



























Nguyễn Phương Nhi là đại diện duy nhất của trường Đại học Luật Hà Nội góp mặt trong đêm Chung kết toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam năm 2022.
Nguyễn Phương Nhi là đại diện duy nhất của trường Đại học Luật Hà Nội góp mặt trong đêm Chung kết toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam năm 2022 - Miss World Vietnam 2022. Cô gái xứ Thanh sở hữu nhan sắc ngọt ngào, thuần khiết của lứa tuổi đôi mươi và được nhiều người ví von là “thần tiên tỷ tỷ”. Đặc biệt, Phương Nhi cũng là thí sinh sở hữu vòng eo nhỏ nhất trong dàn thí sinh với số đo 57cm.
Tối 12/8, đêm chung kết Miss World Vietnam diễn ra tại Quy Nhơn, Bình Định. Á hậu 2 Nguyễn Phương Nhi cũng gây ấn tượng mạnh với công chúng bởi nhan sắc khả ái. Cô là một trong những thí sinh có gương mặt đẹp nhất Miss World Vietnam 2022.
Á hậu Phương Nhi sinh năm 2002, quê Thanh Hóa, cao 1,7 m, có số đo 3 vòng: 80-57-88 cm, hiện học tại ĐH Luật Hà Nội. Cô có vòng eo nhỏ nhất cuộc thi, giao tiếp tốt tiếng Anh và biết tiếng Tây Ban Nha. Dù không nổi bật ở các vòng thi phụ nhưng theo trưởng BGK - nhà thơ Hữu Việt, Phương Nhi có nhan sắc nổi bật và tiến bộ nhiều trong lần đầu thi hoa hậu. Các giám khảo thống nhất cao khi trao cho Phương Nhi danh hiệu á hậu 2 và giải Người có làn da đẹp nhất.
Ít ai biết, những hình ảnh thời bé của Phương Nhi đã cho thấy nhan sắc ngọt ngào, ánh mắt trong trẻo. Thuở nhỏ, á hậu được bố mẹ cho niềng răng; điều này ít nhiều giúp cô có nụ cười rạng rỡ như hiện tại.

Á hậu được nhiều người quen khen là 'bản sao' của mẹ vì thừa hưởng nét đẹp của mẹ mình từ đôi mắt, sống mũi cao đến nụ cười tươi. Sau khoảnh khắc trao giải đêm chung kết, hình ảnh Phương Nhi khóc tìm mẹ trên sân khấu được khán giả khen dễ thương.
Ảnh Phương Nhi bên mẹ năm 13 tuổi. Cô nuôi làn tóc dài mượt từ tiểu học.

Phương Nhi từng chia sẻ với VietNamNet về một vết chàm nhỏ trên khuôn mặt khiến cô tự ti ngoại hình trước đây. Nhưng khi lớn lên, cô tự tin về vẻ đẹp của mình và muốn truyền thông điệp tới các bạn trẻ về việc tin tưởng, yêu thương bản thân.
Phương Nhi năm 14 tuổi, vẻ đáng yêu của người đẹp còn nguyên đến hiện tại.
Ngoài mẹ, Phương Nhi đặc biệt thân với dì, thường xuyên đi chơi cùng dì và các em khi còn học ở Thanh Hóa. Gia đình luôn là điểm tựa vững chắc, giúp cô học tập tốt và không ngừng cố gắng.
Phương Nhi có sở thích chụp hình và quay phim. Được ba mẹ tặng một chiếc máy ảnh khi đỗ đại học, nữ sinh thường xuyên rủ bạn bè cùng chụp ảnh cho nhau, lưu lại những khoảnh khắc thanh xuân tươi trẻ.


Từ khi học cấp 3, Phương Nhi đã quyết định theo học Luật bởi có niềm đam mê với lĩnh vực này. Đồng thời, do được tiếp xúc với tiếng Anh từ nhỏ, là thành viên CLB Tiếng Anh của trường nên cô mạnh dạn đăng ký và đỗ ngành Luật Thương mại quốc tế.

"Luật là một môn học nặng về lý thuyết nhưng không thật sự khô khan như mọi người thường định kiến. Bởi tôi nghĩ luật pháp giúp sinh viên rèn luyện các kỹ năng phân tích vấn đề, tra cứu tài liệu. Đây đều là những điều cần thiết cho tất cả các bạn trẻ chứ không riêng sinh viên ngành Luật. Hơn vậy, tôi thấy học Luật còn giúp mình có góc nhìn đa dạng hơn về nhiều vấn đề trong cuộc sống cũng như rèn luyện tư duy phản biện và sự chủ động", người đẹp trải lòng với VietNamNet.
Những bức ảnh thời cuối cấp 3 của Phương Nhi
Với á hậu, người học Luật cần có sự quyết đoán và bản lĩnh cứng rắn. Do vậy, đối lập với vẻ ngoài dịu dàng mỏng manh, Phương Nhi tự thấy nội lực bên trong cô khá mạnh mẽ. Nữ sinh theo ngành Luật cũng vì muốn được cống hiến cho xã hội, đem đến nụ cười và cất tiếng nói công bằng cho những người khác bằng năng lực cùng sự tự tin của bản thân.
Ngoài việc học, Phương Nhi cũng tham gia nhiều chương trình, dự án xã hội chẳng hạn như TEDx, Dự án Khuyến học Đom Đóm... Cô thường xuyên dành thời gian cho các hoạt động ngoại khóa trong và ngoài trường.
Tháng 4/2021, Phương Nhi đăng ký hiến tạng khi tròn 19 tuổi. Hành động này được coi là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần nhân ái của cô. Từ lâu, 10x luôn mong có thể tự thực hiện một dự án cộng đồng nên việc tham gia những chương trình ý nghĩa, nhân văn giúp cô chạm hơn tới ước mơ.
Phương Nhi từng chia sẻ với VietNamNet, cô nhiễm Covid-19 đầu tháng 3 trước vòng sơ khảo miền Bắc, phải điều trị 1 tuần nên vào Nam thi sơ khảo. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản nữ sinh tự tập trình diễn trước gương, học tiếng Anh và bổ sung kiến thức xã hội. Dù thích chụp ảnh nhưng khi chuẩn bị ảnh gửi dự thi Miss World Vietnam, người đẹp vẫn khá lúng túng vì chưa quen phong cách hoa hậu.
Thi Miss World Vietnam 2022, từ một cô gái nhút nhát, không dám thể hiện bản thân cả ngoài đời và trên mạng xã hội; Phương Nhi quyết tâm bước ra vùng an toàn. Đây là cơ hội để người đẹp xứ Thanh “lột xác", trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Suốt 5 tháng nỗ lực tại cuộc thi, dù không nổi bật ở các vòng thi nhưng luôn ổn định; top 3 là vị trí phù hợp với người đẹp. Cô sẽ cố gắng rèn luyện, hoàn thiện để đại diện Việt Nam trên 1 đấu trường nhan sắc quốc tế.
Cuộc thi Hoa hậu khẩu trang Hong Kong hiện bị chỉ trích vì cố tình gây chú ý bằng nội dung gây sốc. Trong tập lên sóng tối 18/8, 50 thí sinh được yêu cầu mặc áo ngắn khoe lỗ rốn và thuyết trình về tính thẩm mỹ của chúng. Sau đó, họ được giám khảo chấm điểm bàn chân để tìm người vào top 20.
Ê-kíp gây tranh cãi khi liên tục quay cận và chậm cơ thể của các thí sinh nữ. Không chỉ vậy, họ còn yêu cầu một số người đẹp dùng chân gắp dâu cho giám khảo ăn. Theo On, toàn bộ giám khảo nam trong Hoa hậu khẩu trang Hong Kong được phép chạm vào cơ thể của thí sinh để đánh giá.
Bên cạnh sự nghiệp riêng, Hà Kiều Anh cùng chồng dành nhiều tâm huyết nuôi dạy các con và duy trì cuộc sống gia đình cân bằng.
Ba năm sau Miss World Vietnam, Ý Nhi du học tại Australia, Đào Hiền theo học thạc sĩ, còn Minh Kiên mở rộng hoạt động sang điện ảnh.
Từ ca hát đến diễn xuất, Song Luân từng bước khẳng định bản thân bằng sự kiên trì, thay đổi tư duy làm nghề và nỗ lực bền bỉ.
Ban tổ chức Miss Supranational 2026 công bố top 7 Supra Chat Final và top 5 Supra Talent, chưa có tên đại diện Việt Nam Mai Ngô.
Sau “Dưới ô cửa sáng đèn”, Đỗ Anh Đức chia sẻ về hành trình làm nghề, tư duy diễn xuất và khát vọng chinh phục nhiều dạng vai mới.
Sau “Dưới ô cửa sáng đèn”, Đỗ Anh Đức chia sẻ về hành trình làm nghề, tư duy diễn xuất và khát vọng chinh phục nhiều dạng vai mới.
Ban tổ chức Miss Supranational 2026 công bố top 7 Supra Chat Final và top 5 Supra Talent, chưa có tên đại diện Việt Nam Mai Ngô.
Từ ca hát đến diễn xuất, Song Luân từng bước khẳng định bản thân bằng sự kiên trì, thay đổi tư duy làm nghề và nỗ lực bền bỉ.
Bên cạnh sự nghiệp riêng, Hà Kiều Anh cùng chồng dành nhiều tâm huyết nuôi dạy các con và duy trì cuộc sống gia đình cân bằng.
Ba năm sau Miss World Vietnam, Ý Nhi du học tại Australia, Đào Hiền theo học thạc sĩ, còn Minh Kiên mở rộng hoạt động sang điện ảnh.
Với Đình Dương, Quý tử vượt giàu không chỉ là bộ phim điện ảnh đáng nhớ mà còn là cơ hội học hỏi từ Thu Trang, Tiến Luật và ê-kíp giàu kinh nghiệm.
Trở về quê khởi nghiệp với dưa lưới công nghệ cao, anh Lê Quang Sang phát triển trang trại từ 2.600m2 lên khoảng 6.000m2, thu 300-400 triệu đồng/năm.
Trước khi đầu tư quán cà phê, Đan Trường và Tiến Đạt có hơn 30 năm tạo dựng tên tuổi, mỗi người ghi dấu bằng một con đường riêng.
Sau trận lũ quét tại Lai Châu, Jun Phạm cùng nhiều nghệ sĩ đã quyên góp, lan tỏa lời kêu gọi hỗ trợ người dân vùng thiên tai.
Minh Hằng trở lại điện ảnh với "Mẹ mìn" sau gần bốn năm vắng bóng, nối dài sự nghiệp diễn xuất qua nhiều vai diễn đáng nhớ.
Qua những chia sẻ trên Facebook, Mỹ Linh hé lộ cuộc sống bình yên, hôn nhân gần 30 năm và các mục tiêu mới.
Hiền Mai kể về hành trình đến với thơ và niềm hạnh phúc của một người mẹ khi nhìn con trai vượt qua thử thách để trưởng thành.
Đạo diễn Trần Duy Linh cho biết, bộ phim truyền hình “Kế hoạch CM12” (điện ảnh CAND sản xuất) đã hoàn thành các cảnh quay và đang trong quá trình hậu kỳ.
Từ khoản vốn tích lũy khi làm việc ở Nhật Bản, anh Võ Quốc Tuấn lựa chọn hướng đi khác biệt là nuôi thỏ.
Sau 25 năm kể từ "Hoa cỏ may", Hồ Ngọc Hà có cuộc sống hạnh phúc bên Kim Lý, Ngọc Quỳnh chuẩn bị tái hôn, còn Khánh Ly rời xa màn ảnh để theo đuổi hướng đi mới.
Phản ứng hài hước của Trấn Thành sau khi được TC Candler đề cử Top 100 gương mặt điển trai nhất thế giới 2026 nhanh chóng gây chú ý.
Cuộc sống hiện tại của Trần Yến Chi, Huỳnh Anh Tuấn, Giáng My và NSƯT Hồng Vân đều có những dấu ấn riêng sau thành công của "Ngọn nến hoàng cung".
Từ vai Diệu lúc nhỏ trong Dưới ô cửa sáng đèn, Nguyễn Trúc Anh từng bước trưởng thành với tình yêu nghệ thuật và sự đồng hành của gia đình.
Miss Global Business Elite 2026 dành cho nữ doanh nhân từ 20-55 tuổi và dự kiến có đại diện từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ.
Sau hơn 3 năm thử nghiệm, mô hình trồng chà là kết hợp du lịch sinh thái mang về cho anh Đinh Nhựt Hòa doanh thu khoảng 200-250 triệu đồng mỗi tháng.