Dạ dày nhím có thật chữa được viêm loét dạ dày?

Google News

(Kiến Thức) - Hỏi: Tôi bị đau dạ dày mới được người quen biếu một cái dạ dày nhím để chữa bệnh. Xin hỏi, có chữa được bệnh không? Cách sử dụng? (Nguyễn Văn Tuấn (Quốc Oai, Hà Nội).

 

ThS.BS Hoàng Khánh Toàn, Chủ nhiệm Khoa Y học Cổ truyền, Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 trả lời: Cho đến nay chưa có công trình nghiên cứu khoa học hiện đại nào chứng minh tác dụng dạ dày nhím chữa trị viêm loét dạ dày ở người. Tuy nhiên, theo dược học cổ truyền, dạ dày nhím (hào trư đỗ) có vị ngọt, tính hàn, không độc, vào được hai kinh: Vị (dạ dày) và đại tràng, có công dụng thanh nhiệt lợi thấp, cầm máu, giải đau và giải độc.

Cách dùng: Dạ dày nhím còn chứa thức ăn bên trong đem phơi hoặc sấy khô rồi tán thành bột mịn, uống với nước cơm, mỗi ngày 10g vào lúc đói. Bột thuốc này còn dùng để chữa bệnh đường ruột cho gia cầm và gia súc.  TIN LIÊN QUAN
TN (ghi)

Bình luận(0)