Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm, chúc Tết và tặng quà Nhân dân xã Sơn Mỹ

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng dẫn đầu đoàn công tác thăm, chúc Tết Nhân dân xã Sơn Mỹ và kiểm tra tiến độ KCN Sơn Mỹ 1.

Ngày 26/1, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, dẫn đầu đoàn công tác của Tỉnh ủy đến thăm, chúc Tết và tặng quà tại xã Sơn Mỹ nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

kto-bl_44-4.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm làm việc với lãnh đạo xã Sơn Mỹ nhân dịp thăm, chúc Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, năm 2025, xã Sơn Mỹ đạt 11/12 chỉ tiêu chủ yếu tỉnh giao. Nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch, trong đó thu ngân sách đạt 32 tỷ đồng, bằng 129% dự toán; công tác giảm nghèo vượt kế hoạch đề ra; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%; hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Cùng với phát triển kinh tế – xã hội, địa phương chú trọng công tác an sinh. Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, xã đã tổ chức thăm, tặng quà cho người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người yếu thế và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau.

kto-bl_44-5.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo tại buổi thăm, làm việc với Đảng bộ, chính quyền xã Sơn Mỹ.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025–2030.

Ông đề nghị Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Sơn Mỹ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo; tập trung phát triển kinh tế – xã hội gắn với chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của địa phương trong năm 2025, khẳng định các kết quả đạt được của xã Sơn Mỹ đã góp phần tích cực vào thành tựu chung của tỉnh Lâm Đồng.

kto-bl_44-9.jpg
Lãnh đạo Tỉnh ủy Lâm Đồng trao quà Tết cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp năm mới, đồng chí gửi lời chúc Tết đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương, mong muốn xã tiếp tục phát triển ổn định, bền vững trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn đã kiểm tra thực địa Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1. Đại diện chủ đầu tư báo cáo tiến độ triển khai dự án và công tác giải phóng mặt bằng.

Theo báo cáo, giai đoạn 1 của Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 có quy mô 375ha, đến nay đã thực hiện đền bù được 87ha. Trong đó, 69 hộ dân đã được phê duyệt phương án bồi thường với diện tích 45,32ha trên tổng số 60ha; đồng thời các cơ quan chức năng đang rà soát đất của 7 tổ chức với diện tích khoảng 228ha.

Đối với giai đoạn 2, khu công nghiệp có quy mô 337ha. Hiện địa phương đã kiểm kê 67 hộ dân với diện tích khoảng 77,3ha. Các giai đoạn tiếp theo của dự án sẽ được triển khai theo lộ trình, phù hợp với tiến độ giải phóng mặt bằng và quy hoạch chung.

kto-bl_44-1.jpg
Đoàn công tác của Tỉnh ủy Lâm Đồng khảo sát hiện trạng, nắm tình hình triển khai các dự án tại xã Sơn Mỹ.

Dịp này, đoàn công tác của Tỉnh ủy đã trao quà cho chính quyền địa phương, lực lượng làm nhiệm vụ, người có công với cách mạng, doanh nghiệp và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Sơn Mỹ.

Vùng đồng bào dân tộc thiểu số giữ vai trò đặc biệt quan trọng

Trình bày tham luận tại Đại hội XIV của Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm chỉ ra kết quả, thách thức và hướng đi để tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng.

Chiều 21/1, trong phiên thảo luận tại hội trường về các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm đã trình bày tham luận với chủ đề “Củng cố hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng”, qua đó góp phần làm rõ thêm nội dung các văn kiện từ thực tiễn địa phương.

Theo đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, tỉnh Lâm Đồng sau sắp xếp đơn vị hành chính trên cơ sở hợp nhất ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông có quy mô lớn, vị trí chiến lược quan trọng, với 124 xã, phường, đặc khu. Trong đó, 75 xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, với gần 700.000 người, chiếm khoảng 17,6% dân số toàn tỉnh. Đây là khu vực có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Lâm Đồng rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Từ Đà Lạt đến Phan Thiết, không khí chào mừng Đại hội XIV lan tỏa với cờ hoa, panô, tranh cổ động được trang trí trang trọng, rực rỡ.

kto-bl_1-1.jpg
Cùng với các địa phương trên cả nước, những ngày này, tỉnh Lâm Đồng diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tại Đà Lạt, trung tâm chính trị – hành chính của tỉnh Lâm Đồng mới, không khí chào mừng đại hội lan tỏa khắp các tuyến đường, khu dân cư với cờ hoa, panô, tranh cổ động được trang trí trang trọng, rực rỡ.
kto-bl_1-2.jpg
Phố phường Đà Lạt khoác lên diện mạo mới, trang trọng, rực rỡ sắc màu chào mừng đại hội.

Tỉnh Lâm Đồng đặt trọn niềm tin vào thành công của Đại hội XIV của Đảng

Hướng tới Đại hội XIV, tỉnh Lâm Đồng tập trung tạo đồng thuận xã hội, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên.

Việc sáp nhập ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông không chỉ là bước đi cụ thể trong lộ trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo chủ trương của Đảng, mà còn tạo ra một thực thể hành chính – kinh tế mới với quy mô lớn, dư địa phát triển rộng mở.

z6756406035943-c23a3ba49a887ba02a03b6ce162f097e.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng mới ra mắt. Ảnh tư liệu

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!

Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, kết tinh ý chí, trí tuệ và khát vọng vươn lên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.