37 thí sinh dự thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2025

Theo kết quả chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2025, Việt Nam sẽ có 37 thí sinh dự thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2025.

Tối 30/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố kết quả chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2025.
37 thi sinh du thi Olympic quoc te va khu vuc nam 2025
 Học sinh trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên tham gia kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế và khu vực. Ảnh: HGGS.
Theo đó, trong các ngày từ 25 - 27/3/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Kỳ thi với sự tham gia của 187 thí sinh đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước, với 5 môn học: Toán học, Vật lí, Hóa học, Sinh học và Tin học. Kết quả chấm thi như sau:
Môn Toán học 6 thí sinh được lựa chọn tham dự Olympic Toán học Quốc tế (IMO), gồm: Nguyễn Đình Tùng, lớp 11, Đại học Quốc gia Hà Nội; Trần Minh Hoàng, lớp 12 tỉnh Hà Tĩnh; Vũ Trọng Khải, lớp 12, tỉnh Nghệ An; Trương Thanh Xuân, lớp 11 tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Đăng Dũng, lớp 12, Đại học Quốc gia Hà Nội; Lê Phan Đức Mân, lớp 12, Thành phố Hồ Chí Minh.
Môn Vật lí 8 thí sinh được lựa chọn tham dự Olympic Vật lí Châu Á (APhO), đều là học sinh lớp 12 gồm: Nguyễn Thế Quân, tỉnh Nghệ An; Trần Trung Hiếu, thành phố Huế; Trần Lê Thiện Nhân, thành phố Huế; Nguyễn Công Vinh, tỉnh Bắc Ninh; Phan Quang Triết, tỉnh Nghệ An; Lý Bá Khôi, Đại học Quốc gia Hà Nội; Trương Đức Dũng, Đại học Quốc gia Hà Nội; Nguyễn Ngọc Phương Anh, thành phố Hà Nội.
Môn Hóa học 4 thí sinh được lựa chọn tham gia Olympic Hóa học Quốc tế (ICHO), gồm: Nguyễn Mạnh Tuấn, lớp 11, thành phố Hà Nội; Giang Đức Dũng, lớp 12, Đại học Quốc gia Hà Nội; Nguyễn Hoàng Khôi, lớp 12, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Ngô Quang Minh, lớp 12, tỉnh Bắc Ninh.
Môn Sinh học 4 thí sinh được lựa chọn tham dự Olympic Sinh học Quốc tế (IBIO), gồm: Bùi Hoàng Đại Dương, lớp 12, thành phố Huế; Lê Hoàng Kiều Anh, lớp 12, thành phố Hà Nội; Nguyễn Lương Thái Duy, lớp 11, thành phố Hà Nội; Nguyễn Hữu Thành, lớp 12, thành phố Hải Phòng.
Môn Tin học 15 thí sinh được lựa chọn tham dự Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương (APIO). Kết quả thi đã được công bố ngay trong quá trình thí sinh dự thi.
Kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực được tổ chức nhằm phát hiện và bồi dưỡng các tài năng trẻ, đại diện Việt Nam tranh tài trên đấu trường quốc tế. Thành tích của các thí sinh không chỉ khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn của Việt Nam mà còn tạo động lực cho phong trào học tập, nghiên cứu khoa học trong học sinh cả nước.
Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức công tác ôn luyện, bồi dưỡng chuyên sâu, giúp các em học sinh có sự chuẩn bị tốt nhất cho các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực sắp tới.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Trả lại vẻ đẹp cho lễ hội

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho rằng, việc xây dựng một hệ thống các giải pháp để trả lại vẻ đẹp cho lễ hội, là rất quan trọng.

Những biến tướng, bất cập, phản cảm của lễ hội
“Tháng Giêng là tháng ăn chơi”, hằng năm, sau Tết Nguyên đán là bắt đầu mùa lễ hội – một hoạt động văn hóa không thể thiếu trong đời sống của người dân Việt Nam Những ngày này, người dân trên khắp đất nước bắt đầu nô nức trảy hội xuân, nhiều địa phương cũng đã bắt đầu tưng bừng khai hội đón du khách trải nghiệm.

Người chiến sĩ áo trắng tiên phong trong phẫu thuật ghép chi thể

Thiếu tướng, GS.TSKH. Nguyễn Thế Hoàng, Phó Giám đốc BVTƯ Quân đội 108 đã thực hiện thành công ca ghép chi thể từ người cho sống đầu tiên trên thế giới.

Trò chuyện với Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Nguyễn Thế Hoàng, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 có thể cảm nhận rõ được niềm đam mê, nhiệt huyết và tình yêu của ông đối với nghề y. Niềm hạnh phúc của người thầy thuốc đem đến cuộc sống mới cho bệnh nhân hiện rõ trong ánh mắt, nụ cười khi rạng ngời, lúc lại rưng rưng xúc động...
Nguoi chien si ao trang tien phong trong phau thuat ghep chi the
 Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Nguyễn Thế Hoàng, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ảnh: Mai Loan.

[e-Magazine] Ca nương Thúy Hoàn: Người giữ hồn quan họ Kinh Bắc

Xuất thân từ một làng quan họ cổ, với niềm đam mê, tình yêu tha thiết với quan họ, ca nương Thúy Hoàn đã góp phần gìn giữ những làn điệu quan họ cổ với tinh thần nguyên bản nhất.

[e-Magazine] Ca nuong Thuy Hoan: Nguoi giu hon quan ho Kinh Bac
Gặp ca nương Thúy Hoàn vào ngày hội chùa Bùi, ngôi chùa cổ của làng Châm Khê - một trong những làng quan họ có sớm nhất vùng Kinh Bắc, cảm giác như thời gian quay ngược lại. Trong tiết trời hơi se lạnh, đặc trưng mùa xuân xứ Bắc, những nụ cười, ánh mắt, lời ca quan họ ngọt ngào, tha thiết của ca nương Thúy Hoàn cùng với các liền anh, liền chị đã đưa du khách về với không gian văn hóa Kinh Bắc đậm đặc, mê đắm.
[e-Magazine] Ca nuong Thuy Hoan: Nguoi giu hon quan ho Kinh Bac-Hinh-2

Trò chuyện với PV Tri thức và Cuộc sống, ca nương Thúy Hoàn cho biết, chị sinh ra và lớn lên ở làng Châm Khê – một trong những làng quan họ có sớm nhất vùng Kinh Bắc với những câu quan họ cổ đặc sắc, lối hát riêng chỉ có ở Châm Khê. Chất quan họ, theo chị, dường như đã ngấm vào chị từ lúc chị còn nằm trong bào thai, khi ông bà ngoại, các ông chú, bà cô… đều là những nghệ nhân quan họ. Từ khi còn nhỏ, chị đã được nghe, được học và dần cảm nhận cái hồn của quan họ – một loại hình âm nhạc không chỉ đơn thuần là hát, mà còn là cách giao tiếp đầy tinh tế giữa con người với nhau.

Đọc nhiều nhất

Tin mới