Ảnh: Mỹ tập trận ầm ầm sát Nga ngay ngày 9/5

Ảnh: Mỹ tập trận ầm ầm sát Nga ngay ngày 9/5

(Kiến Thức) - Tần suất và quy mô các cuộc tập trận của Mỹ sát biên giới Nga ngày càng nhiều hơn trước kể cả vào các thời điểm nhạy cảm.

Theo trang mạng quân sự Sina, các đơn vị tăng thiết giáp Phần Lan đang liên tục đổ về vùng Karelia vốn có đường biên giới chung với Nga để tham gia cuộc tập trận chung với Mỹ mang tên “Đòn bẩy 2016” diễn ra từ ngày 2/5 đến tận 13/5 vào thời điểm diễn ra lễ kỷ niệm 71 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ II.
Theo trang mạng quân sự Sina, các đơn vị tăng thiết giáp Phần Lan đang liên tục đổ về vùng Karelia vốn có đường biên giới chung với Nga để tham gia cuộc tập trận chung với Mỹ mang tên “Đòn bẩy 2016” diễn ra từ ngày 2/5 đến tận 13/5 vào thời điểm diễn ra lễ kỷ niệm 71 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ II.
Và ít nhiều hành động này của Mỹ và Phần Lan khiến Nga cảm thấy phiền lòng nhất là khi Moscow đang tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít vào hôm 9/5.
Và ít nhiều hành động này của Mỹ và Phần Lan khiến Nga cảm thấy phiền lòng nhất là khi Moscow đang tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít vào hôm 9/5.
Dù “Đòn bẩy 2016” chỉ có sự tham gia của Phần Lan và Mỹ nhưng địa điểm diễn ra đợt tập trận này lại khá nhạy cảm. Khi vùng Karelia vốn là khu vực tiếp giáp trực tiếp với Cộng hòa Karelia và vùng Leningrad thuộc Nga. Mặc dù Nga và Phần Lan không xảy ra tranh chấp lãnh thổ ở khu vực này.
Dù “Đòn bẩy 2016” chỉ có sự tham gia của Phần Lan và Mỹ nhưng địa điểm diễn ra đợt tập trận này lại khá nhạy cảm. Khi vùng Karelia vốn là khu vực tiếp giáp trực tiếp với Cộng hòa Karelia và vùng Leningrad thuộc Nga. Mặc dù Nga và Phần Lan không xảy ra tranh chấp lãnh thổ ở khu vực này.
Được biết các đơn vị tăng thiết giáp Phần Lan và Mỹ đều di chuyển bằng đường sắt đến Karelia.
Được biết các đơn vị tăng thiết giáp Phần Lan và Mỹ đều di chuyển bằng đường sắt đến Karelia.
Phần Lan và Mỹ trong những năm gần đây đã có bước thay đổi đáng kể trong hợp tác quân sự nhất là hoạt động tập trận chung giữa hai nước, mặc dù quốc gia này không thuộc khối quân sự NATO nhưng Helsinki lại có đường biên chung dài hơn 800km với Nga.
Phần Lan và Mỹ trong những năm gần đây đã có bước thay đổi đáng kể trong hợp tác quân sự nhất là hoạt động tập trận chung giữa hai nước, mặc dù quốc gia này không thuộc khối quân sự NATO nhưng Helsinki lại có đường biên chung dài hơn 800km với Nga.
Trong khi đó giới truyền thông Phương Tây liên tục đưa tin về các hoạt động quân sự “hung hăng” của Nga trong thời gian gần đây và cảnh báo Châu Âu nên cảnh giác. Điều này ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý chung của một số nước Châu Âu không phải thành viên NATO.
Trong khi đó giới truyền thông Phương Tây liên tục đưa tin về các hoạt động quân sự “hung hăng” của Nga trong thời gian gần đây và cảnh báo Châu Âu nên cảnh giác. Điều này ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý chung của một số nước Châu Âu không phải thành viên NATO.
Hàng dài xe bọc thép và xe chiến đấu bộ binh của Phần Lan trên đường di chuyển đến Karelia bằng đường sắt.
Hàng dài xe bọc thép và xe chiến đấu bộ binh của Phần Lan trên đường di chuyển đến Karelia bằng đường sắt.
Các nước Bắc Âu gồm Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển và Phần Lan trước đó vốn từng chia rẽ trong chính sách cô lập Nga do Phương Tây khởi xướng nhưng nay cũng đang dần tìm được tiếng nói chung.
Các nước Bắc Âu gồm Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển và Phần Lan trước đó vốn từng chia rẽ trong chính sách cô lập Nga do Phương Tây khởi xướng nhưng nay cũng đang dần tìm được tiếng nói chung.
Xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A4 của Phần Lan được huy động trong đợt tập trận “Đòn bẩy 2016”.
Xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A4 của Phần Lan được huy động trong đợt tập trận “Đòn bẩy 2016”.
Khi được hỏi về cường độ tập trận dày đặc của NATO sát biên giới Nga trong thời gian gần đây, phía Mỹ cho rằng đây chỉ là một phần trong kế hoạch tăng cường hiện diện quân sự của NATO tại Châu Âu nhằm bảo vệ các nước đồng minh trước một số mối đe dọa tiềm ẩn.
Khi được hỏi về cường độ tập trận dày đặc của NATO sát biên giới Nga trong thời gian gần đây, phía Mỹ cho rằng đây chỉ là một phần trong kế hoạch tăng cường hiện diện quân sự của NATO tại Châu Âu nhằm bảo vệ các nước đồng minh trước một số mối đe dọa tiềm ẩn.
Trong ảnh là một binh sĩ Phần Lan hướng dẫn một “đồng nghiệp” Mỹ sử dụng súng trường tấn công RK 62M do Phần Lan chế tạo vốn là vũ khí tiêu chuẩn của quân đội nước này. tiêu chuẩn của quân đội nước này.
Trong ảnh là một binh sĩ Phần Lan hướng dẫn một “đồng nghiệp” Mỹ sử dụng súng trường tấn công RK 62M do Phần Lan chế tạo vốn là vũ khí tiêu chuẩn của quân đội nước này. tiêu chuẩn của quân đội nước này.
Trước đó vào cuối tháng 4, Quân đội Mỹ cũng đã triển khai nhiều phương tiện quân sự hạng nặng đến Bulgaria trong đó có cả xe tăng chiến đấu chủ lực M1A1 và xe bọc thép chở quân Stryker.
Trước đó vào cuối tháng 4, Quân đội Mỹ cũng đã triển khai nhiều phương tiện quân sự hạng nặng đến Bulgaria trong đó có cả xe tăng chiến đấu chủ lực M1A1 và xe bọc thép chở quân Stryker.
Số vũ khí này được Mỹ vận chuyển bằng đường sắt đến trung tâm huấn luyện quân sự Novo Selo của Bulgaria để hổ trợ các hoạt động quân sự chung giữa Bulgaria và Mỹ.
Số vũ khí này được Mỹ vận chuyển bằng đường sắt đến trung tâm huấn luyện quân sự Novo Selo của Bulgaria để hổ trợ các hoạt động quân sự chung giữa Bulgaria và Mỹ.
Đây là một phần trong thỏa thuận quân sự mới giữa Mỹ và Bulgaria được hai bên ký kết vào đầu năm 2015 cho phép Quân đội Mỹ hiện diện nhiều hơn tại nước này nhất là tại các khu vực sát Biển Đen.
Đây là một phần trong thỏa thuận quân sự mới giữa Mỹ và Bulgaria được hai bên ký kết vào đầu năm 2015 cho phép Quân đội Mỹ hiện diện nhiều hơn tại nước này nhất là tại các khu vực sát Biển Đen.
Với hai trọng tâm chính, một là tăng số lượng các căn cứ quân sự của Mỹ tại Đông Âu và hai là hổ trợ các nước đồng minh Đông Âu hiện đại hóa và cải tổ quân đội.
Với hai trọng tâm chính, một là tăng số lượng các căn cứ quân sự của Mỹ tại Đông Âu và hai là hổ trợ các nước đồng minh Đông Âu hiện đại hóa và cải tổ quân đội.
Được biết, Bulgaria là một trong những quốc gia đi đầu ủng hộ Mỹ trong cuộc chiến Iraq vào 2003 nước này cũng điều 500 quân tham gia vào lực lượng liên quân của Mỹ tại Iraq.
Được biết, Bulgaria là một trong những quốc gia đi đầu ủng hộ Mỹ trong cuộc chiến Iraq vào 2003 nước này cũng điều 500 quân tham gia vào lực lượng liên quân của Mỹ tại Iraq.

GALLERY MỚI NHẤT