ngoại giao," tương đương số chênh lệch hiện nay giữa ngoại giao đoàn của hai nước.
Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh cuộc tranh cãi liên quan tới vụ đầu độc cựu điệp viên người Nga Sergei Skripal và con gái tại thành phố Salisbury của Anh.
Trước đó, phía Nga tuyên bố Anh có một tháng để cắt giảm quy mô nhân viên ngoại giao tại Nga xuống còn bằng số lượng nhân viên ngoại giao Nga tại Anh.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 31/3 cho biết: "Chúng tôi đề nghị sự công bằng. Anh hiện có nhiều hơn chúng tôi 50 nhà ngoại giao."
Đến thời điểm này, Anh và 29 nước đồng minh, trong đó có Mỹ, đã trục xuất hơn 150 nhà ngoại giao Nga. Đáp lại, Nga đã tuyên bố trục xuất 150 nhà ngoại giao phương Tây, trong đó có 23 nhà ngoại giao của Anh, 60 nhà ngoại giao Mỹ và yêu cầu đóng cửa Lãnh sự quán Mỹ tại Saint Petersburg.
Trong một diễn biến mới nhất, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết 60 nhà ngoại giao Nga tại Mỹ cùng gia đình đã lên đường về nước trong ngày 31/3.
Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời Đại sứ Antonov cho biết tổng cộng 171 người sẽ phải rời Mỹ.
Ông cho biết thêm rằng Chính phủ Nga đã cử 2 máy bay đến Mỹ để đưa các nhân viên ngoại giao của mình về nước.
Cùng ngày, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết mặc dù Mỹ đã quyết định trục xuất các nhà ngoại giao Nga, nhưng Washington không yêu cầu Moskva giảm tổng số nhân viên ngoại giao thực hiện nhiệm vụ song phương.
Do đó, Nga có thể chỉ định các nhà ngoại giao mới thay thế các nhân viên ngoại giao phải rời nước Mỹ. Tất cả các đề cử của Moskva sẽ được Washington xem xét cụ thể theo từng trường hợp.
Các biện pháp trả đũa ngoại giao lẫn nhau nói trên xảy ra sau khi Anh cáo buộc chính quyền Nga có liên quan đến vụ cựu điệp viên Skripal và con gái Yulia bị đầu độc ở Anh ngày 4/3 vừa qua, dù chưa đưa ra được bằng chứng xác thực.
Chính phủ Nga bác bỏ mọi cáo buộc dính líu tới vụ việc ở Salisbury, đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả thích đáng việc các quốc gia phương Tây trục xuất các nhà ngoại giao nước này một cách vô căn cứ.

Phiến quân “buông súng” ở Douma, Syria sắp giải phóng Đông Ghouta

(Kiến Thức) - Theo thỏa thuận mới đạt được do Nga làm trung gian, phiến quân Jaysh al-Islam đã chấp nhận rời khỏi các thành trì của chúng tại thị trấn chiến lược Douma. Với thắng lợi này, Quân đội Syria sắp giải phóng hoàn toàn Đông Ghouta.

Hãng Fars (Iran) dẫn nguồn tin địa phương ngày 30/3 cho biết, Chính phủ Syria và nhóm phiến quân Jaysh al-Islam ở thị trấn Douma đã đạt được một thỏa thuận sơ tán do Nga làm trung gian. Theo thỏa thuận này, các tay súng Jaysh al-Islam chấp nhận rời khỏi các thành trì của chúng tại thị trấn Douma ở Đông Ghouta, Damascus.
Tuy nhiên, địa điểm cụ thể nơi phiến quân Jaysh al-Islam và thân nhân của họ sẽ được đưa tới sau khi rời khỏi Douma không được tiết lộ.

Sự thật bất ngờ ít ai biết về người New York

(Kiến Thức) - Gấu Teddy chính là sản phẩm của một cư dân ở thành phố New York. Sự ra đời của chú gấu này nhằm vinh danh một hành động đẹp của ông Theodore Roosevelt, vị tổng thống thứ 26 của nước Mỹ.

Được biết, New York là thành phố đông dân nhất nước Mỹ, với dân số hơn 8,5 triệu người. Trung bình cứ 38 người đang sinh sống tại Mỹ thì có một người New York. (Nguồn ảnh: List25)
 Được biết, New York là thành phố đông dân nhất nước Mỹ, với dân số hơn 8,5 triệu người. Trung bình cứ 38 người đang sinh sống tại Mỹ thì có một người New York.  (Nguồn ảnh: List25)

Hơn 3 triệu người dân New York sinh ra ở nước ngoài và một phần tư trong số đó đến New York vào thời điểm từ năm 2000 trở đi.
 Hơn 3 triệu người dân New York sinh ra ở nước ngoài và một phần tư trong số đó đến New York vào thời điểm từ năm 2000 trở đi.

Một nửa số dân New York nói thứ ngôn ngữ khác khác ngoài tiếng Anh. Và hơn 200 ngôn ngữ được sử dụng trong thành phố này.
Một nửa số dân New York nói thứ ngôn ngữ khác khác ngoài tiếng Anh. Và hơn 200 ngôn ngữ được sử dụng trong thành phố này. 

Người dân ở New York uống nhiều cà phê hơn gấp 7 lần so với các thành phố khác ở nước Mỹ.
Người dân ở New York uống nhiều cà phê hơn gấp 7 lần so với các thành phố khác ở nước Mỹ. 

Số người dân New York (sống trong thành phố) tử vong do tự tử nhiều hơn là do bị giết hại.
Số người dân New York (sống trong thành phố) tử vong do tự tử nhiều hơn là do bị giết hại. 

New York là nơi tập trung nhiều tỷ phú nhất thế giới. Được biết, cứ 21 người dân New York lại có một người là triệu phú.
 New York là nơi tập trung nhiều tỷ phú nhất thế giới. Được biết, cứ 21 người dân New York lại có một người là triệu phú.
Joseph Gayetty, một cư dân New York, đã phát minh ra giấy vệ sinh vào năm 1857.
Joseph Gayetty, một cư dân New York, đã phát minh ra giấy vệ sinh vào năm 1857. 

28/11/2012 là ngày thanh bình nhất trong lịch sử đối với người dân New York. Được biết, không có bất cứ vụ bạo lực nào được báo cáo xảy ra vào ngày này.
28/11/2012 là ngày thanh bình nhất trong lịch sử đối với người dân New York. Được biết, không có bất cứ vụ bạo lực nào được báo cáo xảy ra vào ngày này.

Thành phố New York là nơi tập trung nhiều người chuyển giới nhiều nhất ở nước Mỹ. Năm 2016, ước tính có khoảng 25.000 người chuyển giới tại thành phố này.
 Thành phố New York là nơi tập trung nhiều người chuyển giới nhiều nhất ở nước Mỹ. Năm 2016, ước tính có khoảng 25.000 người chuyển giới tại thành phố này.

Năm 1633, Peter Minuit, đến từ New York, đã thành lập nhà máy ủ bia đầu tiên của nước Mỹ.
 Năm 1633, Peter Minuit, đến từ New York, đã thành lập nhà máy ủ bia đầu tiên của nước Mỹ.

Gấu Teddy chính là sản phẩm của một cư dân New York. Sự ra đời của chú gấu này nhằm vinh danh một hành động đẹp của vị tổng thống thứ 26 của nước Mỹ.
Gấu Teddy chính là sản phẩm của một cư dân New York. Sự ra đời của chú gấu này nhằm vinh danh một hành động đẹp của vị tổng thống thứ 26 của nước Mỹ.

Đột nhập hệ thống tàu điện ngầm ở thủ đô Moscow

(Kiến Thức) - Nhiếp ảnh gia Tomer Ifrah đã dành ba tháng để tìm hiểu và ghi lại những hình ảnh về hệ thống tàu điện ngầm ở thủ đô Moscow, Nga. Được biết, hệ thống tàu điện ngầm Moscow chuyên chở hơn 9 triệu hành khách mỗi ngày.

Hệ thống tàu điện ngầm Moscow (Moscow Metro) được mở cửa vào năm 1935 là một trong những hệ thống tàu điện ngầm lâu đời nhất thế giới. (Nguồn ảnh: Business Insider)
 Hệ thống tàu điện ngầm Moscow (Moscow Metro) được mở cửa vào năm 1935 là một trong những hệ thống tàu điện ngầm lâu đời nhất thế giới. (Nguồn ảnh: Business Insider)

Moscow Metro bao gồm 214 trạm tàu điện ngầm ở Moscow và các thị trấn khác xung quanh thủ đô nước Nga.
Moscow Metro bao gồm 214 trạm tàu điện ngầm ở Moscow và các thị trấn khác xung quanh thủ đô nước Nga. 

Hơn 9 triệu hành khách sử dụng hệ thống tàu điện ngầm này mỗi ngày.
 Hơn 9 triệu hành khách sử dụng hệ thống tàu điện ngầm này mỗi ngày.

Hệ thống tàu điện ngầm Moscow còn được biết đến là “Cung điện ngầm dưới lòng đất”.
 Hệ thống tàu điện ngầm Moscow còn được biết đến là “Cung điện ngầm dưới lòng đất”.

Giá vé mỗi lượt đi tàu điện ngầm Moscow rơi vào khoảng từ 0,63 USD đến 0,98 USD.
 Giá vé mỗi lượt đi tàu điện ngầm Moscow rơi vào khoảng từ 0,63 USD đến 0,98 USD.

Theo City Metric, Moscow Metro là hệ thống tàu điện ngầm bận rộn thứ năm trên thế giới.
 Theo City Metric, Moscow Metro là hệ thống tàu điện ngầm bận rộn thứ năm trên thế giới.

“Bên trong các trạm tàu điện ngầm, được xây dựng vào những năm 1930, rất ấm cúng và tràn đầy ánh sáng”, nhiếp ảnh gia Ifrah cho biết.
“Bên trong các trạm tàu điện ngầm, được xây dựng vào những năm 1930, rất ấm cúng và tràn đầy ánh sáng”, nhiếp ảnh gia Ifrah cho biết. 

Moscow Metro được coi là một thành tựu của kiến trúc sư Liên Xô khi nó được mở cửa lần đầu tiên.
Moscow Metro được coi là một thành tựu của kiến trúc sư Liên Xô khi nó được mở cửa lần đầu tiên. 

Nhiều nhà ga thuộc hệ thống tàu điện ngầm Moscow có lối đi rộng lớn và được trang trí kỳ công.
 Nhiều nhà ga thuộc hệ thống tàu điện ngầm Moscow có lối đi rộng lớn và được trang trí kỳ công.

Calvert Journal mô tả hệ thống này là một “địa điểm thu hút khách du lịch”.
 Calvert Journal mô tả hệ thống này là một “địa điểm thu hút khách du lịch”.

Thang cuốn bên trong ga tàu điện ngầm Moscow.
 Thang cuốn bên trong ga tàu điện ngầm Moscow.

Một số nhà ga của Moscow Metro nằm trong số những ga tàu điện ngầm sâu nhất thế giới.
 Một số nhà ga của Moscow Metro nằm trong số những ga tàu điện ngầm sâu nhất thế giới.

“Moscow Metro là một trong số ít những địa điểm trong thành phố này đưa mọi người đến từ mọi tầng lớp trong xã hội đến gần nhau hơn”, Ifrah chia sẻ.
 “Moscow Metro là một trong số ít những địa điểm trong thành phố này đưa mọi người đến từ mọi tầng lớp trong xã hội đến gần nhau hơn”, Ifrah chia sẻ.

“Hệ thống tàu điện ngầm Moscow thực sự gây ấn tượng, ánh sáng, trang phục của người dân và những biểu tượng thời Liên Xô hiện diện khắp mọi nơi”, Ifrah nói thêm.
 “Hệ thống tàu điện ngầm Moscow thực sự gây ấn tượng, ánh sáng, trang phục của người dân và những biểu tượng thời Liên Xô hiện diện khắp mọi nơi”, Ifrah nói thêm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới