Bụi đỏ trong vành đĩa hành tinh có thể là tiền thân chứa sự sống

(Kiến Thức) - Các nhà thiên văn học tại Viện Carnegie đã tìm thấy dấu hiệu đầu tiên của các phân tử hữu cơ phức tạp trong lớp vành đĩa bụi đỏ bao quanh một ngôi sao xa xôi 8 triệu tuổi, được gọi là HR 4796A.

Trong một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Vật lý thiên văn Quốc tế, John Debes và Alycia Weinberger thuộc Viện Carnegie với Glenn Schneider của Đại học Arizona báo cáo các quan sát về ánh sáng hồng ngoại phát từ HR 4796A qua Kính thiên văn vũ trụ Hubble.

Bui do trong vanh dia hanh tinh co the la tien than chua su song

Nguồn ảnh: Scientific American 

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, quang phổ hồng ngoại của kính viễn vọng bị tán xạ bởi vành đĩa bụi của ngôi sao HR 4796A trông rất đỏ, do chứa các phân tử carbon hữu cơ lớn gọi là tholin, tựa như màu trạng thái của oxit sắt.

Thực tế, phân tử Tholin không hình thành tự nhiên trên Trái đất vì oxy trong khí quyển sẽ nhanh chóng phá hủy chúng, nhưng chúng được cho từng tồn tại trên ngôi sao HR 4796A hàng tỷ năm trước, và nó có thể là tiền thân tạo nên các phân tử sinh học đặt nền móng cho các dạng sống đầu tiên.

Tholin đã được phát hiện ở những nơi khác trong hệ mặt trời, như trong sao chổi và trên mặt trăng Titan của Sao Thổ, những nơi này đặc thù có bầu khí quyển đỏ.

Được biết, HR 4796A nằm trong chòm sao Centaurus, có thể nhìn thấy chủ yếu ở bán cầu nam. Nó cách Trái đất khoảng 220 năm ánh sáng.

HR 4796A có khối lượng gấp đôi, nóng gần gấp đôi, sáng hơn gấp hai mươi lần so với Mặt trời, theo ông Debes. Nghiên cứu hệ thống này cung cấp manh mối mới để hiểu các điều kiện khác nhau để ngôi sao hình thành và tìm hiểu sâu về việc có dạng sống nào thực sự đang tồn tại trên ngôi sao nàyhay không.

Mời quý vị xem video: Bí ẩn ngôi sao kỳ lạ nhất vũ trụ. Nguồn video: Cuộc sống thực

Con người có nhiều nguy cơ nhiễm virus từ động vật như COVID-19

Một nghiên cứu ở quy mô lớn đã kết luận rằng, việc con người săn bắn, canh tác và di chuyển đến các thành phố toàn cầu đã dẫn đến sự suy giảm lớn về đa dạng sinh học và làm tăng nguy cơ virus nguy hiểm như Covid-19 lây lan từ động vật sang người.

Con nguoi co nhieu nguy co nhiem virus tu dong vat nhu COVID-19
Nghiên cứu chỉ ra loài gặm nhấm, dơi và linh trưởng là vật chủ của gần 75% các loại virus. Ảnh: Khắc Nguyễn / Getty Images 
Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Proceedings of the Royal Society B của các nhà khoa học Đại học California, Viện Sức khỏe One của UC Davis cho thấy, nguyên nhân sâu xa của đại dịch hiện nay có khả năng là sự tiếp xúc của con người với động vật hoang dã.

Việt Nam đã có nền tảng giúp khám, chữa bệnh từ xa

Nền tảng hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa được phát triển trong bối cảnh dịch COVID-19 đang lan rộng. Với nền tảng này, người dân có thể kết nối với bác sĩ qua hình thức gọi điện, tin nhắn. 

Trước sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) và Bộ Y tế đã tổ chức Lễ Khai trương Nền tảng hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa nhằm giúp cộng đồng phòng chống sự lây lan của dịch bệnh Covid-19.

Máy thở MV20 - một phát minh cứu người giữa đại dịch COVID-19

MV20 được đánh giá là chiếc máy thở sở hữu nhiều ưu điểm, đặc biệt phù hợp với điều kiện của Việt Nam chống dịch COVID-19.

Đại dịch COVID-19 đã buộc nhiều nước trên thế giới phải đương đầu với cuộc khủng hoảng y tế nặng nề chưa từng thấy. Không chỉ dừng lại ở việc chế tạo vắc xin hay hoàn thiện phác đồ điều trị tối ưu, hiệu quả, dịch COVID-19 còn đặt ra một thách thức lớn hơn về các trang thiết bị y tế – nhất là máy thở.

Tại Việt Nam, Chính phủ đang gấp rút để có thêm máy thở nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Trước khẩu hiệu “Chống dịch như chống giặc”, nhiều cá nhân, tổ chức đã đồng lòng san sẻ cùng đất nước trong cuộc chiến COVID-19 này.

Đọc nhiều nhất

Tin mới