Ra đời vào năm 1991 - ngay sau khi Liên Xô tan rã - PT-91 Twardy đã chứng tỏ được khả năng tự lực của ngành công nghiệp quốc phòng Ba Lan thời điểm bấy giờ.
Xe tăng tự sát còn gọi chung là VBIED - Đây là phương tiện cơ giới được nhồi lượng lớn thuốc nổ mạnh, không người lái, được dùng để công phá phòng tuyến đối phương. Hiện Nga đã và đang áp dụng thành công chiến thuật này.
Các chuyên gia của tạp chí The National Interest đã liệt kê những quốc gia sản xuất đạn cho xe tăng tốt nhất trên thế giới. Trong danh sách này bao gồm Nga, Mỹ, Đức, Israel và Trung Quốc.
Quân đội Nga sở hữu rất nhiều loại thiết giáp độc đáo với những tính năng cực khủng, thậm chí là độc nhất, không thể tìm thấy trên những thiết giáp của phương Tây.
Với khẩu pháo chính cỡ 120 mm L/55, xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A6 của Đức có khả năng tiêu diệt mục tiêu từ xa 5.000 m bằng đạn xuyên cao tốc, một kỷ lục thế giới.
Sau khi Báo Hải quân Việt Nam đăng bài viết "Nhà máy X70 tập trung nâng cao chất lượng sửa chữa xe tăng, thiết giáp" trong đó có hình ảnh những chiếc xe tăng PT-76 thì trang Rossiyskaya Gazeta của Nga đã dành sự quan tâm lớn.
Sprut-SDM1 là phương tiện tác chiến rất đặc biệt khi có thể biên chế cho cả lực lượng đổ bộ đường không lẫn lính thủy đánh bộ, với sức mạnh hỏa lực tương tự xe tăng chủ lực, đây là dòng vũ khí gây nghi ngại cho các đối thủ của Nga.
Khi mà truyền thông Phương Tây luôn "phản ứng thái quá" về những cuộc tập trận của Nga ở thời điểm hiện tại, thì nên nhớ rằng Moscow đã từng tổ chức một cuộc tập trận với nửa triệu quân.
Nga, Đức và Mỹ đang là những quốc gia sở hữu những chiếc xe tăng thế hệ 4 mạnh nhất, nhưng những quốc gia đi đầu trong việc chế tạo thế hệ xe tăng mới này, lại không nằm trong danh sách trên.
Nếu như cuộc chiến tổng lực trên bộ xảy ra, xe tăng Liên Xô sẽ giành chiến thắng áp đảo trước xe tăng M60 của Mỹ; vì vậy, để thu hẹp khoảng cách, Mỹ đã tập trung phát triển một mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực hoàn toàn mới.
Là hai đối thủ “không đội trời chung”, cả Ấn Độ và Pakistan đều duy trì số lượng lớn xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT). Câu hỏi là Arjun MK-1A của Ấn Độ sẽ chiến đấu như thế nào, khi đối đầu với dàn xe tăng nội địa của Pakistan.
Quân đội Nga đã tiến hành hiện đại hóa hàng loạt xe tăng chiến đấu chủ lực T-72, nhằm biến một chiếc xe tăng có tuổi đời gần 50 năm, thành phiên bản hiện đại; đáp ứng được yêu cầu chiến tranh hiện đại trong thế kỷ 21.
Lực lượng thiết giáp của Anh được cho là có tuổi đời cao bậc nhất và nâng cấp chậm nhất NATO, khiến nhiều quốc gia phải nghi ngờ khả năng tác chiến của lực lượng này.
Hầu hết các quốc gia quen sử dụng với những mẫu xe tăng có thiết kế truyền thống hơn, thay vì mạo hiểm sử dụng thiết kế xe tăng bố trí động cơ phía trước như của Merkava.